Huy động tốt nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

GIA LINH |

Năm 2017, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Trị đã chủ động, sáng tạo,  phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các địa phương, các doanh nghiệp triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp; cùng với sự tham gia đồng hành của người dân - nên đã vượt qua những khó khăn, thách thức. 

Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt kết quả toàn diện, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt có 8/8 chỉ tiêu cơ bản của ngành trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có 9 xã về đích, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 40 xã (kế hoạch theo Nghị quyết 21 là 37 xã).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cắt băng khánh thành siêu thị nông sản hữu cơ Quảng Trị (63 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà) được khai trương vào ngày 27.1. Ảnh: H.Thơ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cắt băng khánh thành siêu thị nông sản hữu cơ Quảng Trị (63 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà) được khai trương vào ngày 27.1. Ảnh: H.Thơ

Toàn tỉnh đã tập trung quyết liệt thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Ngành Nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo làm cầu nối cho DN với hợp tác xã hoặc tổ hợp tác liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều sản phẩm như: gạo hữu cơ, càphê sạch Khe Sanh, hồ tiêu sạch, rau sạch... đã có mặt trên thị trường trong nước và quốc tế; từng bước hình thành xu hướng tiêu dùng sạch, an toàn...

Năm 2018, đòi hỏi ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM cho giai đoạn 2018-2020.

GIA LINH
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và hành trình ngoạn mục với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Kể từ khi ông Park Hang-seo đến, tuyển Việt Nam không hài lòng ở việc chỉ đánh bại những đội bóng nhỏ trong khu vực mà đã tìm cách để thách thức những đội mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia.