Hút khách bậc nhất dịp Tết, Phú Quốc hứa hẹn một điểm đến đầu tư du lịch đắt giá

Hoàng Thảo |

Đón khách du xuân từ ngày 27 tháng Chạp, đến mồng 4 Tết Nhâm Dần, đảo ngọc Phú Quốc đã xác lập con số 66.991 lượt khách tham quan du lịch.

Lợi thế thời tiết nắng ấm cùng nhiều trải nghiệm, trò chơi, điểm tham quan mới hấp dẫn đã khiến du lịch Phú Quốc Tết này vượt xa nhiều điểm đến “gạo cội”. Và theo nhiều chuyên gia, lợi thế thu hút khách sẽ tiếp tục thuộc về hòn đảo đầy năng động này trong thời gian tới, hứa hẹn một điểm đến đầu tư du lịch đắt giá.

 

Theo số liệu thống kê từ ngày 29.1 đến 4.2 (tức 27 tháng Chạp đến mồng 4 Tết), lượng khách đến Phú Quốc đón Tết du Xuân không ngừng tăng qua từng ngày.

Bình quân từ ngày 27-31.01 Phú Quốc có khoảng hơn 40 chuyến bay/ ngày. Riêng ngày 01-03.02.2022 (mùng 1-3 Tết), Phú Quốc đón khoảng 60-62 chuyến bay/ngày. Từ mùng 4-6 Tết, số chuyến bay dao động từ 52-56 chuyến/ngày.

 

Kết quả từ ngày 29.01.2022 (27 Tết) đến ngày 04.02.2022 (mùng 4 Tết), Phú Quốc đón được 66.991 lượt khách đến tham quan du lịch; trong đó khách quốc tế đạt 2.668 lượt. Chỉ riêng ngày 4 Tết, khách nội địa đến Phú Quốc là 18.382 lượt, tăng 4979 lượt khách so với ngày mồng 3 Tết.

Những con số trên đang chứng tỏ một lợi thế thu hút khách rất lớn của Phú Quốc. Bởi so với rất nhiều điểm đến khác như Quảng Ninh, Sa Pa, Đà Nẵng… khách chỉ đông từ mồng 3 Tết thì Phú Quốc đã đón khách tấp nập từ 27 Tết.

Cụ thể, theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 29 âm lịch đến sáng mùng 3 Tết Nguyên đán, lượng khách đến với khu du lịch Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) đạt hơn 4.000 người; Đền Cửa Ông đón hơn 5.000 lượt người; Vịnh Hạ Long có gần 2.000 du khách tham quan.

Số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng Tết năm nay theo dự kiến cũng tăng khoảng 16,71% so với 2021, ước đạt 35.939 lượt, trong đó khách nội địa là 35.204 lượt, tăng 16% so cùng kỳ (khách lưu trú: 25.500 lượt, tăng gấp 6 lần so cùng kỳ). Công suất phòng tại các khách sạn 4-5 sao đạt 15-20%, riêng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển công suất bình quân khoảng 30-40%, công suất ngày cao điểm (Mùng 2 đến Mùng 5) tại một số khách sạn 4-5 sao ven biển đạt 65-70%.

 

Riêng tại Phú Quốc, các khách sạn, resort dịp Tết Nhâm Dần đều kín phòng. Các bãi biển, điểm vui chơi giải trí tấp nập du khách. Ga đi cáp treo Hòn Thơm luôn có hàng dài du khách xếp hàng đến lượt check-in.

 

Lạc quan trước tình hình khách đến đảo Ngọc dịp Tết Nguyên đán 2022, ông Huỳnh Quang Hưng – Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: “Hiện Phú Quốc đã hoàn thành tiêm vaccine 2 mũi cho người dân và đang tập trung tiêm mũi 3 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng tôi đã sẵn sàng đón du khách trong nước và quốc tế đến Phú Quốc. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách đến với Phú Quốc khá đông. Các khu khách sạn, resort của các tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup đã kín phòng. Chúng tôi quyết tâm phòng chống dịch để đón du khách an toàn, vừa đảm bảo thích ứng với tình hình mới, vừa đón Tết Nhâm Dần an toàn, tiết kiệm”.

 

Cùng gia đình đón Tết Nguyên đán năm thứ 3 tại Phú Quốc, anh Hoàng Minh (Thanh Hóa) cho biết: “Phú Quốc có khí hậu nắng ấm, biển sạch đẹp, ẩm thực vô cùng đa dạng, do vậy năm nào tôi cũng đưa gia đình đến đây du lịch, nhất là vào dịp  Tết. Tôi thấy Phú Quốc giờ đây rất đẹp và hiện đại, có đầy đủ điều kiện để trở thành một điểm đến quốc tế, không thua kém chút nào so với những hòn đảo nổi tiếng thế giới như Maldives hay Phuket, không có lý do gì mà người Việt Nam lại không chọn Phú Quốc để nghỉ dưỡng và đón Tết cả, nhất là trong điều kiện không thể xuất ngoại như thế này!”

