Khai thác hiệu quả đầu tư và thương mại từ thị trường Hồng Kông

Vũ Long |

Hồng Kông, Trung Quốc là thị trường tiềm năng còn nhiều dư địa để tăng trưởng xuất khẩu, phát triển đầu tư thương mại.

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam và Hồng Kông có quan hệ hợp tác gắn bó lâu dài. Hồng Kông hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 27,83 tỉ USD (tính đến ngày 20.12.2021) với nhiều ngành nghề đầu tư đa dạng trong các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, sản xuất xuất khẩu, dệt may, dịch vụ nhà hàng khách sạn, vận chuyển, kho bãi…

Trong nhiều năm liền, Việt Nam luôn nằm trong top 10 đối tác thương mại lớn nhất của Hồng Kông. Năm 2021, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hồng Kông, thứ hai trong các đối tác ASEAN của Hồng Kông, với kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam – Hồng Kông đạt 13,62 tỉ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hồng Kông đạt 12 tỉ USD, tăng 14,9% so với năm 2020. Các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam sang Hồng Kông là nhóm hàng chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, nông lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm…

2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam sang Hồng Kông đạt 1,655 tỉ USD, giảm 7,9%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hồng Kông đạt 309,7 triệu USD, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Bộ Công Thương đánh giá Hồng Kông là thị trường tiềm năng và còn nhiều dư địa để khai thác. Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, ngày 6.4.2022, Cục Xúc tiến thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông (kiêm nhiệm Macao) sẽ phối hợp đồng tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông.

Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) là một trung tâm tài chính quan trọng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời là trung tâm tài chính đứng thứ ba toàn cầu (theo chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu). Hồng Kông cũng là một trung tâm thương mại, một đầu mối trung chuyển quan trọng trong khu vực và thế giới với số lượng thông quan container đứng thứ 9 trên thế giới vào năm 2020. Hồng Kông là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 6 thế giới vào năm 2020 (theo WTO), được coi là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu trong khu vực và quốc tế.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư hơn 144 triệu USD trong quý I/2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo thống kê từ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, trong quý I/2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 8 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 144  triệu USD. 

Việt Nam đẩy mạnh quan hệ ngoại giao, đầu tư tại Lào

Vũ Long |

Việt Nam và Lào cùng thúc đẩy phát triển quan hệ ngoại giao 2 nước ngày càng bền chặt, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đầu tư sang Lào.

Thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Vũ Long |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước Việt Nam và Lào chủ trì tọa đàm thúc đẩy triển khai thực hiện các án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và xúc tiến một số dự án hợp tác đầu tư mới.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư hơn 144 triệu USD trong quý I/2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo thống kê từ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, trong quý I/2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 8 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 144  triệu USD. 

Việt Nam đẩy mạnh quan hệ ngoại giao, đầu tư tại Lào

Vũ Long |

Việt Nam và Lào cùng thúc đẩy phát triển quan hệ ngoại giao 2 nước ngày càng bền chặt, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đầu tư sang Lào.

Thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Vũ Long |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước Việt Nam và Lào chủ trì tọa đàm thúc đẩy triển khai thực hiện các án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và xúc tiến một số dự án hợp tác đầu tư mới.