Khách du lịch tăng mạnh tại nhiều nơi

Mi Mi |

Thời tiết đẹp, vé máy bay rẻ nên nhiều du khách lựa chọn du lịch vào thời điểm này.

Chùa Hương (Hà Nội), một quần thể văn hóa - tôn giáo nổi tiếng của Việt Nam, hằng năm thu hút hơn 1 triệu du khách cả nước đến trẩy hội. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chùa mở cửa muộn, từ ngày 13.3.

Sau gần nửa tháng mở cửa, Chùa Hương đã đón hơn 10.000 lượt du khách. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm ngặt nên du khách rất yên tâm khi trẩy hội chùa Hương.

Theo ghi nhận, ngoài du khách ở các tỉnh lân cận Hà Nội, một lượng lớn du khách từ các tỉnh phía Nam đến chùa Hương theo đường hàng không. Chùa Hương nằm trên địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội nên sân bay Nội Bài được xem là “cửa ngõ” đón du khách đến với chùa Hương.

Bà Lê Hoàng Anh (Cần Thơ) cho biết, ngay khi chùa Hương mở cửa, bà đã đặt vé bay ra Hà Nội, vừa đi lễ chùa Hương, vừa tham quan thủ đô.

“Lâu rồi tôi không ra Hà Nội, không ngờ bây giờ phương tiện đi lại dễ dàng, đường sá thuận lợi đến vậy. Dịp này vé máy bay rẻ nên tôi thấy khá lý tưởng cho các chuyến du lịch” - bà Hoàng Anh nói.

Du khách làm thủ tục vào lễ chùa Tam Chúc (ảnh: Anh Minh)
Du khách làm thủ tục vào lễ chùa Tam Chúc ( tỉnh Hà Nam). Ảnh: Anh Minh

Cùng với chùa Hương, chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) là một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Chùa được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi và rừng tự nhiên, trước mặt là hồ nước rộng lớn, tạo một khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng. Từ chùa Hương, du khách chỉ mất 15 hút di chuyển bằng thuyền để sang chùa Tam Chúc. Do hai chùa gần nhau nên rất thuận tiện cho các Phật tử và du khách thăm viếng. Ước tính mỗi ngày có từ 3.000 - 4.000 lượt du khách vãn cảnh chùa Tam Chúc.

Chùa Tam Chúc.
Rất đông du khách đến chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) những ngày qua. Ảnh: Anh Minh

Cũng mở cửa muộn hơn so với mọi năm, những ngày qua, danh thắng Yên Tử đón khoảng 3.000 du khách/ngày. Yên Tử được coi là trung tâm của Phật giáo, được đông đảo Phật tử và du khách hành hương mỗi dịp đầu năm. Do tình hình dịch đã được kiểm soát, giao thông thuận tiện, đặc biệt do vé máy bay rẻ nên dự báo du khách hành hương về Yên Tử sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.

Các đường bay thuận tiện đã giúp cho du khách đến với Yên Tử dễ dàng hơn (ảnh: Đức Minh)
Các đường bay thuận tiện đã giúp cho du khách đến với Yên Tử dễ dàng hơn. Ảnh: Đức Minh
Du khách hành hương về Yên Tử (ảnh: Đức Minh)
Du khách hành hương về Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Đức Minh

Du khách từ các tỉnh xa thường bay tới sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) hoặc sân bay Cát Bi (Hải Phòng) rồi đi ôtô đến Yên Tử. Hiện tại, Hãng Hàng không Vietjet có đường bay kết nối từ TPHCM đến Vân Đồn và rất nhiều đường bay từ TPHCM, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Pleiku, Quy Nhơn đến Cát Bi. Đây là mạng đường bay đa dạng và thuận tiện nhất cho du khách đến với Yên Tử.

Chị Trần Trúc Linh (Đắk Lắk) bay từ Buôn Mê Thuột tới Hải Phòng rồi đi ôtô sang Yên Tử cho hay: “Đến Yên Tử dịp thời tiết se se lạnh, bảng lảng sương mù trên đường hành hương lên đỉnh Yên Tử, tôi cảm giác như đang lạc vào chốn tiên cảnh linh thiêng. Thật sự đây là chuyến du lịch ý nghĩa đối với tôi”.

Chia sẻ sau khi lên đến chùa Đồng, ngôi chùa tọa lạc ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử, anh Phan Văn Bắc (Đà Nẵng) nói: “Tôi thực sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự thanh tịnh của khu danh thắng này. Những ai chưa hành hương về Yên Tử hãy lên kế hoạch ngay cho chuyến đi vào thời điểm này”.

Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc cũng đang trong tiết xuân, không khí mát mẻ, không quá lạnh, không quá nóng, nên rất thích hợp cho các chuyến hành hương về những quần thể di tích Phật giáo.

Mi Mi
TIN LIÊN QUAN

Du lịch trốn nóng, nhiều người giật mình khi giá phòng khách sạn tăng cao

Huân Cao |

Nhiều người dân TPHCM đang có nhu cầu đi du lịch để trốn nóng, bất ngờ khi giá phòng khách sạn cũng như giá tour không còn rẻ như trước mà đang "leo thang" từng ngày.

Du lịch miền Bắc dịp lễ 30.4-1.5: Mong chờ một cú hích

Mai Châu |

Nhiều tour du lịch đa dạng được xây dựng và chào mời, tuy nhiên du lịch miền Bắc được đánh giá không quá sôi động, đôi phần trầm lắng hơn so với thị trường khác.

Du lịch Hội An những ngày bán chỉ 2 vé

Văn Minh - Cát Tường |

“Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày Hội An thu 1 tỉ đồng tiền vé thì trong tuần vừa rồi, chúng tôi chỉ bán được 30 triệu đồng. Có nhiều ngày, thậm chí chỉ bán được 2 vé, đều được giảm 50% theo chương trình kích cầu du lịch, trong đó một vé cho khách nước ngoài”, ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao thành phố Hội An nói về thực trạng du lịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Du lịch trốn nóng, nhiều người giật mình khi giá phòng khách sạn tăng cao

Huân Cao |

Nhiều người dân TPHCM đang có nhu cầu đi du lịch để trốn nóng, bất ngờ khi giá phòng khách sạn cũng như giá tour không còn rẻ như trước mà đang "leo thang" từng ngày.

Du lịch miền Bắc dịp lễ 30.4-1.5: Mong chờ một cú hích

Mai Châu |

Nhiều tour du lịch đa dạng được xây dựng và chào mời, tuy nhiên du lịch miền Bắc được đánh giá không quá sôi động, đôi phần trầm lắng hơn so với thị trường khác.

Du lịch Hội An những ngày bán chỉ 2 vé

Văn Minh - Cát Tường |

“Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày Hội An thu 1 tỉ đồng tiền vé thì trong tuần vừa rồi, chúng tôi chỉ bán được 30 triệu đồng. Có nhiều ngày, thậm chí chỉ bán được 2 vé, đều được giảm 50% theo chương trình kích cầu du lịch, trong đó một vé cho khách nước ngoài”, ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao thành phố Hội An nói về thực trạng du lịch.