Là huyện được TƯ chỉ đạo điểm xây dựng NTM giai đoạn 2010 -2015, nhưng do vướng phải nợ nần nên mãi đến năm 2017 huyện Phước Long mới chính thức được công nhận NTM sau khi đã không còn “nợ nần”.
Báo cáo của BTC xây dựng NTM huyện cho thấy: 100% tuyến lộ nông thôn xã nối liền xã, ấp nối liền ấp, phục vụ tốt việc đi lại bằng xe hai bánh, bốn bánh, cho phép xe tải 3,5 tấn vận chuyển hàng hóa, hành khách một cách dễ dàng; xây dựng hơn 490km đường giao thông và 222 cây cầu bê tông cốt thép. 7/7 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, mỗi trạm đều có từ 1 - 2 bác sĩ phục vụ; 60% trường học đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm (cao hơn 14 triệu đồng/người so với yêu cầu của tiêu chí), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,9%...