Kết quả chống dịch của Việt Nam tạo niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp

Trà My |

Đánh giá về triển vọng của môi trường kinh doanh của Việt Nam trong quý II.2021, 67% doanh nghiệp châu Âu dự đoán là "xuất sắc" hoặc "tốt.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính từ đầu năm đến ngày 20.5, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đổ vào Việt Nam đạt gần 14 tỉ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nhưng tính đến 20.5, lượng vốn FDI thực hiện ước đạt 7,15 tỉ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy những chính sách linh hoạt của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh đã phát huy tác dụng.

Việt Nam đang được xem là điểm đến trong xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu. Điển hình Foxconn và nhiều thương hiệu lớn nổi tiếng khác từ các quốc gia truyền thống như: Nhật Bản, Hàn quốc, EU...

Khảo sát Môi trường kinh doanh (BCI) của EuroCham với các doanh nghiệp thành viên cho thấy khi được hỏi về triển vọng kinh tế Việt Nam. Trong quý 1/2021, 57% thành viên dự đoán sự "ổn định và cải thiện" sẽ được duy trì.

Có 1/3 thành viên EuroCham dự đoán số lượng nhân viên của họ sẽ tăng lên trong quý tiếp theo, 57% dự đoán sẽ duy trì mức tương tự. Gần 1/3 DN châu Âu tham gia khảo sát dự đoán đầu tư sẽ phát triển và 43% dự đoán có tăng trưởng về đơn đặt hàng và doanh thu.

EuroCham cũng hỏi các thành viên nhận thức của doanh nghiệp về tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) hiện đã đi vào hiệu lực, đối với hoạt động kinh doanh.

Kết quả là có 70% cho biết “đã được hưởng lợi từ EVFTA kể từ khi hiệp định có hiệu lực ngày 1.8.2020". Điểm cần lưu ý là 33% cũng cho rằng "thủ tục hành chính sẽ là thách thức chính để các doanh nghiệp tối ưu EVFTA".

Ông Torben Minko – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhận định: “Rõ ràng những kết quả chống dịch của Việt Nam đang tạo niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp châu Âu trong bối cảnh hoạt động sản xuất các khu công nghiệp được duy trì, hạn chế người lao động mất việc, chuỗi cung ứng được đảm bảo. Theo báo cáo về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của EuroCham, quý I năm nay đạt 73,9 %. Đây là số điểm cao nhất được ghi nhận kể từ quý III.2019, thời điểm trước đại dịch”.

Theo EuroCham, Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ từ đầu năm 2021 và kết quả này cũng được phản ánh qua niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu. Khi được hỏi về triển vọng của môi trường kinh doanh của Việt Nam trong quý tới, 67% dự đoán là "xuất sắc" hoặc "tốt" - tăng 12% so với quý trước.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất gói gần 27.600 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bắc Giang: 42 doanh nghiệp với 7.500 công nhân hoạt động trở lại

Vân Trường |

Các doanh nghiệp này thuộc 4 KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng với tổng số lao động đăng ký hoạt động trở lại 7.538 người.

Yên Bái: Doanh nghiệp muốn mời chuyên gia nước ngoài làm việc cần làm gì?

Văn Đức |

Ngày 5.6, UBND tỉnh Yên Bái có Công văn hướng dẫn quy trình xét duyệt cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc trên địa bàn tỉnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đề xuất gói gần 27.600 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bắc Giang: 42 doanh nghiệp với 7.500 công nhân hoạt động trở lại

Vân Trường |

Các doanh nghiệp này thuộc 4 KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng với tổng số lao động đăng ký hoạt động trở lại 7.538 người.

Yên Bái: Doanh nghiệp muốn mời chuyên gia nước ngoài làm việc cần làm gì?

Văn Đức |

Ngày 5.6, UBND tỉnh Yên Bái có Công văn hướng dẫn quy trình xét duyệt cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc trên địa bàn tỉnh.