Khách du lịch tăng cao, nhiều khách sạn "cháy" phòng

Huân Cao |

Mặc dù chưa đến dịp lễ 30.4, nhưng nhiều khách sạn ở khu vực Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu,...đang xảy ra hiện tượng cháy phòng, nhất là vào dịp cuối tuần bởi lượng khách du lịch tăng cao.

Kín khách dịp cuối tuần

Một trong những đoàn khách đến khách sạn Long Hải vào dịp cuối tuần vừa qua. Ảnh: Huân Cao
Một trong những đoàn khách đến khách sạn Long Hải vào dịp cuối tuần vừa qua. Ảnh: Huân Cao

Anh Nguyễn Văn Tuấn - Quản lý Khách sạn Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) cho biết, đã gần 1 năm nay khách sạn luôn trong cảnh vắng khách, công suất phòng đạt cao nhất chỉ 20%. Tuy nhiên, điều bất ngờ là những ngày cuối tuần gần đây lượng khách du lịch đặt phòng tăng cao bất ngờ, công suất phòng đạt 90%.

"Dịp cuối tuần tới vào ngày 17 và 18.4, khách sạn chúng tôi cũng rất bất ngờ khi lượng khách đặt ký kín. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xảy ra, gần 100 phòng của khách sạn đều được khách đặt hết. Riêng dịp lễ 30.4 thì chúng tôi đã hết phòng cách đây 3 tuần" - anh Tuấn chia sẻ.

Khách sạn Vietso Hồ Tràm cŨng kín khách vào dịp cuối tuần vừa qua. Ảnh: Huân Cao
Khách sạn Vietsovpetro Hồ Tràm cũng kín khách vào dịp cuối tuần vừa qua. Ảnh: Huân Cao

Đại diện khách sạn Vietsovpetro Hồ Tràm cho biết, dịp cuối tuần vừa qua lượng khách đến đặt phòng tại khách sạn cũng kín hết phòng, nhiều khách gọi đến khách sạn đặt phòng, nhưng đành từ chối vì hết phòng.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào những dịp cuối tuần gần đây nhiều khách sạn tại các điểm du lịch biển gần TPHCM như: Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu, Mũi Né,... đang có lượng khách tăng cao. Tại các khu vực này, giá phòng đều tăng cao như thời điểm trước dịch, đặc biệt một số khách sạn quanh khu vực Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu,... còn xảy ra hiện tượng cháy phòng vào dịp cuối tuần và dịp lễ 30.4.

Đơn vị vận tải và lữ hành cũng "quá tải"

Đoàn khách của Đất Việt Tour đã đến ở kín khu resorts này trong ngày 10 và 11.4. Ảnh: Huân Cao

Ông Đỗ Văn Thức, PGĐ Công ty Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) cho biết, Công ty đang ghi nhận một lượng khách tăng cao vào mỗi dịp cuối tuần.

"Trung bình mỗi tuần Đất Việt Tour có khoảng 1.500 khách đăng ký đi tour, tập trung chủ yếu vào cuối tuần và những tour đi biển cách TPHCM 200km trở lại" - ông Thức cho biết.

Anh Lê Gia Thành Tâm, đại diện Công ty Alo Limo là đơn vị vận tải cho biết từ tháng 3, khi dịch bệnh được khống chế tốt, nhà xe bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại nhất là vào dịp cuối tuần.

"Mỗi tuần, nhà xe có trung bình 10-15 đoàn khách đăng ký đặt xe. Các tuyến được lựa chọn nhiều là Tây Nguyên, Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu. Riêng các xe Limosine hầu như kín khách vào mỗi tuần, nếu khách không đặt sớm đến gần ngày đi mới đặt thì hầu như chúng tôi từ chối vì hết xe" - anh Tâm nói.

Số xe này đã được khách đăng ký hết vào dịp cuối tuần. Ảnh: Huân Cao

Anh Lâm Quân Trường (quận Bình Tân, TPHCM) chuyên kinh doanh xe du lịch 7 chỗ và 29 chỗ cho biết, do là nhà xe nhỏ nên chủ yếu phục vụ khách gia đình đi hành hương hoặc đi biển, trong thời điểm dịch bùng phát, mấy tháng qua các nhà xe nhỏ như anh đều nằm bất động.

"Tuy nhiên, trong tháng 4 và tháng 5 này, lượng khách đăng ký sôi động trở lại, nhà xe đã nhận được kín lịch vào cuối tuần. Đây là một tín hiệu rất vui cho ngành du lịch nói chung và những nhà xe dịch vụ chuyên chở du khách như chúng tôi nói riêng", anh Trường chia sẻ.

Lượng khách đang tăng đột biến vào dịp cuối tuần, nên dẫn đến khách sạn, nhà xe, đơn vị lữ hành,... cũng “cháy” theo. Ảnh: Huân Cao
Lượng khách đang tăng đột biến vào dịp cuối tuần, nên dẫn đến khách sạn, nhà xe, đơn vị lữ hành,... cũng “cháy” theo. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế đêm, "liều thuốc" sớm vực dậy ngành du lịch TPHCM?

Huân Cao |

Kinh tế đêm được kỳ vọng đóng góp tỉ trọng lớn cho ngành du lịch TPHCM. Nhiều ý kiến cho rằng, để sớm vực dậy ngành du lịch sau dịch, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm hơn nữa.

Ngành du lịch TPHCM lên kế hoạch phục hồi sau khi dịch được khống chế

Huân Cao |

Cùng với công nghiệp và thương mại, ngành du lịch đóng góp một tỉ trọng kinh tế lớn cho TPHCM. Vì vậy, chính quyền TPHCM đã chuẩn bị kế hoạch để sớm vực dậy nền kinh tế mũi nhọn này khi dịch bệnh được khống chế.

Dịch được kiểm soát tốt: Thị trường du lịch TPHCM đã "rục rịch" trở lại

Huân Cao |

Hiện tình hình dịch bệnh tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đang được kiểm soát tốt. Học sinh TPHCM đã đi học lại bình thường, nhiều dịch vụ khác cũng hoat động trở lại và ngành du lịch cũng bắt đầu khởi sắc.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Kinh tế đêm, "liều thuốc" sớm vực dậy ngành du lịch TPHCM?

Huân Cao |

Kinh tế đêm được kỳ vọng đóng góp tỉ trọng lớn cho ngành du lịch TPHCM. Nhiều ý kiến cho rằng, để sớm vực dậy ngành du lịch sau dịch, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm hơn nữa.

Ngành du lịch TPHCM lên kế hoạch phục hồi sau khi dịch được khống chế

Huân Cao |

Cùng với công nghiệp và thương mại, ngành du lịch đóng góp một tỉ trọng kinh tế lớn cho TPHCM. Vì vậy, chính quyền TPHCM đã chuẩn bị kế hoạch để sớm vực dậy nền kinh tế mũi nhọn này khi dịch bệnh được khống chế.

Dịch được kiểm soát tốt: Thị trường du lịch TPHCM đã "rục rịch" trở lại

Huân Cao |

Hiện tình hình dịch bệnh tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đang được kiểm soát tốt. Học sinh TPHCM đã đi học lại bình thường, nhiều dịch vụ khác cũng hoat động trở lại và ngành du lịch cũng bắt đầu khởi sắc.