KĐT Mường Thanh Thanh Hà: Mở bán 1200 căn hộ cuối cùng giá chỉ từ 10,5 triệu/m2

T.H |

Ngày 9.10.2018, Tập đoàn Mường Thanh đã chính thức mở bán 1200 căn hộ cuối cùng tại dự án Mường Thanh Thanh Hà với mức giá chỉ từ 10,5 triệu/m2. Với mức giá này khách hàng chỉ cần có 150 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ từ 60- 80m2 với sự hỗ trợ của ngân hàng.

Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh sở hữu nhiều ưu thế vượt trội về vị trí, hệ thống hồ điều hòa rộng hơn 30 ha, đường xá hạ tầng hoàn thiện nhanh chóng, tiến độ xây dựng 24/7, các sản phẩm tại dự án Thanh Hà đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người mua thực và nhà đầu tư.

Tổ hợp chung cư đang được mở bán bao gồm các tòa nhà cao 19 tầng, có vị trí đắc địa nhất tại khu đô thị Thanh Hà B (Hà Đông, Hà Nội). Theo thiết kế của chủ đầu tư, mỗi tầng 17 căn hộ và 05 thang máy tốc độ cao.

Thiết kế căn hộ thông minh hiện đại, sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường với nhiều ban công, cửa sổ lớn và khe thoáng đón trọn ánh sáng khí trời. Mỗi căn hộ tại tổ hợp chung cư vừa tối ưu được diện tích sử dụng lại vừa gần gũi với thiên nhiên.

Quang cảnh nhộn nhịp ngày mở bán
Quang cảnh nhộn nhịp ngày mở bán

Khu chung cư được thiết kế không gian xanh vườn hoa công viên rộng 5.000m ngay sau các tòa nhà, đối diện khu hồ sinh thái rộng gần 30 ha và nằm ngày trên trục đường rộng 60m nối Hà Đông với các huyện Thanh Oai, Thường Tín.

Tuyến đường trục dẫn vào khu đô thị đã hoàn thành
Tuyến đường trục dẫn vào khu đô thị đã hoàn thành
Phối cảnh tòa nhà sắp bàn giao
Phối cảnh tòa nhà sắp bàn giao

Giá bán căn hộ 10,5 triệu đồng/m2, diện tích từ 60-80m2, giá trị mỗi căn hộ 550-800 triệu đồng/căn. Kèm theo đó, chủ đầu tư đã phối hợp với ngân hàng hỗ trợ tài chính cho người mua nhà.

Khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền ban đầu khoảng 150 triệu đồng là đã được sở hữu căn hộ, sau đó người mua sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn đến 70% giá trị căn hộ.

Điều này có nghĩa là nếu muốn sở hữu căn hộ ở KĐT Thanh Hà thì người mua chỉ cần có khoản tích lũy ban đầu 20% cho phần đặt cọc và ký hợp đồng. 70% phải đóng từ sau thời điểm này sẽ được vay ngân hàng và ân hạn trả nợ gốc.

Các tổ hợp chung cư tại khu đô thị Thanh Hà chuẩn bị bàn giao nhà
Các tổ hợp chung cư tại khu đô thị Thanh Hà chuẩn bị bàn giao nhà

Tức là kể từ thời điểm đó cho đến khi nhận nhà thì họ không cần phải chịu áp lực tài chính nào. Đến khi khách hàng nhận nhà mới bắt đầu thanh toán qua ngân hàng và mới tính lãi.

Hình ảnh thi công đường nước sạch Thanh Hà tháng 8.2018
Hình ảnh thi công đường nước sạch Thanh Hà tháng 8.2018

Được biết, khu đô thị Thanh Hà rộng hơn 400 ha, nằm tại vị trí đặc địa trên tuyến đường trục Nam Hà Nội. Hiện khu đô thị này đã hoàn thiện xong hạ tầng và có khoảng hàng chục vạn dân đã đến định cư và sinh sống

T.H
TIN LIÊN QUAN

Khách hàng nói gì về Mường Thanh Viễn Triều của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản?

Minh Tâm |

Sau khi đi vào sử dụng, nhiều người dân trên địa bàn TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đều có chung nhận xét Mường Thanh Viễn Triều của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản phù hợp cho mọi đối tượng, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho mọi tầng lớp, nhất là các hộ gia đình trẻ.

Mường Thanh đột phá trong khu đô thị xanh

Đỗ Phương |

Với sự dẫn dắt của ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, khu đô thị Thanh Hà đang dần chuyển mình sang thị trường nhà đất với những sản phẩm giá rẻ và tầm trung, nhắm đến phục vụ tầng lớp có thu nhập thấp.

Lộng lẫy khu tổ hợp chung cư cao cấp khách sạn 5 sao Mường Thanh Viễn Triều – Nha Trang

PV |

Nếu như vào khoảng 3 năm trở về trước, trên con đường  Phạm Văn Đồng,  phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang chỉ là  bãi đất trống với những hàng cafe lụp xụp, đan xen thỉnh thoảng là những mảnh giấy rao bán đất được treo trên cột điện thì hiện nay tại nơi đây đã xuất hiện 1 tổ hợp Chung cư cao cấp và khách sạn 5 sao do Tập Đoàn Mường Thanh xây dựng.

Lấy ý kiến mở lại du thuyền trên Hồ Tây và nỗi lo của người dân

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Trước thông tin Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý hồ Tây, trong đó nêu các loại hình dịch vụ được phép hoạt động. Bên cạnh sự mong đợi, nhiều người dân tỏ ra lo ngại về ô nhiễm môi trường quanh hồ khi các dịch vụ đi vào hoạt động.

Mỹ mong muốn thúc đẩy nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam

Song Minh |

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Hà Nội mở lại tàu du lịch trên hồ Tây, chuyên gia môi trường nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, tàu du lịch ở hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình kinh doanh này mở lại. Theo TS.Hoàng Dương Tùng, thành phố nghiên cứu cho mở lại cần phải dựa trên các tiêu chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và chất lượng nước hồ Tây sau cùng mới tính đến tiêu chí lợi nhuận thu được.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Sửa Luật Đất đai: Cần phải quy định đất để xây nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 24.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề nhà ở xã hội dành cho công nhân trong khu công nghiệp được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến.

Khách hàng nói gì về Mường Thanh Viễn Triều của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản?

Minh Tâm |

Sau khi đi vào sử dụng, nhiều người dân trên địa bàn TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đều có chung nhận xét Mường Thanh Viễn Triều của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản phù hợp cho mọi đối tượng, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho mọi tầng lớp, nhất là các hộ gia đình trẻ.

Mường Thanh đột phá trong khu đô thị xanh

Đỗ Phương |

Với sự dẫn dắt của ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, khu đô thị Thanh Hà đang dần chuyển mình sang thị trường nhà đất với những sản phẩm giá rẻ và tầm trung, nhắm đến phục vụ tầng lớp có thu nhập thấp.

Lộng lẫy khu tổ hợp chung cư cao cấp khách sạn 5 sao Mường Thanh Viễn Triều – Nha Trang

PV |

Nếu như vào khoảng 3 năm trở về trước, trên con đường  Phạm Văn Đồng,  phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang chỉ là  bãi đất trống với những hàng cafe lụp xụp, đan xen thỉnh thoảng là những mảnh giấy rao bán đất được treo trên cột điện thì hiện nay tại nơi đây đã xuất hiện 1 tổ hợp Chung cư cao cấp và khách sạn 5 sao do Tập Đoàn Mường Thanh xây dựng.