Khách đến Đà Nẵng đi du lịch rồi mới đầu tư

THUỲ TRANG |

Bà Huỳnh Liên Phương – Giám đốc Ban Xúc tiến và Đầu tư TP.Đà Nẵng chia sẻ câu chuyện, nhiều nhà đầu tư đến Đà Nẵng lần đầu tiên không phải là để tìm kiếm cơ hội đầu tư mà là để du lịch. Chính vì vậy, du lịch và đầu tư có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Sáng 27.6, hội thảo “Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống” đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia du lịch, chuyên gia kinh tế, quy hoạch, bất động sản và doanh nghiệp địa phương.

Tại đây, bà Huỳnh Liên Phương – Giám đốc Ban Xúc tiến và Đầu tư TP.Đà Nẵng chia sẻ câu chuyện, để trở thành điểm đến, Đà Nẵng không chỉ cần những sản phẩm mới mà những cái đang có phải làm thật tốt.

Trong đó, chất lượng dịch vụ cần được nâng cao, duy trì, để người ta đến Đà Nẵng không chỉ một lần mà là nhiều lần. Chẳng hạn như khi nhắc đến miền Trung là nhắc đến Đà Nẵng. Trong các sản phẩm du lịch cũng tăng cường giá trị nhân văn trong đó để du khách không chỉ cảm nhận hình ảnh bên ngoài mà còn có câu chuyện. Bởi thực tế, có những điểm đến trên thế giới cũng rất bình thường nhưng những câu chuyện gắn với nó khiến người ta nhớ mãi và họ muốn trở lại nhiều lần.

“Du lịch MICE (Meeting Incentive Conference Event-  du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác - PV) là là loại hình du lịch nâng tầm cho Đà Nẵng. Bởi, câu chuyện du lịch và đầu tư gắn liền với nhau, tất cả các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng đầu tiên không phải là để đầu tư mà là nghe đến Đà Nẵng là điểm đến du lịch nổi tiếng, họ đi thăm đi chơi và trong lúc đó có thể đưa ra những ý định đầu tư. Kể cả với nhà đầu tư nước ngoài cũng vậy. Vì vậy, các yếu tố phải kết hợp với nhau” – bà Phương nói.

Về câu chuyện đầu tư tại Đà Nẵng, 16 năm, thành phố luôn được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá có môi trường minh bạch, chính quyền năng động.

Sự đầu tư so với địa phương khác còn khiêm tốn nhưng ở miền Trung, Đà Nẵng vẫn là điểm sáng và trong thời gian tới còn sáng hơn, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến Đà Nẵng. Và trong thời gian đến sẽ có sự cất cánh ngoạn mục. Chẳng hạn như đề xuất Chính phủ cho Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính, thành lập khu phi thuế quan nằm trong khu đô thị để thu hút khách du lịch cho Đà Nẵng.

“Các giá trị, sản phẩm đầu tư kinh tế cũng sẽ góp phần thu hút khách du lịch. Chẳng hạn như sắp đến đây Đà Nẵng sẽ tổ chức Festival Game, tạo sản phẩm du lịch 4.0 thu hút doanh nghiệp phần mềm, giới trẻ đến thành phố.

Nhà đầu tư đến đây thì gia đình họ cũng sẽ đến đây, chúng ta cũng phải chuẩn bị trường học quốc tế, bệnh viện, viện dưỡng lão quốc tế, khu vui chơi… để Đà Nẵng trở thành ngôi nhà thứ 2 của họ chứ không phải là nơi đi qua” – bà Phương chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư giải thích lý do dự án đường Hoàng Quốc Việt chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ, nguyên nhân dự án đường Hoàng Quốc Việt chậm tiến độ do thiếu kinh phí để giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng phát huy tự lực, thành trung tâm kinh tế cả nước

THUỲ TRANG |

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.Đà Nẵng chiều 26.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Đà Nẵng cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường để phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của cả nước chứ không riêng gì khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Giá vàng khó bứt phá, nhà đầu tư đổ xô nắm giữ tiền mặt?

Khương Duy (T/H) |

Sau một tuần ít biến động, giới chuyên gia nhận định giá vàng tuần tới vẫn khó có sự bứt phá. Giới đầu tư dường như đang "ngó lơ" vàng trong khi đổ xô nắm giữ tiền mặt.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chủ đầu tư giải thích lý do dự án đường Hoàng Quốc Việt chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ, nguyên nhân dự án đường Hoàng Quốc Việt chậm tiến độ do thiếu kinh phí để giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng phát huy tự lực, thành trung tâm kinh tế cả nước

THUỲ TRANG |

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.Đà Nẵng chiều 26.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Đà Nẵng cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường để phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của cả nước chứ không riêng gì khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Giá vàng khó bứt phá, nhà đầu tư đổ xô nắm giữ tiền mặt?

Khương Duy (T/H) |

Sau một tuần ít biến động, giới chuyên gia nhận định giá vàng tuần tới vẫn khó có sự bứt phá. Giới đầu tư dường như đang "ngó lơ" vàng trong khi đổ xô nắm giữ tiền mặt.