 

Với nhiều doanh nghiệp lữ hành, tour Phú Quốc cũng là “thỏi nam châm” hút khách dịp Tết Nguyên đán này, bù lại những tháng ngày du lịch ngủ đông” vì dịch bệnh. Theo các doanh nghiệp, không khó để lý giải sức hút của Phú Quốc, bởi đảo Ngọc hội tụ những điều kiện lý tưởng mà các điểm đến khác khó có thể cạnh tranh như: thời tiết nắng ấm quanh năm, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, các bãi biển lọt top đẹp nhất hành tinh, ẩm thực đa dạng, hệ thống khách sạn, resort đẳng cấp 4-5-6 sao cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí độc đáo, khác biệt như: cáp treo vượt biển dài nhất thế giới Hòn Thơm, khu vui chơi giải trí hiện đại, hấp dẫn như Sun World Hon Thom Nature Park, Aquatopia Water Park, Safari, Công viên giải trí theo chủ đề VinWonders, Công viên san hô, Khu bảo tồn biển, Phố đi bộ Grandworld…

 

Đặc biệt, hai năm trở lại đây, Phú Quốc ngày càng trở thành điểm đến đầy hấp lực với nhiều sản phẩm, trải nghiệm du lịch đẳng cấp, có chất riêng như điểm check-in Địa Trung Hải, trung tâm lễ hội, sự kiện Sun Signature Gallery, các quầy bar mặt biển, thuỷ cung san hô, trải nghiệm lặn biển mới tại Hòn Thơm, cũng như những màn biểu diễn sôi động đầy màu sắc của các nghệ sỹ nước ngoài tại công viên nước Aquatopia, ga đi cáp treo An Thới, khu vực thị trấn Địa Trung Hải… Mới đây nhất, Tập đoàn Sun Group đã chính thức đưa vào vận hành phân khu chủ đề Exotica Village tại Hòn Thơm với trò chơi tàu lượn siêu tốc gỗ đầu tiên tại Việt Nam- Mộc xà thịnh nộ ngay trong dịp Tết Nhâm Dần, thu hút đông đảo du khách tham gia vui chơi, trải nghiệm.

 

Không chỉ có lợi thế cạnh tranh về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ hiện đại, đảo Ngọc đang sở hữu những ưu thế vượt trội cả về các chính sách đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội cởi mở và hấp dẫn với nhà đầu tư, đặc biệt là chính sách “hộ chiếu vaccine” đã và đang phát huy hiệu quả. “Hiện tại, Phú Quốc là đối thủ “đáng gờm” của các điểm đến hot như Nha Trang, Đà Nẵng, Nha Trang, Sa Pa… Tôi hi vọng Phú Quốc sẽ là điểm đến bùng nổ trong năm 2022.”-bà Lâm Thị Diễm Trâm – Giám đốc Công ty TNHH du lịch và sự kiện đảo Ngọc Phú Quốc bày tỏ.

Từ câu chuyện “bội thu du lịch” ngay giữa thời COVID, Phú Quốc không chỉ cho thấy đây là mảnh đất còn nhiều dư địa để trở thành điểm đến quốc tế, mà còn khẳng định vị thế của một tâm điểm thịnh vượng của tương lai.

Hoàng Thảo
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc cháy vé, hết phòng vì khách nườm nượp đổ về dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, du khách đổ về các điểm du lịch trên đảo Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất đông, nhiều hơn cả Tết Tân Sửu 2021.

Đi tìm loại lá đặc biệt tạo nên thương hiệu bánh tét mật cật Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ sáng sớm người dân phải đi bộ lên rừng để chặt lá mật cật mang về. Chính loại lá đặc biệt này đã làm nên tên tuổi cho bánh tét xứ đảo và trở thành món bánh đặc sản “độc quyền” của đảo ngọc Phú Quốc.

Lão nông 10 năm nhân giống hoa xứ lạnh trên đất đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sự xuất hiện của hoa cẩm tú cầu nhiệt đới Phú Quốc ở ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh đã tạo nên sức hút mới mẽ đối với người dân và những người đam mê khám phá du lịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phú Quốc cháy vé, hết phòng vì khách nườm nượp đổ về dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, du khách đổ về các điểm du lịch trên đảo Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất đông, nhiều hơn cả Tết Tân Sửu 2021.

Đi tìm loại lá đặc biệt tạo nên thương hiệu bánh tét mật cật Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ sáng sớm người dân phải đi bộ lên rừng để chặt lá mật cật mang về. Chính loại lá đặc biệt này đã làm nên tên tuổi cho bánh tét xứ đảo và trở thành món bánh đặc sản “độc quyền” của đảo ngọc Phú Quốc.

Lão nông 10 năm nhân giống hoa xứ lạnh trên đất đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sự xuất hiện của hoa cẩm tú cầu nhiệt đới Phú Quốc ở ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh đã tạo nên sức hút mới mẽ đối với người dân và những người đam mê khám phá du lịch.