Khánh thành, thông xe cầu phao tạm kết nối biên giới Việt - Trung

Nguyễn Hùng |

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung 2017, sáng nay (1.12), tại Cảng ICD Thành Đạt, TP. Móng Cái (Việt Nam) và TP. Đông Hưng (Trung Quốc) phối hợp tổ chức lễ khánh thành, thông xe thử nghiệm cầu phao tạm trên sông biên giới Ka Long. Đây là cây cầu phao đầu tiên nối Việt Nam - Trung Quốc, góp phần thúc đẩy XNK hàng hóa giữa 2 nước.

Cầu phao tạm kết nối Móng Cái và Đông Hưng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu phao tạm kết nối Móng Cái và Đông Hưng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu phao tạm được khởi công xây dựng đầu năm 2017, có chiều dài 114m, rộng 12m; tải trọng thiết kế 60 tấn, gồm hai làn xe…,với tổng mức đầu tư gần 160 tỉ đồng.

Như vậy, cùng với cầu Bắc Luân 1 và Cầu Bắc Luân 2 vừa hoàn thành, cầu phao tạm qua sông biên giới được khánh thành có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hoạt động lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng, nhất là đối với các mặt hàng hoa quả, nông sản, hải sản, cây cảnh, đồ gỗ…

Đồng thời, cầu phao sẽ khắc phục được tình trạng quá tải hàng hóa vận chuyển qua sông biên giới do phụ thuộc vào thủy triều và hạn chế tối đa ảnh hưởng trực tiếp từ tác động của thời tiết đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Được biết, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù tại cảng cạn ICD Thành Đạt (cách cầu phao tạm khoảng 200 mét).

Theo đó, cảng này được hoạt động xuất nhập khẩu như một cửa khẩu đường bộ, được làm thủ tục hải quan đối với các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất...

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khách qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến, giá tour lại giảm mạnh

Nguyễn Hùng |

Những ngày gần đây, lượng khách đường bộ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, có ngày lên tới khoảng 7.000 khách, gần bằng với thời cao điểm tháng 3 năm nay. 

Đề xuất thí điểm xe tự lái qua biên giới vào sâu nội địa

Nguyễn Hùng |

Sau khi thí điểm xe tự lái qua biên giới tại cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc) không thành công do bất cập về thủ tục và giới hạn phạm vi đi lại, DN hai bên kiến nghị cho phép xe tự lái đi sâu vào nội địa.

Đóng cửa 12 cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc: Giá tour tăng vọt

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi UBND TP.Hạ Long, hôm qua (26.10), ra quyết định đóng cửa tạm thời 12 điểm bán hàng phục vụ khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, giá tour 3 ngày, 4 đêm cho dòng khách trên tại Việt Nam đã nhảy vọt lên 700 - 780 Nhân dân tệ (NDT) (khoảng 2,4 – 2,7 triệu đồng).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khách qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến, giá tour lại giảm mạnh

Nguyễn Hùng |

Những ngày gần đây, lượng khách đường bộ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, có ngày lên tới khoảng 7.000 khách, gần bằng với thời cao điểm tháng 3 năm nay. 

Đề xuất thí điểm xe tự lái qua biên giới vào sâu nội địa

Nguyễn Hùng |

Sau khi thí điểm xe tự lái qua biên giới tại cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc) không thành công do bất cập về thủ tục và giới hạn phạm vi đi lại, DN hai bên kiến nghị cho phép xe tự lái đi sâu vào nội địa.

Đóng cửa 12 cửa hàng phục vụ khách Trung Quốc: Giá tour tăng vọt

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi UBND TP.Hạ Long, hôm qua (26.10), ra quyết định đóng cửa tạm thời 12 điểm bán hàng phục vụ khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, giá tour 3 ngày, 4 đêm cho dòng khách trên tại Việt Nam đã nhảy vọt lên 700 - 780 Nhân dân tệ (NDT) (khoảng 2,4 – 2,7 triệu đồng).