IMF dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng sau dịch bệnh

Lê Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức 7% trong năm 2021.

Hãng tin Reuters của Anh hôm 11.5 cho hay IMF đã đưa ra dự báo về mức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được ước tính sẽ đạt 7% trong năm 2021, dù trước đó có thể giảm xuống 2,7% trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam Francois Painchaud, các biện pháp nghiêm ngặt được triển khai để ngăn chặn virus lây lan, cùng với sự suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu nội địa sụt giảm là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm.

"Một số lĩnh vực dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ngành du lịch, vận tải và lưu trú", đại diện IMF Francois Painchaud chia sẻ trên Reuters.

Tuy nhiên, ông cũng cho hay tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ đạt 7% trong năm 2021, sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ, với sự hỗ trợ từ các chính sách tài chính và tiền tệ, với nền kinh tế vĩ mô tương đối vững chắc của Việt Nam và với các nhu cầu của thị trường dần phục hồi sau đại dịch.

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh thành công của Việt Nam trong ứng phó đại dịch COVID-19 khiến độ tin cậy của giới đầu tư nước ngoài dành cho Việt Nam ngày càng tăng. Các chuyên gia nhận định Việt Nam đã kiểm soát và cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19, đồng thời, đang bước vào khôi phục nền kinh tế sớm hơn nhiều nước khác.

Cho tới nay, Việt Nam có số ca mắc COVID-19 tương đối thấp, chưa đến 300 ca, trong đó không có ca tử vong nào tính đến sáng 11.5 và số bệnh nhân được chữa khỏi chiếm tới 84%, theo công bố từ Bộ Y tế.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo thế giới: Việt Nam bắt đầu con đường tiến đến thịnh vượng sau đại dịch

Song Minh |

Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đang đi những bước đầu tiên trên con đường thịnh vượng - báo chí thế giới bình luận trong tuần qua.

Báo Mỹ: Thành công COVID-19 giúp Việt Nam ngăn chặn suy thoái kinh tế

Ngọc Vân |

Thành công chống COVID-19 của Việt Nam có thể giúp nước này ngăn chặn suy thoái kinh tế trong năm nay - CNBC viết.

Báo quốc tế: Việt Nam đang bắt đầu phục hồi kinh tế

Ngọc Vân |

Việt Nam đã làm phẳng đường cong COVID-19 bằng các biện pháp quyết liệt và sau một số thành công ban đầu, giờ đây nước này bắt đầu mở cửa kinh tế trở lại - tờ Bloomberg viết.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Báo thế giới: Việt Nam bắt đầu con đường tiến đến thịnh vượng sau đại dịch

Song Minh |

Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đang đi những bước đầu tiên trên con đường thịnh vượng - báo chí thế giới bình luận trong tuần qua.

Báo Mỹ: Thành công COVID-19 giúp Việt Nam ngăn chặn suy thoái kinh tế

Ngọc Vân |

Thành công chống COVID-19 của Việt Nam có thể giúp nước này ngăn chặn suy thoái kinh tế trong năm nay - CNBC viết.

Báo quốc tế: Việt Nam đang bắt đầu phục hồi kinh tế

Ngọc Vân |

Việt Nam đã làm phẳng đường cong COVID-19 bằng các biện pháp quyết liệt và sau một số thành công ban đầu, giờ đây nước này bắt đầu mở cửa kinh tế trở lại - tờ Bloomberg viết.