Khẩn cấp đình chỉ tour du lịch “miễn phí” có dấu hiệu bất thường

QUANG ĐẠI |

UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) đã chỉ đạo nóng Hội Cựu chiến binh phường hủy bỏ chuyến du lịch miễn phí do một Cty từ Hà Nội mời chào.

Chiều 23.8, ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đã yêu cầu Hội Cựu chiến binh phường hủy bỏ cuộc tham quan “miễn phí” do một Cty du lịch mời chào.

Ông Ngọc cho biết, vừa đọc thông tin trên báo Lao Động về việc một số Cty du lịch tổ chức các tour miễn phí, thực chất nhằm dụ các cựu chiến binh (CCB) tham gia mua hàng rởm giá cao, đồng thời nhận được văn bản chỉ đạo của UBND TP Vinh nên đã ngay lập tức chỉ đạo yêu cầu hủy tour nói trên.

“Cty này họ tự đến làm việc với Hội CCB phường, không có công văn giới thiệu của Hội CCB thành phố”, ông Ngọc thông tin.

Theo điều tra của Báo Lao Động, Cty CP tổ chức sự kiện TBD (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) có giấy giới thiệu cử cán bộ đến Hội CCB phường mời tham quan du lịch miễn phí đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Đèo Ngang) và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian một ngày nhằm mục đích “quảng bá văn hóa vùng miền” (?).  

Tuy nhiên, Cty nói trên cũng muốn thông qua chuyến du lịch miễn phí để du khách “hiểu biết về những dòng sản phẩm, thương hiệu, hình ảnh của công ty” và “được tư vấn về các mặt hàng phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, được dùng thử một số mặt hàng do công ty phân phối”...(?).

Trong lịch trình, thời gian để giới thiệu-quảng bá kiêm bán hàng này là 2 tiếng đồng hồ.

Tại một số phường xã trên địa bàn TP Vinh, cũng đã có chỉ đạo hủy bỏ các chuyến “du lịch miễn phí” được mời chào tương tự.

Tại Hà Tĩnh, hàng trăm CCB Hương Sơn đã ngậm quả đắng mua hàng chất lượng kém với giá trên trời sau khi tham gia tour “miễn phí” do Cty có tên là Á Châu trụ sở tại Hà Nội mời chào.         

Thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp lợi dụng các hoạt động liên quan đến các tổ chức hội để lừa đảo như chương trình “Trái tim Việt Nam”, chương trình chụp ảnh kỷ yếu, tư vấn bán hàng, bán máy lọc nước, tư vấn sức khỏe, khám sức khỏe miễn phí....

Ông Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An nói: “Cảm ơn PV cung cấp thông tin. Chúng tôi đã từ chối thẳng thừng nhiều trường hợp đến mời chào. Đã quán triệt, nhắc nhở tất cả các chi hội địa phương, nếu ai để xảy ra tình trạng các tổ chức lợi dụng hội để lừa đảo hội viện sẽ bị kỷ luật. Vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở, quán triệt”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Xem cách người Thái làm du lịch với chợ nổi trên sông

việt văn |

Xung quanh trung tâm thành phố Bangkok (Thái Lan) từ vài kilômét trở đi cho đến 100km có tới 7 cái chợ nổi được giới thiệu là điểm du lịch nên đến. Chợ nổi xa nhất là Damnoen Saduak cách trung tâm TP 100km - du khách phải dậy sớm và đi xe mất trên một giờ đồng hồ. Chợ bắt đầu từ 7h giờ nhưng thường từ 9h trở đi, các đoàn du khách mới nườm nượp kéo đến và cảnh trên bến dưới thuyền thật tấp nập, đông vui. Các con thuyền chở đầy hoa quả, thức ăn với đủ màu sắc từ chuối chín, món cơm xoài, kem dừa cho đến các món ăn đặc sản và bình dân của Thái. Hai bên bờ tràn ngập hàng hóa với hàng thủ công mỹ nghệ Thái, trái cây, nông sản và dĩ nhiên là những hàng quán ẩm thực... Và có cả những anh chàng mời du khách chụp ảnh với trăn.

Vật vã đối mặt với tour 0 đồng

Nguyễn Hùng |

Từ chỗ chiếm thế thượng phong trong việc đón khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, các công ty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh dần dần rời bỏ thị trường và đến tháng 7.2018, họ không đón một khách nào, bất lực nhìn các công ty ngoại tỉnh tung hoành. Lý do: Các công ty trong tỉnh phải nộp thuế/mức giá tour tối thiểu, phải cung cấp tour trọn gói cho khách…, vì thế không thể trốn thuế để bù giá cho tour “0 đồng”, trong khi các công ty lữ hành ngoại tỉnh không bị ràng buộc những điều kiện trên.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Xem cách người Thái làm du lịch với chợ nổi trên sông

việt văn |

Xung quanh trung tâm thành phố Bangkok (Thái Lan) từ vài kilômét trở đi cho đến 100km có tới 7 cái chợ nổi được giới thiệu là điểm du lịch nên đến. Chợ nổi xa nhất là Damnoen Saduak cách trung tâm TP 100km - du khách phải dậy sớm và đi xe mất trên một giờ đồng hồ. Chợ bắt đầu từ 7h giờ nhưng thường từ 9h trở đi, các đoàn du khách mới nườm nượp kéo đến và cảnh trên bến dưới thuyền thật tấp nập, đông vui. Các con thuyền chở đầy hoa quả, thức ăn với đủ màu sắc từ chuối chín, món cơm xoài, kem dừa cho đến các món ăn đặc sản và bình dân của Thái. Hai bên bờ tràn ngập hàng hóa với hàng thủ công mỹ nghệ Thái, trái cây, nông sản và dĩ nhiên là những hàng quán ẩm thực... Và có cả những anh chàng mời du khách chụp ảnh với trăn.

Vật vã đối mặt với tour 0 đồng

Nguyễn Hùng |

Từ chỗ chiếm thế thượng phong trong việc đón khách đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, các công ty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh dần dần rời bỏ thị trường và đến tháng 7.2018, họ không đón một khách nào, bất lực nhìn các công ty ngoại tỉnh tung hoành. Lý do: Các công ty trong tỉnh phải nộp thuế/mức giá tour tối thiểu, phải cung cấp tour trọn gói cho khách…, vì thế không thể trốn thuế để bù giá cho tour “0 đồng”, trong khi các công ty lữ hành ngoại tỉnh không bị ràng buộc những điều kiện trên.