Khải Silk từng thừa nhận nhập hàng Trung Quốc từ năm 2013

Nguyên Linh |

Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí Forbes Việt Nam vào năm 2013, doanh nhân Khải Silk cũng đã thừa nhận mình nhập nguồn hàng từ Trung Quốc.

Những ngày qua, dư luận vô cùng quan tâm vụ việc thương hiệu lụa Việt Nam Khaisilk liên tục bị "tố" bán hàng "Made in China". Ngay sau đó chính ông chủ Khaisilk cũng đã cúi đầu thừa nhận mình đã nhập 50% hàng Trung Quốc trộn lẫn với lụa Việt Nam để bán ra thị trường, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng. Nhiều người cảm thấy bức xúc và cho rằng đây là hành vi "lừa đảo" trong kinh doanh khi người tiêu dùng đặt niềm tin vào lụa Việt nhưng lại phải dùng hàng Trung Quốc trong suốt 30 năm.

Lục lại quá khứ, trong bài phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí Forbes Việt Nam vào năm 2014, Khải Silk đã từng khẳng định: "Chính tôi là người khai sinh ra phố tơ lụa ở Hàng Gai".

Ông cho biết nguồn hàng ban đầu được nhập từ "Vạn Phúc, Hà Đông rồi tới tận Đà Nẵng" và thừa nhận "về sau, khi công việc làm ăn tấn tới, Khải còn nhập các sản phẩm lụa từ Trung Quốc". Doanh nhân tơ lụa cũng nhấn mạnh "mẫu mã là do mình thiết kế, mình chỉ đặt theo ý mình". 

Bài phỏng vấn Khải Silk trên Tạp chí Forbes 2013 (ảnh: dân trí)
Bài phỏng vấn Khải Silk trên Tạp chí Forbes 2013. Anh: Dân trí

Tuy nhiên, sau khi phát hiện những chiếc khăn lụa được nhập từ Trung Quốc, nhiều người cũng tìm ra những mẫu khăn lụa được bày bán tại Khải Silk giống y hệt những mẫu khăn tại Trung Quốc nhưng lại có giá cao hơn gấp nhiều lần.

Chiếc khăn lụa được bán tại Khaisilk
Chiếc khăn lụa được bán tại Khaisilk.
Và mẫu khăn lụa tại Trung Quốc có mẫu mã y hệt nhưng có giá rẻ hơn rất nhiều
Và mẫu khăn lụa tại Trung Quốc có mẫu mã y hệt nhưng có giá rẻ hơn rất nhiều

Giữa tâm bão dư luận, hiện nay trang Fanpage chính thức và hàng loạt cửa hàng Khaisilk từ Hà Nội đến Sài Gòn đã tạm đóng cửa với lí do "kiểm tra và điều chỉnh hàng hóa".

Mặc dù đã thừa nhận và xin lỗi nhưng ông trùm tơ lụa Khải Silk đã đánh mất niềm tin gây dựng suốt 30 năm. Vụ việc vẫn chưa dừng lại khi các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và có những biện pháp xử lí sai phạm đối với vị doanh nhân này.  

Chân dung vị đại gia Khải Silk
Chân dung vị đại gia Khải Silk.

Khải silk tên thật là Hoàng Khải - doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực tơ lụa tại Việt Nam, từ kinh doanh tơ lụa, Khải Silk đã sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ và lấn sân sang các lĩnh vực khác như bất động sản, kinh doanh nhà hàng.

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.