Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh: Bưởi Phúc Trạch đạt doanh thu trên 300 tỉ đồng

NGUYỄN ANH ĐỨC |

Toàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có hơn 2.300ha bưởi đến vụ thu hoạch, tập trung ở các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy... Nhờ thời tiết thuận lợi, người trồng thực hiện đúng quy trình chăm sóc nên hầu hết các vườn bưởi đều cho năng suất cao, tỉ lệ ra hoa, đậu quả tương đối cao so với các năm trước, sản lượng ước đạt 12.400 tấn, doanh thu đạt khoảng hơn 300 tỉ đồng.

Những ngày này ở vùng trồng bưởi Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), người nông dân đang rất phấn khởi trước những thành quả mà họ đã bỏ công sức ra cả năm, người dân vui mừng khi bưởi được mùa, được cả giá. Ông Cao Đình Sơn, xóm Ngọc Bội, xã Hương Trạch, Hương Khê (Hà Tĩnh) không giấu được niềm vui, cho biết: “Nhà tôi trồng 180 gốc bưởi, trong đó 160 cây đã cho quả, cây nhiều nhất trong vườn có hơn 250 quả. Mùa này, thu gần 1 vạn quả cho thu nhập hơn 400 triệu đồng. Tất cả đã được thương lái đặt mua tại vườn”.

Xã Hương Trạch, huyện Hương Khê từ lâu được xem là trung tâm của giống bưởi Phúc Trạch. Ở đây hầu như gia đình nào cũng có một vườn bưởi từ 10 đến 200 gốc. Toàn xã hiện có 1.300 hộ trồng bưởi với diện tích khoảng 360 hécta, mỗi năm người trồng bưởi Hương Trạch thu về khoảng 25 tỉ đồng - một nguồn thu khá lớn đối với người nông dân ở xã miền núi xa trung tâm. Đây cũng là lý do mà địa phương này đang nghiên cứu để mở rộng diện tích trồng bưởi trên địa bàn.

Theo ông Cao Quốc Hội - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Trạch - năm nay, người trồng bưởi Hương Khê nói chung, Hương Trạch nói riêng rất phấn khởi khi bưởi vừa được mùa lại được giá, theo giá thị trường khoảng 60.000 - 70.000 đồng/quả. Ở Hương Trạch, bưởi được xem là cây xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn, nhiều hộ thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng từ bưởi.

Cũng theo ông Hội, đặc trưng của bưởi Phúc Trạch chính hiệu không lẫn với các giống bưởi khác là da bưởi không ráp, khi chín ngả màu vàng hương. Khi bóc, các múi thẳng đều, có màu trắng trong hoặc hồng nhạt, mọng nước; ăn giòn, có vị ngọt thanh, dễ bóc…

“Với hiệu quả kinh tế mà cây bưởi mang lại, chính quyền địa phương huyện Hương Khê đang áp dụng nhiều chính sách để hỗ trợ các địa phương nhân rộng diện tích, đưa cây bưởi trở thành giống cây chủ lực trong phát triển kinh tế” - ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hương Khê thông tin thêm.

Bưởi Phúc Trạch từng được thưởng “Mề đay Vàng” trong cuộc đấu xảo quả ngon toàn Đông Dương vào năm đầu thế kỷ XX. Ngày nay, cây bưởi Phúc Trạch không chỉ góp phần giúp Hương Khê, Hà Tĩnh giải quyết việc làm cho người nông dân mà còn giúp nhiều hộ gia đình làm giàu từ cây bưởi.

NGUYỄN ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.