Khánh thành cụm công nghiệp đầu tiên tại huyện miền núi Khánh Hòa

Phương Linh |

Đây là cụm công nghiệp đầu tiên được xây dựng tại một huyện miền núi, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội phía Tây tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 2.10, tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà Công ty Yến Sào Khánh Hoà tổ chức khánh thành Cụm công nghiệp Sông Cầu. Với quy mô 40,36 ha Cụm công nghiệp Sông Cầu được khởi động từ năm 2015, tổng vốn đầu tư hơn 240 tỉ đồng do Công ty Yến Sào Khánh Hoà làm chủ đầu tư.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại Cụm công nghiệp Sông Cầu chào đón nhà đầu tư bước vào xây dựng. Ảnh: Phương Linh
Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại Cụm công nghiệp Sông Cầu chào đón nhà đầu tư bước vào xây dựng. Ảnh: Phương Linh

Sau 5 năm triển khai, Cụm công nghiệp Sông Cầu có 30ha được phân thành 27 lô với hạ tầng hiện đại, trang bị điện, nước, thông tin liên lạc, hệ thống đường nội bộ được thiết kế theo quy chuẩn quốc gia. Nhà đầu tư tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư thứ cấp phát triển sản xuất kinh doanh.

Cụm công nghiệp Sông Cầu được thiết kế dành riêng cho các ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, may mặc, cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng,sản xuất gỗ mỹ nghệ xuất khẩu...

Theo ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào Khánh Hòa, thế mạnh của Cụm Công nghiệp Sông Cầu là địa hình thuận lợi, gần vùng nguyên liệu nông lâm sản, gần các đầu mối giao thông chính, thuận tiện lưu thông, nguồn lao động dồi dào.

Dự án tổng kho Yến Sào Khánh Hoà đầu tiên được khởi công tại Cụm công nghiệp Sông Cầu sau lễ khánh thành. Ảnh:Phương Linh
Dự án tổng kho Yến Sào Khánh Hoà đầu tiên được khởi công tại Cụm công nghiệp Sông Cầu sau lễ khánh thành. Ảnh:Phương Linh

Hiện đã có 9 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê đất, chiếm hơn 60% diện tích toàn cụm công nghiệp. Ngay sau lễ khánh thành, Công ty Yến Sào Khánh Hoà tiến hành động thổ xây dựng công trình tổng kho tại cụm công nghiệp Sông Cầu với diện tích hơn 16,8 ha với tổng đầu tư hơn 44 tỉ đồng.

Đây là cụm công nghiệp thứ 6 được đầu tư xây dựng tại Khánh Hòa. Với hơn 60% diện tích lấp đầy được nhà đầu tư thứ cấp đăng ký, Cụm công nghiệp Sông Cầu đang được đánh giá cao.

Theo ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà: "Giai đoạn hiện nay ảnh hưởng dịch COVID-19, chiến lược phát triển công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng. Trong đó, các dự án phát triển các cụm công nghiệp được Khánh Hòa ưu tiên thực hiện. Với hệ thống hạ tầng tốt, sạch cụm công nghiệp Sông Cầu đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng phát triển hành lang kinh tế phía Tây. Việc thu hút được nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp góp phần phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân Khánh Vĩnh- vùng đặc biệt khó khăn, mở ra triển vọng cho địa phương và tỉnh".

Năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2035 với 4 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 900 ha và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 618,26 ha. Ngoài 6 cụm công nghiệp đang đầu tư xây dựng, hiện Khánh Hòa kêu gọi đầu tư 3 cụm công nghiệp Tân Lập (huyện Cam Lâm), Ninh Xuân (Thị xã Ninh Hòa) và Sơn Bình ( huyện miền núi Khánh Sơn).

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa thu hồi được hơn 60 tỉ đồng khắc phục sau sai phạm

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa đã thu hồi được khoảng 60 tỉ đồng sau thông báo kết luận 680 (30.8.2019) của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Các cấp CĐ tỉnh Khánh Hòa qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b: Ngăn ngừa kịp thời những vi phạm

Phương Linh |

Qua 5 năm thực hiện các giải pháp đồng bộ, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn (UBKTCĐ) tỉnh Khánh Hòa được củng cố và đi vào nề nếp. Thông qua kiểm tra, giám sát, UBKTCĐ đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành...

Tiếp sức đến trường cho con công nhân lao động khó khăn ở Khánh Hòa

Phương Linh |

Từ ngày 26-28.8, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao học bổng cho các em học sinh là con đoàn viên, công nhân lao động (ĐV, CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa thu hồi được hơn 60 tỉ đồng khắc phục sau sai phạm

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa đã thu hồi được khoảng 60 tỉ đồng sau thông báo kết luận 680 (30.8.2019) của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Các cấp CĐ tỉnh Khánh Hòa qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b: Ngăn ngừa kịp thời những vi phạm

Phương Linh |

Qua 5 năm thực hiện các giải pháp đồng bộ, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn (UBKTCĐ) tỉnh Khánh Hòa được củng cố và đi vào nề nếp. Thông qua kiểm tra, giám sát, UBKTCĐ đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành...

Tiếp sức đến trường cho con công nhân lao động khó khăn ở Khánh Hòa

Phương Linh |

Từ ngày 26-28.8, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao học bổng cho các em học sinh là con đoàn viên, công nhân lao động (ĐV, CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới.