Khai mạc tuần lễ cam sành Hà Giang và sản phẩm OCOP ở Hà Nội

L.V |

“Tuần lễ cam sành, các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2019” đã được khai mạc tối 19.12.2019,  do UBND tỉnh Hà Giang và UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức.

Ra mắt tuần lễ cam sành và đặc sản OCOP Hà Giang

Cũng trong thời điểm này, “Tuần lễ cam sành, các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2019” đã diễn tại siêu thị Big C Thăng Long, với 24 gian hàng giới thiệu sản sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang.  Sự kiện kéo dài đến ngày 29.12.2019.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cùng đại diện lãnh đạo các bộ, sở, ngành tham dự lễ khai mạc.

Cùng với sản phẩm cam sành nức tiếng đạt tiêu chuẩn VietGap, hoặc đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc và các sản phẩm OCOP của Hà Giang đạt từ 3 sao trở lên; tỉnh Hà Giang còn ra mắt các sản phẩm như: Trà xanh, Bạch trà của Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ, huyện Hoàng Su Phì; lạp sườn và thịt treo gác bếp lợn đen vùng cao của Hợp tác xã Hải Khang, huyện Bắc Quang; mật ong Bạc hà Cao nguyên đá Đồng Văn của Công ty TNHH Trường Anh, huyện Đồng Văn; rượu ngô Chí Sán của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tả Lủng, huyện Mèo Vạc; chè chất lượng cao Minh Quang của Hợp tác xã Minh Quang, huyện Quang Bình; tinh bột nghệ vàng của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp Ngọc Sơn, huyện Bắc Mê…

Ngoài các hội chợ, hiện cam sành Hà Giang đã được bán rộng rãi tại các siêu thị, trong đó có hệ thống siêu thị Vinmart, BigC.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn, “Tuần lễ cam sành, các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2019” là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của tỉnh Hà Giang trong việc quảng bá, tuyên truyền, phát triển, khẳng định thương hiệu và tiêu thụ rộng rãi các sản phẩm cam và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hà Giang tới người tiêu dùng Thủ đô, khách du lịch trong nước và nước ngoài.

Đặc biệt đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản, gặp gỡ, giao lưu, kết nối tìm kiếm đối tác thúc đẩy tiêu thụ ổn định sản phẩm nông sản của tỉnh Hà Giang.

Vài nét về đặc sản cam sành Hà Giang 

Theo UBND tỉnh Hà Giang, canh sành được người dân tập trung trồng tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên.

Cam sành Hà Giang quả tròn, hơi dẹt, vỏ dầy, sần sùi và có màu đốm nắng. Khi chín vỏ màu vàng cam, quả cam có trọng lượng từ 212-275gram và có mùi thơm, quả cam có khoảng 22-25 hạt, ăn có vị ngọt thanh pha lẫn vị hơi chua nhưng rất ngon.

Năm nay chất lượng, sản lượng cam sành được nâng lên. Đến thời điểm này, cam sành chuẩn bị vào niên vụ 2019; toàn tỉnh có 7.067,42ha cam sành, trong đó có 4.268,2ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chiếm trên 80% diện tích cam cho thu hoạch; năng suất bình quân đạt 115,5 tạ/ha; sản lượng ước đạt trên 60.759 tấn.

Niên vụ 2019 - 2020, tổng sản lượng cam của 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên ước đạt 49.000 tấn, riêng huyện Bắc Quang chiếm khoảng 40.000 tấn.

Để thúc đẩy tiêu thụ cam sành, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, ngay từ cuối tháng 10.2019, UBND tỉnh đã có kế hoạch tổ chức Tuần lễ cam sành tại Hà Nội.

Để thúc đẩy tiêu thụ cam sành, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, ngay từ cuối tháng 10.2019, UBND tỉnh đã có kế hoạch tổ chức Tuần lễ cam sành tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch - Sở Công thương thành phố Hà Nội và Siêu thị BigC Thăng Long hỗ trợ địa điểm và cung cấp một số dịch vụ để trưng bày sản phẩm. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện lựa chọn cam Sành và các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn để trưng bày, giới thiệu với người dân Thủ đô.

 
L.V
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam 2019

Minh Nhung |

Chiều 26.10.2019, Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam 2019 đã khai mạc tại TP.Hải Dương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tham dự.

Hội chợ làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam 2019

L.V |

Từ 26-31.10.2019, tại Hải Dương, 120 gian hàng của Hội chợ “Phát triển sản phẩm chủ lực của các làng nghề Việt Nam hướng tới mỗi xã một sản phẩm – OCOP” sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng khu vực phía Bắc.

Triển lãm OCOP Việt Nam 2019 thu hút doanh nghiệp từ 15 quốc gia

Khánh Vũ |

Hội chợ Quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng Việt Nam, Triển lãm OCOP Việt Nam đã được tổ chức sáng 17.4 tại TPHCM. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các DN trong nước và 15 quốc gia đã tham dự.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Khai mạc Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam 2019

Minh Nhung |

Chiều 26.10.2019, Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam 2019 đã khai mạc tại TP.Hải Dương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tham dự.

Hội chợ làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam 2019

L.V |

Từ 26-31.10.2019, tại Hải Dương, 120 gian hàng của Hội chợ “Phát triển sản phẩm chủ lực của các làng nghề Việt Nam hướng tới mỗi xã một sản phẩm – OCOP” sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng khu vực phía Bắc.

Triển lãm OCOP Việt Nam 2019 thu hút doanh nghiệp từ 15 quốc gia

Khánh Vũ |

Hội chợ Quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng Việt Nam, Triển lãm OCOP Việt Nam đã được tổ chức sáng 17.4 tại TPHCM. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các DN trong nước và 15 quốc gia đã tham dự.