Khánh Hòa đón 65.500 lượt khách trong 5 ngày nghỉ Tết

Phương Linh |

Khánh Hòa - Sau hơn 2 năm, đường Trần Phú (Nha Trang - Khánh Hòa) mới có cảnh kẹt xe, phố phường, các điểm du lịch nhộn nhịp du khách trong dịp Tết.

Sáng 4.2, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, lượng du khách đến với Khánh Hòa khá đông.

Qua nắm bắt tình hình, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày mùng 3 đến mùng 6 Tết tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, các khu nghỉ dưỡng trên đảo và khu vực thành phố Nha Trang. Công suất bình quân tại các khách sạn và resort đạt khoảng 80%.

 
Đường Trần Phú từ đêm 30 nhiều hàng xe nối dài. Ảnh: P. Linh

Theo đó, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 5 ngày nghỉ lễ tính từ ngày 31.1 đến 4.2 đạt khoảng 65.500 lượt khách. Tổng lượt khách lưu trú tăng 241,70% so với năm 2021. Đây là tín hiệu vui để ngành du lịch phấn đấu đón 1,2 triệu lượt khách trong năm 2022.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động, ngay từ tối Mùng 1 Tết Nguyên đán, đường phố Nha Trang đã xuất hiện nhiều xe biển số TP.Hồ Chí Minh, Đắk Lắk… Từ ngày Mùng 2 Tết, lượng du khách đến với Nha Trang - Khánh Hòa tăng cao, đường Trần Phú xuất hiện tình trạng kẹt xe do khách du lịch dịp Tết tăng mạnh.

Ảnh: P.Linh
Ảnh: P.Linh

Ông Trần Đình Dũng - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, thông tin: “Từ ngày Mùng 1 đến Mùng 3 Tết Nguyên đán, khu du lịch Tháp Bà đón hơn 6.000 du khách, khu du lịch Hòn Chồng khoảng 2.000 du khách. Riêng số người dân địa phương đến dâng hương là 20.000 lượt người.

Năm 2021, do dịch bệnh nên cả 2 điểm đều đóng cửa. Năm nay đón đông khách đến thăm tuy vất vả nhưng ai cũng vui, toàn bộ anh chị em trung tâm đều được huy động để tăng cường phục vụ người dân và du khách. Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm túc".

Để phục vụ du khách đến thăm quan trong dịp Tết hoạt động biểu diễn biểu diễn múa chăm ở Tháp Bà, biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở Hòn Chồng được tổ chức hàng ngày. Tại Tháp Bà tổ chức hoạt động triển lãm ảnh giới thiệu về vẻ đẹp xứ Trầm đến du khách.

Biểu diễn bài chòi tại quảng trường 2/4 phục vụ du khách. Ảnh: P. Linh
Biểu diễn bài chòi tại quảng trường 2.4 phục vụ du khách. Ảnh: P. Linh

Nhiều khách sạn ở Khánh Hòa lần đầu tiên full phòng trong 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch. Bà Nguyễn Thị Thuý Phượng - Tổng quản lý khách sạn Novotel Nha Trang  cho biết: “Công suất phòng tăng cao từ ngày 29 Tết. Riêng ngày 2 đến ngày 5 âm lịch, khách sạn full phòng. Chúng tôi vui lắm, đã lâu rồi anh chị em mới hoạt động hết công suất. Chúng tôi vẫn đảm bảo các quy trình phòng chống dịch, không tăng giá mà tăng dịch vụ tiện ích tặng thêm cho du khách với tiệc buffet, trang trí tiểu cảnh xuân phục vụ khách chụp hình…”.

