Khánh Hòa họp khẩn liên quan đến BOT Ninh An

P.V (t/h) |

Sáng 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại việc đặt trạm BOT Ninh An và xem xét chính sách miễn giá vé đã hợp lý hay chưa.

Chiều 5.12, ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh đã có cuộc họp khẩn với chủ đầu tư trạm BOT Ninh An (thị xã Ninh Hòa), liên quan đến tình trạng kẹt xe tại trạm này. Cuộc họp này không cho báo chí tham dự, theo Zing.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu về dự án này, Dân Trí cho hay.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao Sở GTVT đánh giá lại việc đặt trạm có phù hợp hay không; xem xét lại chất lượng đoạn đường. Hiện nay việc miễn giảm 100% phí cho 167 phương tiện trong bán kính 7km cho 3 xã, gồm: Ninh Lộc, Ninh Quang và Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa) xem xét lại đã hợp lý chưa; cơ quan công an xử lý dứt điểm đối tượng quá khích, không để lôi kéo kích động, gây rối; có kế hoạch điều tiết giao thông.

Chiều 5.12, ông Tạ Thanh Tình - Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ) - cho biết, tình hình giao thông tại trạm BOT Ninh An (thị xã Ninh Hoà) trong cùng ngày không có gì mới, không ùn tắc.

Tuy nhiên, PV báo Lao Động cho hay, khoảng 10h20 sáng 5.12, chiều Bắc - Nam của trạm BOT này phải xả trạm chừng vài phút rồi lại đóng. Nguyên do phần lớn các tài xế đưa tiền lẻ từng đồng với mệnh giá 200 - 500 đồng. Nhân viên trạm phải nhận, đếm mỏi tay. Có tài xế qua khỏi ô thu phí mới dừng lại, buộc nhân viên phải chạy lên phía trước đầu xe chặn lại lấy tiền... lẻ.

Trưa 4.12, BOT Ninh An cũng phải xả trạm khoảng 20 phút để giải quyết ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 do một số tài xế trả tiền lẻ.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), những tài xế trả tiền lẻ, gây kẹt xe qua trạm BOT Ninh An là người dân địa phương, sinh sống trên địa bàn.

“Tài xế họ đòi miễn giảm hết cho tất cả các phương tiện ở thị xã Ninh Hòa”, ông Thạnh cho biết.

Hiện công ty đã tập hợp các tài liệu, chứng cứ liên quan gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý các tài xế gây rối.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Tài xế trả tiền lẻ, BOT Ninh An "tung" hàng loạt nhân viên đếm tiền

Nhiệt Băng |

Sáng 5.12, Trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tăng cường hàng loạt nhân viên "chạy tới chạy lui" đếm tiền lẻ qua trạm của các tài xế. 

BOT Ninh An "bó tay" vì không có 100 đồng lẻ như BOT Cai Lậy

Nhiệt Băng |

Lúc 13h30 ngày 4.12, trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) buộc phải xả trạm chiều Bắc - Nam, trong khi ùn tắc vẫn đang xảy ra ở chiều ngược lại vì các tài xế đưa tiền lẻ qua trạm. 

Quy định không cấm tài xế dùng tiền lẻ qua trạm

Nhiệt Băng |

Liên quan việc trạm thu phí BOT Ninh An có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa xem xét xử lý việc tài xế đưa tiền mệnh giá nhỏ qua trạm thu phí này, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: "Đó là văn bản mang ý chí của chủ đầu tư, không phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật".

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Tài xế trả tiền lẻ, BOT Ninh An "tung" hàng loạt nhân viên đếm tiền

Nhiệt Băng |

Sáng 5.12, Trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tăng cường hàng loạt nhân viên "chạy tới chạy lui" đếm tiền lẻ qua trạm của các tài xế. 

BOT Ninh An "bó tay" vì không có 100 đồng lẻ như BOT Cai Lậy

Nhiệt Băng |

Lúc 13h30 ngày 4.12, trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) buộc phải xả trạm chiều Bắc - Nam, trong khi ùn tắc vẫn đang xảy ra ở chiều ngược lại vì các tài xế đưa tiền lẻ qua trạm. 

Quy định không cấm tài xế dùng tiền lẻ qua trạm

Nhiệt Băng |

Liên quan việc trạm thu phí BOT Ninh An có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa xem xét xử lý việc tài xế đưa tiền mệnh giá nhỏ qua trạm thu phí này, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: "Đó là văn bản mang ý chí của chủ đầu tư, không phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật".