Kệ F0 bán tháo, khối ngoại mua ròng 5 phiên chứng khoán trị giá 1.709 tỉ

Hương Nguyễn |

Trong khi nhà đầu tư chứng khoán trong nước “khóc ròng” khi nhiều cổ phiếu liên tục “lau sàn” thì thống kê 5 phiên giao dịch liên tiếp gần đây, khối ngoại đã mua ròng 1.709,5 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán. Điều này cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài có niềm tin về tương lai thị trường chứng khoán Việt Nam và áp dụng đúng triết lý “hãy tham lam khi người khác sợ hãi” mà tỷ phú - nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett thường làm.

“Hiệu ứng tuyết lở” là cụm từ được nhiều nhà đầu tư nhắc tới để miêu tả về những phiên thị trường “tan nát” vừa qua, hàng loạt cổ phiếu rơi vào tình trạng nằm sàn, trắng bên mua. Tâm lý lo ngại của nhiều nhà đầu tư sau hàng loạt thông tin khởi tố Chủ tịch Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh đã khiến thị trường liên tục đỏ lửa.

Trong khi nhà đầu tư trong nước “mải miết” bán tháo, không ít người bị rơi vào trạng thái “force sell”, đối lập với bức tranh ảm đạm đó, khối ngoại liên tục rót tiền mua ròng 5 phiên liên tiếp.

Cụ thể, trên sàn HOSE phiên ngày 13.4, khối ngoại mua ròng với giá trị 1.490,80 tỉ đồng. Ngày 14.4, khối ngoại bán ròng 218 tỉ đồng. Nhưng 3 phiên liên tiếp sau đó, khối ngoại mua ròng với giá trị 390,42 tỉ đồng.

Trên sàn HNX, ngày 13.4 cũng đánh dấu phiên mua ròng đột biến lên tới 59,27 tỉ đồng, 4 phiên sau đó khối ngoại bán ròng với tổng giá trị là 35,36 tỉ đồng.

Trên sàn Upcom, khối ngoại mua ròng 8,36 tỉ đồng trong phiên 13.4. Trong phiên ngày 14.4, khối ngoại bán ròng giá trị 7,29 tỉ đồng. Tuy nhiên, 3 phiên sau đó thì khối ngoại chuyển sang mua ròng với tổng giá trị là 21,79 tỉ đồng.

Tính chung toàn thị trường trong 5 phiên liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng giá trị 1.709 tỉ đồng.

Liên quan tới những động thái mạnh tay của cơ quan chức năng làm lành mạnh hoá thị trường chứng khoán, trao đổi với báo chí, ông Lê Long Giang - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) - cho rằng: “Việc thanh lọc là rất cần thiết và cần phải có những chế tài thật mạnh tay để ngay từ việc ý nghĩ cũng không có ý nghĩ để vi phạm, tránh việc bất chấp để thu về khoản lợi rất lớn và sẵn sàng bỏ một khoản lợi nhỏ ra để nộp phạt”.

Đồng quan điểm trên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc thanh lọc là tín hiệu tốt, thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn vẫn đi lên.

“Những động thái chấn chỉnh thị trường của Chính phủ và các cơ quan chức năng là rất cần thiết để lành mạnh hoá thị trường trong dài hạn, hướng tới thông lệ chung của những nước phát triển. Với các yếu tố nền tảng tốt, về lâu dài thị trường chứng khoán (TTCK) vẫn là kênh huy động vốn quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam” - TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng, cho biết. 

Bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán - cho rằng, TTCK Việt Nam vẫn còn đó nhiều yếu tố hỗ trợ được cho “đặc sản riêng có” so với nhiều thị trường khu vực, như: Kỳ vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi, công tác cổ phần hóa, thoái vốn được đẩy mạnh... Dòng tiền trên thị trường năm 2022 kỳ vọng sẽ tiếp tục tích cực từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

Mức định giá của TTCK Việt Nam vẫn ở mức hấp dẫn so với nhiều thị trường khu vực. Theo Reuters, tỉ lệ P/E dự báo 12 tháng của VN-Index vào đầu tháng 3.2022 đạt khoảng 13,3 lần, thấp hơn mức từ 16 - 17 lần tại các thị trường khu vực ASEAN.

Tính đến ngày 31.3.2022, có 1.293/1.609 công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, tương đương 80% tổng số công ty báo cáo. Trong đó, 1.156/1.293 công ty báo cáo có lãi, chiếm 89% tổng số công ty đã thực hiện báo cáo, cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 88%.

Nếu tính riêng các công ty niêm yết, có 598/632 công ty niêm yết báo cáo có lãi trong năm 2021, chiếm 95% số công ty niêm yết thực hiện báo cáo, cao hơn số công ty niêm yết báo lãi trong năm 2020 là 584/632, tương đương 92%. Với triển vọng phục hồi kinh tế, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trên TTCK đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng cao trong năm 2022.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Xuống 1.406 điểm, liệu đã là đáy?

Đức Mạnh |

Quán tính bán tháo và áp lực bán giải chấp đã khiến VN-Index thủng "lằn ranh đỏ" MA200. Nhà đầu tư chứng khoán không khỏi bất ngờ khi chỉ số đại diện "lật mặt" quá nhanh chỉ trong 45 phút kết phiên chiều.

Chứng khoán đỏ lửa, nhà đầu tư tháo chạy: Đừng vội ném tiền qua cửa sổ

Anh Đào |

15 tỉ USD vốn hoá đã bốc hơi trong chỉ 1 tuần. Cổ phiếu rơi thẳng đứng với 150 mã giảm “kịch sàn”, 800 mã đỏ lửa. Các nhà đầu tư tháo chạy, bán tống bán tháo bằng mọi giá...

Chứng khoán 19.4: Tâm lý tích cực giúp sắc xanh trở lại với thị trường

Gia Miêu - Anh Tú |

Chứng khoán ngày 19.4: Tâm lý giằng co khi nhà đầu tư tỏ ra e dè trước đà phục hồi của thị trường đã khiến chỉ số rung lắc nhẹ gần tham chiếu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Xuống 1.406 điểm, liệu đã là đáy?

Đức Mạnh |

Quán tính bán tháo và áp lực bán giải chấp đã khiến VN-Index thủng "lằn ranh đỏ" MA200. Nhà đầu tư chứng khoán không khỏi bất ngờ khi chỉ số đại diện "lật mặt" quá nhanh chỉ trong 45 phút kết phiên chiều.

Chứng khoán đỏ lửa, nhà đầu tư tháo chạy: Đừng vội ném tiền qua cửa sổ

Anh Đào |

15 tỉ USD vốn hoá đã bốc hơi trong chỉ 1 tuần. Cổ phiếu rơi thẳng đứng với 150 mã giảm “kịch sàn”, 800 mã đỏ lửa. Các nhà đầu tư tháo chạy, bán tống bán tháo bằng mọi giá...

Chứng khoán 19.4: Tâm lý tích cực giúp sắc xanh trở lại với thị trường

Gia Miêu - Anh Tú |

Chứng khoán ngày 19.4: Tâm lý giằng co khi nhà đầu tư tỏ ra e dè trước đà phục hồi của thị trường đã khiến chỉ số rung lắc nhẹ gần tham chiếu.