Phố Hải sản khu vực bờ kè Nha Trang đông kín khách đêm mùng 3 Tết. Ảnh: P.Linh
Phố Hải sản khu vực bờ kè Nha Trang đông kín khách đêm mùng 3 Tết. Ảnh: P.Linh
Phố Hải sản khu vực bờ kè Nha Trang đông kín khách đêm mùng 3 Tết. Ảnh: P.Linh

Mở cửa đón khách từ ngày mùng 3 Tết, khu du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa lan cũng đã đón 1.500 khách trong ngày đầu. Ông Lê Dũng Lân - Giám đốc Công ty CP Du lịch Long Phú chia sẻ: “Ngày đầu mở cửa đã đón khá đông khách, dự kiến trong những ngày tới chúng tôi sẽ đón khoảng 2.500 khách mỗi ngày.

Mục tiêu của chúng tôi là mở cửa với dịch vụ tốt hơn, tập trung vào khu vực trọng tâm thu hút khách như tham quan, tắm biển. Năm nay, các dịch vụ khám phá rừng ngập mặn, lưu trú qua đêm ngắm bình minh, chèo thuyền đánh lưới được tổ chức theo nhóm nhỏ. Có 8 phòng khép kín và 9 lều đều đã được khách đặt kín đến ngày mùng 5 Tết”.

Những biện pháp mở cửa thích ứng an toàn đón du khách của Khánh Hoà được du khách đánh giá cao. Ảnh: P. Linh
Những biện pháp mở cửa thích ứng an toàn đón du khách của Khánh Hoà được du khách đánh giá cao. Ảnh: P. Linh

Cũng theo ông Lâm: “Việc phục hồi du lịch của Khánh Hòa nói chung và cả nước nương theo tình hình dịch bệnh, nhưng chính sách phủ vaccine, mở cửa toàn diện kèm theo quy trình phòng dịch để các đơn vị tuân thủ khi đón khách, xác định mục tiêu sống chung với dịch đã giúp chúng tôi tự tin yên tâm đón khách, khách cũng rất tự tin khi đi du lịch. Nếu dịch được kiểm soát theo đà này thì năm 2022 du lịch sẽ vượt lên nhiều so với 2 năm trước. Dù chưa thể bằng năm 2019 nhưng kỳ vọng sẽ tăng trưởng 60-70%”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Xe dịch vụ chạy hết công suất dịp Tết

ANH THƯ |

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu thăm thân, đi lại của người dân tăng cao. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người đã lựa chọn xe dịch vụ, taxi ghép chỗ thay vì đi xe khách. Trong dịp này, tài xế xe dịch vụ chạy đôn chạy đáo, khách gọi đến "nóng máy".

Giao thông hỗn loạn, dòng người nhích từng mét đi chơi Tết Đà Lạt

Hữu Long |

Mùng 4 Tết (tức ngày 4.2), dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, chen lấn tại các tuyến đường vào trung tâm và một khu vực trong thành phố Đà Lạt. Nhu cầu chơi tết của người dân tăng cao nên loạt nhà nghỉ, khách sạn thông báo hết phòng…

Đắk Nông sẵn sàng vào vụ du lịch Tết

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Khác hẳn với trước đây, hiện nay, nhiều điểm thăm quan, du lịch ở tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành việc sửa soạn, trang trí... sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xe dịch vụ chạy hết công suất dịp Tết

ANH THƯ |

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu thăm thân, đi lại của người dân tăng cao. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người đã lựa chọn xe dịch vụ, taxi ghép chỗ thay vì đi xe khách. Trong dịp này, tài xế xe dịch vụ chạy đôn chạy đáo, khách gọi đến "nóng máy".

Giao thông hỗn loạn, dòng người nhích từng mét đi chơi Tết Đà Lạt

Hữu Long |

Mùng 4 Tết (tức ngày 4.2), dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, chen lấn tại các tuyến đường vào trung tâm và một khu vực trong thành phố Đà Lạt. Nhu cầu chơi tết của người dân tăng cao nên loạt nhà nghỉ, khách sạn thông báo hết phòng…

Đắk Nông sẵn sàng vào vụ du lịch Tết

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Khác hẳn với trước đây, hiện nay, nhiều điểm thăm quan, du lịch ở tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành việc sửa soạn, trang trí... sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.