Khai mạc Hội chợ Nông sản Đà Lạt: Kiên quyết chặt dòng nông sản “lạ”

Phú Sơn |

Những năm qua, nông sản Trung Quốc tràn ngập trên thị trường cả nước dưới nhãn mác thương hiệu Đà Lạt, đánh lừa người tiêu dùng. Để khắc phục tình trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hình thức xử phạt các cơ sở kinh doanh nông sản Trung Quốc, nhưng dường như đây mới chỉ là giải pháp tạm thời.

Nông dân... khóc ròng ! 

Các nông sản như khoai tây, hành tây, cà rốt… nhập từ Trung Quốc có giá rẻ hơn rất nhiều so với nông sản Đà Lạt nên phát sinh tình trạng gian lận thương mại, một số thương lái trục lợi, thực hiện hành vi “phù phép”, biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt bằng cách trộn đất đỏ, sau đó gắn nhãn mác, thương hiệu khoai tây Đà Lạt vận chuyển đi tiêu thụ tại một số thị trường trong nước, phần lớn là các chợ đầu mối TPHCM, miền Trung, Hà Nội…

Trong khi đó nông sản Đà Lạt luôn thiếu hụt so với nhu cầu thị trường, nên lượng nông sản  Trung Quốc được các thương lái nhập về Lâm Đồng ngày càng tăng, nông dân Đà Lạt nhiều lúc “khóc ròng” bởi sản phẩm mình làm ra không được chú trọng và giá cả bấp bênh.

Nhằm bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt, tháng 6.2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt, theo đó sẽ tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm khoai tây Đà Lạt, hàng trăm ngàn bao bì được sản xuất theo mẫu mã riêng, có tem chống hàng giả cho các túi, thùng đóng gói sản phẩm khoai tây Đà Lạt.

Đây là một đề án mới giúp cho người trồng khoai tây, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức sản xuất và tiêu thụ khoai tây gắn với thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, phát triển khoai tây một cách minh bạch, rõ ràng trên thị trường, tránh sự nhần lẫn với khoai tây từ các vùng khác trong nước.

Bắt đầu từ hôm nay (15.9), nhằm ngăn ngừa tình trạng nông sản Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt rồi “phù phép” thành sản phẩm của địa phương để lừa dối người tiêu dùng, Đà Lạt đã quyết định chỉ kinh doanh hàng nông sản Lâm Đồng tại chợ này.

Quyết liệt loại trừ hàng giả

Theo đó, từ ngày 15.9, Chợ Nông sản Đà Lạt chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng nông sản có xuất xứ từ Đà Lạt, nghiêm cấm mọi hành vi lưu trữ, kinh doanh hàng hóa nông sản có xuất xứ ngoài địa phương để giả mạo thành nông sản Đà Lạt.

Cũng từ thời điểm này, các tiểu thương kinh doanh tại chợ phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Không được rửa, sơ chế các mặt hàng khoai tây, cà rốt… rồi trộn đất đỏ, để “biến” nông sản Trung Quốc thành sản phẩm Đà Lạt.

Mặt khác, sẽ lắp 4 camera tại khu vực chợ này để giám sát các hoạt động vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng nông sản, nhằm thực hiện mục tiêu văn minh trong kinh doanh, trung thực trong mua bán, không có hành vi lừa dối người tiêu dùng hoặc tiếp tay cho các đơn vị khác có hành vi tương tự.

Trước khi đưa ra quyết định này, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng liên tiếp phát hiện 2 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố Đà Lạt, có hành vi “phù phép” khoai tây nhập từ Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt, sau đó, đóng gói, dán tem, vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Ngoài việc lập biên bản xử lý theo quy định, cơ quan công an thu giữ 4 tấn khoai tây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và một số thiết bị máy móc, phục vụ việc trộn đất đỏ “hóa kiếp” cho khoai tây. Theo 2 chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản này, họ làm do yêu cầu của các mối hàng để dễ tiêu thụ, được biết, khoai tây Trung Quốc nhập vào với giá 3.500 - 4.000 đồng/kg, trộn với đất đỏ Đà Lạt đưa đi tiêu thụ giá cao gấp đôi.

Theo ông Võ Ngọc Hiệp - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, các tiểu thương, đơn vị kinh doanh nông sản nhập từ Trung Quốc là theo đơn đặt hàng của các đầu mối. Có cơ sở nhập từ 30-60 tấn khoai tây trong vòng 2 ngày. Tại TP.Đà Lạt có 6 cơ sở nhập nông sản Trung Quốc về, sau đó đưa đến các chợ đầu mối tại TPHCM tiêu thụ.

Ngoài ra, tại Đơn Dương và Đức Trọng cũng có 11 cơ sở. Qua kiểm tra các loại nông sản này đều đảm bảo chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt quá ngưỡng quy định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - cho biết, từ ngày 15.9 tới đây, Chợ Nông sản Đà Lạt chỉ được buôn bán các loại nông sản của địa phương, không được vận chuyển, nhập khẩu, lưu trữ nông sản Trung Quốc. Đồng thời, lắp đặt 4 camera tại khu vực Chợ Nông sản Đà Lạt để giám sát các hoạt động vận chuyển, kinh doanh các loại nông sản không phải của Đà Lạt…

Theo số liệu từ Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng từ ngày 18.6 vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 25 tấn khoai tây được nhập về Đà Lạt, đến nay con số đã tăng lên 578 tấn.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Nông sản không sạch - lỗi không chỉ của nông dân

Lục Tùng |

"Nông sản không sạch, lỗi không chỉ của nông dân" - đó là phát biểu của ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - tại buổi tọa đàm “Đồng Tháp hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch” tổ chức vào ngày 11.9 tại TP Cao Lãnh.

Rộ nạn xã hội đen bảo kê nông sản, dân hoang mang tột độ

Hữu Long |

Thời gian qua, nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng bạo lực để ép người dân và tiểu thương đóng tiền bảo kê. Tình trạng này diễn ra trong nhiều năm, gây hoang mang dư luận, nhưng ngành chức năng chưa thể giải quyết dứt điểm.

Nông sản tiếp tục là “trục chính” trong tổng giá trị xuất siêu năm 2018

Phong Nguyễn |

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản đạt 22,2 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đóng góp vào kết quả ấn tượng này là các mặt hàng gạo, rau quả, lâm sản, thủy sản... “Với tốc độ tăng trưởng này, năm 2018 XK nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỉ USD” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nông sản không sạch - lỗi không chỉ của nông dân

Lục Tùng |

"Nông sản không sạch, lỗi không chỉ của nông dân" - đó là phát biểu của ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - tại buổi tọa đàm “Đồng Tháp hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch” tổ chức vào ngày 11.9 tại TP Cao Lãnh.

Rộ nạn xã hội đen bảo kê nông sản, dân hoang mang tột độ

Hữu Long |

Thời gian qua, nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sử dụng bạo lực để ép người dân và tiểu thương đóng tiền bảo kê. Tình trạng này diễn ra trong nhiều năm, gây hoang mang dư luận, nhưng ngành chức năng chưa thể giải quyết dứt điểm.

Nông sản tiếp tục là “trục chính” trong tổng giá trị xuất siêu năm 2018

Phong Nguyễn |

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản đạt 22,2 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đóng góp vào kết quả ấn tượng này là các mặt hàng gạo, rau quả, lâm sản, thủy sản... “Với tốc độ tăng trưởng này, năm 2018 XK nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỉ USD” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.