Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 tại Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tối 16.1, tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019, với chủ đề “ASEAN - Sức mạnh của sự thống nhất” – “ASEAN - The Power of One”.

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện; Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long; Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN, cùng khoảng 1.800 đại biểu đại diện cho các cơ quan du lịch quốc gia các nước ASEAN và các nước đối tác, các DN ASEAN và thế giới; các cơ quan báo chí, truyền thông du lịch hàng đầu thế giới.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tham quan Hội chợ Du lịch TRAVEX - nơi gặp gỡ của hàng trăm thương hiệu dịch vụ, du lịch hàng đầu ASEAN và thế giới trong khuôn khổ ATF 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tham quan Hội chợ Du lịch TRAVEX - nơi gặp gỡ của hàng trăm thương hiệu dịch vụ, du lịch hàng đầu ASEAN và thế giới trong khuôn khổ ATF 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 mang tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN nói riêng và hợp tác về kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của khu vực. Tất cả mục tiêu đặt ra tại ATF Việt Nam năm nay là gạch nối trong chuỗi nỗ lực của Việt Nam và từng thành viên nhằm xây dựng ASEAN trở thành một khu vực thịnh vượng, uy tín và là đối tác tin cậy của nhiều quốc gia trên thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ATF 2019 cùng quan tâm tiếp tục phát triển ASEAN trở thành điểm đến chung có chất lượng cao và đậm đà bản sắc, để nâng cao năng lực cạnh tranh; Ưu tiên thúc đẩy du lịch nội khối nhằm tạo điều kiện cho người dân giữa các quốc gia trong khu vực được tham quan, trao đổi, giao lưu văn hóa và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần hình thành cộng đồng ASEAN thống nhất trong đa dạng; Đẩy mạnh các cơ chế hợp tác trao đổi về phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi lao động có kỹ năng nghề trong nội khối; Đẩy mạnh hợp tác trong ASEAN và với các nước đối tác cùng các tổ chức phát triển, các nước trên thế giới trong việc mở rộng thị trường, tạo thuận lợi cho khách du lịch trong việc tiếp cận điểm đến, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách.

Một gian hàng của Inđônêsia tại Hội chợ Du lịch TRAVEX. Ảnh: Nguyễn Hùng

Một gian hàng của Indonesia tại Hội chợ Du lịch TRAVEX. Ảnh: Nguyễn Hùng.

AFT 2019 bao gồm các hoạt động chính: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN với các nước đối tác, Hội nghị cơ quan du lịch quốc gia các nước ASEAN, Lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN, Hội chợ Du lịch TRAVEX, các chương trình gặp gỡ, khảo sát sản phẩm du lịch cho các khách tham dự Hội nghị...

AFT 2019 sẽ bế mạc vào tối 18.1, được tổ chức cùng lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2018 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị quốc tế FLC Hạ Long.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ngành du lịch cần nhiều nụ cười

LÊ THANH PHONG |

Hình ảnh bà Vũ Thị Kim Hương - chủ resort Unique Muine, tay cầm chiếc dao lớn chém vào lưới bóng chuyền, miệng liên tục quát mắng du khách trên bãi biển Mũi Né (Bình Thuận) khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật năm 2018: Tự hào Việt Nam

MAI KA - MINH THI |

2018 là năm có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi động, tích cực đạt thành tựu, từ việc đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đến các đại diện Việt Nam đoạt giải cao ở các đấu trường nhan sắc quốc tế, phá vỡ kỷ lục xiếc thế giới...

Bất ngờ sự trỗi dậy của thành phố hạng hai Hạ Long trong du lịch

PD |

TP Hạ Long trở thành điểm đến độc và lạ thu hút khách du lịch quốc tế tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ngành du lịch cần nhiều nụ cười

LÊ THANH PHONG |

Hình ảnh bà Vũ Thị Kim Hương - chủ resort Unique Muine, tay cầm chiếc dao lớn chém vào lưới bóng chuyền, miệng liên tục quát mắng du khách trên bãi biển Mũi Né (Bình Thuận) khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật năm 2018: Tự hào Việt Nam

MAI KA - MINH THI |

2018 là năm có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi động, tích cực đạt thành tựu, từ việc đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đến các đại diện Việt Nam đoạt giải cao ở các đấu trường nhan sắc quốc tế, phá vỡ kỷ lục xiếc thế giới...

Bất ngờ sự trỗi dậy của thành phố hạng hai Hạ Long trong du lịch

PD |

TP Hạ Long trở thành điểm đến độc và lạ thu hút khách du lịch quốc tế tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.