Khách du lịch tăng cao dịp Tết chủ yếu là khách nội địa, vắng khách quốc tế

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù đã mở cửa đón du khách từ tháng 11, 12.2021, tuy nhiên đến dịp Tết Nguyên đán 2022, Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn chưa có đoàn Quốc tế đến tham quan. Dịp Tết Nguyên đán, 2 địa phương này đón lượng khách cao tập trung là người nội địa hoặc người nước ngoài ở Việt Nam đến du xuân.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán, Đà Nẵng đón rất đông du khách đến tham qua, nhưng chủ yếu là khách nội địa. Lượng du khách nước ngoài đến tham quan ở Đà Nẵng là những người làm việc tại Việt Nam ở các tỉnh thành đến.

“Hiện nay khách quốc tế vẫn chưa đến Đà Nẵng vì vừa qua khi xuất hiện biến chủng micron nên nhiều thị trường trọng điểm chưa đi. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, khả năng trong quý I mình sẽ đón khách quốc tế trở lại. Nhu cầu của du khách đã sẵn sàng nhưng vẫn phải có hộ chiếu vaccine song phương. Rất may là Việt Nam mình đã có hộ chiếu vaccine song phương với nhiều nước tạo điều kiện đón khách trong thời gian sắp đến. Sau dịch bệnh, Đà Nẵng chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, sinh thái, hướng về thiên nhiều hơn” – ông Bình nói.

Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,71% so với 2021, chủ yếu là khách nội địa (khách lưu trú 25.500 lượt) tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ven biển và tham quan các khu, điểm du lịch như: Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Công viên nước Mikazuki, bán đảo Sơn Trà…

Thành phố cùng các đơn vị, khu, điểm du lịch đã tổ chức một số sự kiện, sản phẩm dịch vụ để phục vụ du khách như: Trang trí hoa và điện chiếu sáng; lắp đặt các mô hình check-in du lịch Đà Nẵng, triển lãm tranh dọc 2 bờ sông Hàn, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng… thu hút nhiều sự quan tâm của người dân và du khách.

Dịp đầu năm, các đơn vị tổ chức đón các đoàn khách tham dự sự kiện, hội nghị, tri ân, khách đi công tác ngắn ngày. Các đơn vị lữ hành chủ yếu xây dựng các tour nội vùng (nội thành Đà Nẵng và giữa Đà Nẵng – Quảng Nam, Đà Nẵng – Huế – Quảng Nam), bao gồm các tour ngắn ngày, đi về trong ngày tại các khách sạn, resort 5 sao có giá tốt và đang mở cửa tại Đà Nẵng, Hội An...

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 29.1-6.2) có khoảng 404 chuyến.

Tại Quảng Nam trong dịp đầu năm 2022, toàn tỉnh cũng đã đón hơn 50.000 lượt du khách đến tham quan. Chủ yếu khách nội địa và khách nước Quốc tế làm việc tại Việt Nam. Trong thời gian sắp đến Quảng Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2022.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hội An "bất ngờ" đón hàng ngàn du khách đến tham quan dịp đầu năm

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong những ngày đầu năm mới 2022, TP.Hội An "bất ngờ" đón hàng ngàn du khách đến phố cổ du xuân, thưởng thức các trò chơi dân gian.

Cung phượt Huế - Hội An lọt Top hoạt động du lịch nổi bật nhất thế giới

Hải Minh |

Cung phượt bằng xe máy từ Huế đến Hội An lọt top những trải nghiệm du lịch thú vị dành cho du khách.

Hồn cốt Hội An

Mỹ An |

Hội An được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ thứ 17, 18. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, lận đận, từng hưng thịnh, suy tàn và rồi hồi sinh, phát triển sầm uất như hôm nay, Hội An vẫn luôn duy trì chính sách bang giao rộng rãi, là một khu kinh tế mở với cả thế giới và luôn giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống rất riêng của người Việt.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hội An "bất ngờ" đón hàng ngàn du khách đến tham quan dịp đầu năm

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong những ngày đầu năm mới 2022, TP.Hội An "bất ngờ" đón hàng ngàn du khách đến phố cổ du xuân, thưởng thức các trò chơi dân gian.

Cung phượt Huế - Hội An lọt Top hoạt động du lịch nổi bật nhất thế giới

Hải Minh |

Cung phượt bằng xe máy từ Huế đến Hội An lọt top những trải nghiệm du lịch thú vị dành cho du khách.

Hồn cốt Hội An

Mỹ An |

Hội An được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ thứ 17, 18. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, lận đận, từng hưng thịnh, suy tàn và rồi hồi sinh, phát triển sầm uất như hôm nay, Hội An vẫn luôn duy trì chính sách bang giao rộng rãi, là một khu kinh tế mở với cả thế giới và luôn giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống rất riêng của người Việt.