Khách tăng dần, gần 60% số tàu vịnh Hạ Long đã đăng ký hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù lượng khách chưa thực sự ổn định, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang phục hồi mạnh mẽ nên số lượng tàu du lịch vịnh Hạ Long được đăng ký trở lại tăng mạnh. Hệ thống khách sạn ở các địa bàn trọng điểm về du lịch như TP.Hạ Long, Cô Tô… cũng đã cơ bản mở lại đón khách.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, đến thời điểm này, đã có thêm khoảng 50 tàu du lịch được đăng ký hoạt động trở lại so với tuần trước, nâng tổng số tàu đăng ký hoạt động trở lại lên khoảng 240 tàu.

Theo đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, hiện đội tàu du lịch vịnh Hạ Long còn khoảng hơn 400 tàu – giảm khoảng 100 tàu so với cách đây vài năm, chủ yếu do các chủ tàu xin đóng tàu mới to hơn trên cơ sở ghép suất của các con tàu cũ và nhỏ lại. Theo cách này, số lượng tàu sẽ giảm đi nhưng số ghế, phòng ngủ chung sẽ không giảm.

Hiện, nhiều chủ tàu tiếp tục đưa tàu lên đà để sửa chữa, bảo dưỡng và làm đăng kiểm, để nếu kịp thì đón khách luôn vào dịp 30.4-1.5, hoặc chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp đến.

Du khách đợi tàu đi tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu ngày 10.4.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách đợi tàu đi tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu ngày 10.4.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, trong số tàu đăng ký hoạt động trở lại trên, không phải tàu nào cũng đã đón khách bởi số lượng khách chỉ đông vào những ngày lễ, cuối tuần; sau đó, mỗi ngày chỉ đón khoảng hơn 1.000 khách.

Dẫu vậy, theo những người làm du lịch, thời điểm khi chưa có dịch COVID-19, ngày thường, vịnh Hạ Long cũng chỉ đón từ 2.000 -3.000 khách.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 3 ngày thường (từ 18-20.4), vịnh Hạ Long đón hơn 4.800 khách, Yên Tử đón trên 3.300 khách…

Suốt từ ngày mở cửa du lịch toàn quốc (15.3.2022) đến nay, dù lượng khách nhỏ giọt, nhưng ông Bùi Đức Long – ông chủ của đội tàu du lịch hạng sang trên vịnh Hạ Long – vẫn cho con tàu nhà hàng trị giá hơn 80 tỉ, vừa mới đóng xong chạy phục vụ khách.

“Tàu có công suất 300 khách nhưng mỗi chuyến hiện chỉ có vài chục khách, nhưng chúng tôi vẫn chạy để quảng bá. Du lịch chắc chắn sẽ phục hồi nhanh, nhất là dịp hè này” – ông Long cho biết.

Lâu nay, các tàu nghỉ đêm chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. Với tình hình hiện nay, khách nước ngoài có trở lại nhanh cũng phải đến quý 4 năm nay, nhưng các chủ tàu vẫn đưa một số tàu vào hoạt động vừa phục vụ khách trong nước – gần đây có nhu cầu nghỉ đêm trên vịnh tăng, vừa xây dựng lại chiến dịch marketing với khách quốc tế.

“Hơn 2 năm không đón khách quốc tế, các hãng tàu gần như “mất liên lạc” với các đối tác nước ngoài. Vì thế, dù lượng khách hiện nay rất thấp, chúng tôi vẫn đưa một số tàu vào hoạt động để khách biết, bởi khách quốc tế thường lên kế hoạch đi du lịch trước ít nhất một quý hoặc nửa năm” – ông Đoàn Văn Dũng – Tổng giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – cho biết.

Trong khi đó, hầu hết các khách sạn ở TP.Hạ Long, huyện đảo Cô Tô cũng đã quay trở lại phục vụ du khách. Hiện, các khách sạn lớn tại Hạ Long đã cơ bản được khách đặt hết phòng vào dịp 30.4-1.5 từ trước đó vài tuần.

“Dự kiến lượng khách đổ về Hạ Long dịp 30.4-1.5 tới sẽ rất đông. Hè cũng sắp tới, đồng thời sang tháng 5, Quảng Ninh đăng cai tổ chức nhiều môn thi đấu của SEA Games 31 cùng các sự kiện kích cầu du lịch khác, nếu không chuẩn bị từ bây giờ thì sẽ bị chậm chân” – một chủ khách sạn tại Hạ Long chia sẻ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.