Kéo khách về sân bay Vân Đồn: Giảm vé bay, miễn phí thăm vịnh và nhiều ưu đãi khác

Nguyễn Hùng |

Ngoài các hãng hàng không được hỗ trợ phí, văn phòng làm việc… khi mở đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, du khách đi trên các chuyến bay trên sẽ được miễn phí thăm quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, xe bus tuyến Vân Đồn – Hạ Long.

Ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh vào đầu tháng 12 tới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND một loạt các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các hãng hàng không mở đường bay đi và đến Vân Đồn cũng như với du khách.

Dự kiến, các chính sách ưu đãi sẽ được áp dụng cho các hãng hàng không cam kết về tần suất tối thiểu 1 chuyến bay/tuần với thời gian tối thiểu duy trì đường bay trong 3 năm và các chuyến bay thuê bao chuyến (bay charter).

Đường băng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: CTV
Đường băng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: CTV

Đối với khách du lịch trên các chuyến bay thông qua doanh nghiệp khai thác đường bay mới, sẽ được miễn phí thăm vịnh Hạ Long, khu di tích và danh thắng Yên Tử đến hết năm 2020. Các hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao phục vụ hành khách di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến TP.Hạ Long và ngược lại sẽ được hỗ trợ 100% phí trong vòng 3 năm.

Đại diện một số Cty lữ hành cho rằng, ngoài cơ chế hỗ trợ của chính quyền, nên kêu gọi sự chung tay của các DN hoạt động du lịch, dịch vụ, nhất là các nhà hàng, khách sạn…, bởi khách đến đông, các doanh nghiệp (DN) này cũng được hưởng lợi.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Đức Long – cho biết cũng đã tính toán và sẽ vận động các DN, nhà hàng, khách sạn có chính sách, cơ chế đối với khách đến Quảng Ninh trên các chuyến bay tới Vân Đồn.

Được biết, chuyến bay đầu tiên tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cất cánh từ Tân Sơn Nhất, được ấn định vào ngày 30.12.2018. Tất cả vé của chuyến bay này đã được “chúa đảo” Tuần Châu – ông Đào Hồng Tuyển – mua hết để tặng cho những người Quảng Ninh ở TP.HCM bay ra thăm quê.

Trước mắt, từ 30.12.2018, sẽ có đường bay Tân Sơn Nhất – Vân Đồn. Cụ thể, chiều TP Hồ Chí Minh - Quảng Ninh, máy bay cất cánh lúc 14h, tại sân bay Tân Sơn Nhất - đến sân bay Vân Đồn vào 16h05; từ Vân Đồn đi Tân Sơn Nhất, máy bay cất cánh vào 16h45 và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 18h50. Giá vé hạng phổ thông là 800.000đ/chiều (chưa bao gồm thuế, phí).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: VietJet Air tiên phong mở đường bay tại Sân bay Vân Đồn

T.N.D |

Ngày 15.11, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện hãng hàng không VietJet Air cam kết tiên phong mở đường bay mới tại Sân bay Vân Đồn khi cảng hàng không này đưa vào hoạt động dịp 25.12 tới.

Sân bay Vân Đồn sắp đưa vào khai thác: Động lực cho vùng đất hoang sơ trở mình cất cánh

VÂN GIANG |

Sáng 11.7, chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên xuất phát từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Dự kiến, sân bay Vân Đồn sẽ khai thác vào tháng 12. Như vậy, với sân bay Vân Đồn hoàn thành đưa vào khai thác, cùng với tuyến cao tốc nối Hải Phòng - Quảng Ninh, sẽ là động lực cho kinh tế, du lịch huyện đảo Vân Đồn cất cánh.

Sân bay quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (11.7), đúng 10h, chiếc máy bay King Air 350 cất cánh từ sân bay Nội Bài, Hà Nội đã hạ cánh thành công xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu một tuần thực hiện nhiệm vụ bay hiệu chuẩn, trước khi được chính thức đưa khai thác cuối năm nay. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quảng Ninh: VietJet Air tiên phong mở đường bay tại Sân bay Vân Đồn

T.N.D |

Ngày 15.11, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện hãng hàng không VietJet Air cam kết tiên phong mở đường bay mới tại Sân bay Vân Đồn khi cảng hàng không này đưa vào hoạt động dịp 25.12 tới.

Sân bay Vân Đồn sắp đưa vào khai thác: Động lực cho vùng đất hoang sơ trở mình cất cánh

VÂN GIANG |

Sáng 11.7, chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên xuất phát từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Dự kiến, sân bay Vân Đồn sẽ khai thác vào tháng 12. Như vậy, với sân bay Vân Đồn hoàn thành đưa vào khai thác, cùng với tuyến cao tốc nối Hải Phòng - Quảng Ninh, sẽ là động lực cho kinh tế, du lịch huyện đảo Vân Đồn cất cánh.

Sân bay quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (11.7), đúng 10h, chiếc máy bay King Air 350 cất cánh từ sân bay Nội Bài, Hà Nội đã hạ cánh thành công xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu một tuần thực hiện nhiệm vụ bay hiệu chuẩn, trước khi được chính thức đưa khai thác cuối năm nay.