"Khan" nguồn cung thịt lợn, lại thêm 47 xã bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Tính đến ngày 6.5.2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm tại 47 xã, có 25 xã mới có dịch và 22 xã tái phát dịch. Dịch bệnh này có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tái đàn lợn, làm giảm nguồn cung thịt lợn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tính sơ bộ đến ngày 6.5.2020, tổng số lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là 27.662 con. Trong đó, tháng 1.2020: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm tại 22 xã mới, số lợn phải tiêu hủy là 12.037 con. Tháng 2.2020, dịch bệnh  này phát sinh thêm tại 2 xã mới, số lợn tiêu hủy là 7.435 con. Tháng 3.2020, mặc dù không phát sinh dịch bệnh tại các xã mới, nhưng số lợn tiêu hủy vẫn lên tới 6.930 con. Tháng 4.2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 12 xã, số lợn tiêu hủy là 1.182 con.

Điều đáng lưu ý là ngày 4.5.2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã tái phát tại 10 xã thuộc 7 huyện của 5 tỉnh gồm: Cao Bằng (3 xã), Lạng Sơn (1 xã), Bắc Kạn (2 xã), Tuyên Quang (1 xã), và Hà Tĩnh (2 xã) và 01 ổ dịch mới phát sinh thêm tại xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 78 con.

Đến nay, lũy kế cả nước có 94 xã thuộc 42 huyện của 16 tỉnh, thành phố có bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày.

Được biết, việc ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi đang là vấn đề "nóng" của ngành nông nghiệp, khi nguồn cung thịt lợn đang giảm mạnh, khiến giá thịt lợn trong nước bị đẩy lên cao phi lý, ảnh hưởng đến đời sống người tiêu dùng và chỉ số giá tiêu dùng năm 2020.

Để ứng phó hiệu quả với dịch ASF, tái đàn lợn hiệu quả, bên cạnh hàng loạt giải pháp được triển khai, trong tháng 5.2020 Bộ NNPTNT hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025”, trên cơ sở tổng kết, đánh giá các giải pháp đã áp dụng tại Việt Nam trước đây và tham khảo kinh nghiệm quốc tế;

Bộ NNPTNT đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn; đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cho bản dự thảo của Kế hoạch.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sau dịch tả lợn Châu Phi: Nông dân gặp nhiều khó khăn khi tái đàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk là tỉnh có tổng đàn lợn cao nhất vùng Tây Nguyên. Khi dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát, rất nhiều người dân nuôi lợn ở tỉnh này đang muốn tái đàn trở lại để cải thiện thu nhập, nhưng thực tế lại gặp nhiều khó khăn…

Sau dịch tả lợn Châu Phi: Bản làng không có lợn để nuôi

HƯNG THƠ |

Sau dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trong năm 2019, nhiều bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô tại tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do mỗi nhà chỉ chăn thả vài con lợn và khi lợn bị bệnh thì người dân không thông báo với chính quyền nên hiện không được hỗ trợ kinh phí để tái đàn.

ĐBSCL: Dịch tả lợn Châu Phi lắng dịu, các địa phương tính chuyện tái đàn

NHẬT HỒ |

Nhiều tỉnh ĐBSCL qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bệnh này đã lắng dịu, các địa phương hướng dẫn người dân tái đàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau dịch tả lợn Châu Phi: Nông dân gặp nhiều khó khăn khi tái đàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk là tỉnh có tổng đàn lợn cao nhất vùng Tây Nguyên. Khi dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát, rất nhiều người dân nuôi lợn ở tỉnh này đang muốn tái đàn trở lại để cải thiện thu nhập, nhưng thực tế lại gặp nhiều khó khăn…

Sau dịch tả lợn Châu Phi: Bản làng không có lợn để nuôi

HƯNG THƠ |

Sau dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trong năm 2019, nhiều bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô tại tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do mỗi nhà chỉ chăn thả vài con lợn và khi lợn bị bệnh thì người dân không thông báo với chính quyền nên hiện không được hỗ trợ kinh phí để tái đàn.

ĐBSCL: Dịch tả lợn Châu Phi lắng dịu, các địa phương tính chuyện tái đàn

NHẬT HỒ |

Nhiều tỉnh ĐBSCL qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bệnh này đã lắng dịu, các địa phương hướng dẫn người dân tái đàn.