Khách hàng tập trung đòi Mường Thanh Khánh Hòa bàn giao căn hộ

Nhiệt Băng |

Ngày 16.12, nhiều người dân được cho là mua căn hộ tại dự án Mường Thanh Khánh Hòa (số 4, Trần Phú, Nha Trang) đã tập trung trước dự án này để đòi bàn giao căn hộ. 

Trước phản ứng của người dân, một người tự xưng tên Tuấn (theo người này giới thiệu là Trưởng ban Quản lý dự án Chung cư cao cấp Mường Thanh) đến tiếp nhận thông tin. Tuy vậy, người này không đưa ra được lộ trình giải quyết bằng văn bản. 

Không đồng ý với trả lời của vị đại diện, người dân căn hộ đã treo băng rôn yêu cần Mường Thanh Khánh Hòa bàn giao căn hộ, và nhờ chính quyền can thiệp, giải quyết.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc mua bán căn hộ tại dự án tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh tại khu dân cư cồn Tân Lập, phường Xương Huân, Nha Trang là không hợp pháp.

Vì vậy, UBND tỉnh cho biết việc giải quyết quyền lợi đối với các khách hàng đã mua căn hộ du lịch của dự án này là trách nhiệm của chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư và khách hàng không tự thỏa thuận được, đề nghị các bên liên hệ tòa án để được thụ lý giải quyết.

Tại văn bản trả lời cử tri, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – cho rằng, mọi trường hợp mua bán căn hộ tại dự án, chủ đầu tư phải thông báo cho Sở Xây dựng trước khi thực hiện.

Tuy nhiên, từ sau khi được cấp Giấy phép xây dựng số 210 (ngày 30.10.2014, trong đó cho phép chủ đầu tư xây dựng căn hộ chung cư tại công trình), chủ đầu tư không có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng về việc mua bán căn hộ tại dự án trên. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói gì về việc chậm khởi tố vụ án ở tập đoàn Mường Thanh?

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến những sai phạm tại những dự án chung cư của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên - tập đoàn Mường Thanh, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: “Không có vấn đề “củi ướt, củi khô” trong sai phạm của Mường Thanh”.

Sai phạm tại những dự án chung cư Mường Thanh: "Củi ướt không cháy được?"

TIẾN LÊ |

“Vấn đề liên quan Công ty Xây dựng số 1 Điện Biên được "xới" lên từ kì họp trước gây bức xúc dư luận. Phải chăng trong khu vực này củi ướt, không khởi tố được, không cháy được", đại biểu Hoàng Huy Được (Ba Vì) chất vấn.

Gần một nửa tầng 43 khách sạn sai phạm Mường Thanh Khánh Hòa bị tháo dỡ?

Nhiệt Băng |

Nhiều ngày qua, hiện trạng tầng 43 của khách sạn xây vượt tầng Mường Thanh Khánh Hòa (đầu cầu Trần Phú, TP Nha Trang) có sự thay đổi so với trước đó. Đó là, gần 1/2 phần mái (chủ yếu là dàn sắt thi công) của tầng này bị tháo dỡ. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói gì về việc chậm khởi tố vụ án ở tập đoàn Mường Thanh?

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến những sai phạm tại những dự án chung cư của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên - tập đoàn Mường Thanh, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: “Không có vấn đề “củi ướt, củi khô” trong sai phạm của Mường Thanh”.

Sai phạm tại những dự án chung cư Mường Thanh: "Củi ướt không cháy được?"

TIẾN LÊ |

“Vấn đề liên quan Công ty Xây dựng số 1 Điện Biên được "xới" lên từ kì họp trước gây bức xúc dư luận. Phải chăng trong khu vực này củi ướt, không khởi tố được, không cháy được", đại biểu Hoàng Huy Được (Ba Vì) chất vấn.

Gần một nửa tầng 43 khách sạn sai phạm Mường Thanh Khánh Hòa bị tháo dỡ?

Nhiệt Băng |

Nhiều ngày qua, hiện trạng tầng 43 của khách sạn xây vượt tầng Mường Thanh Khánh Hòa (đầu cầu Trần Phú, TP Nha Trang) có sự thay đổi so với trước đó. Đó là, gần 1/2 phần mái (chủ yếu là dàn sắt thi công) của tầng này bị tháo dỡ.