Hưởng ứng gói rau củ bằng lá chuối: TPHCM "gọi", Đà Nẵng "trả lời"!

HOÀNG VINH |

Nhiều siêu thị lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng bắt đầu sử dụng lá chuối tươi gói thực phẩm. Hoạt động này được đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng tích cực.

Hàng loạt các siêu thị, các trung tâm mua sắm lớn ở địa bàn TP Đà Nẵng như Big C, Co.op mart, Lotte Mart…đã đồng loạt áp dụng thử nghiệm việc sử dụng lá chuối tươi để gói thực phẩm như rau, củ quả, như một cách bảo vệ môi trường.
Hàng loạt các siêu thị, các trung tâm mua sắm lớn ở địa bàn TP Đà Nẵng như Big C, Co.op mart, Lotte Mart…đã đồng loạt áp dụng thử nghiệm việc sử dụng lá chuối tươi để gói thực phẩm như rau, củ quả, như một cách bảo vệ môi trường.
Các siêu thị, các trung tâm mua sắm lớn ở địa bàn TP Đà Nẵng như Big C, Co.op mart, Lotte Mart… đồng loạt thử nghiệm sử dụng lá chuối tươi để gói thực phẩm như rau, củ quả.
Tại siêu thị Big C Đà Nẵng, đã có hàng chục mặt hàng được chuyển qua gói bằng lá chuối. Chủ yếu là các loại rau, đậu bắp, một số quả… qua đó, hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông trong tiêu dùng.
Tại siêu thị Big C Đà Nẵng, hàng chục mặt hàng được chuyển qua gói bằng lá chuối… qua đó, hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông trong tiêu dùng.
Bà Trần Thị Thu Thủy (áo trắng) - Trưởng ngành hàng thực phẩm tươi sống, siêu thị Big C Đà Nẵng cho biết, ngày 1.4, siêu thị bắt đầu triển khai việc sử dụng lá chuối để gói thực phẩm như rau, củ, quả…trong khu thực phẩm tươi sống của siêu thị.
Bà Trần Thị Thu Thủy (áo trắng) - Trưởng ngành hàng thực phẩm tươi sống, siêu thị Big C Đà Nẵng cho biết, ngày 1.4, siêu thị bắt đầu triển khai việc sử dụng lá chuối để gói thực phẩm rau, củ, quả…trong khu thực phẩm tươi sống của siêu thị.
“Siêu thị Big C Đà Nẵng sẽ áp dụng thí điểm bao gói rau, và một số quả bằng lá chuối liên tục trong một tháng, sau đó sẽ tổng kết và nghiên cứu mở rộng triển khai ở nhiều mặt hàng thực phẩm khác”, bà Thủy thông tin.
“Siêu thị Big C Đà Nẵng sẽ áp dụng thí điểm bao gói rau, và một số quả bằng lá chuối liên tục trong một tháng. Sau đó tổng kết và nghiên cứu mở rộng hoạt động ý nghĩa này”, bà Thủy thông tin.
Nhân viên của siêu thị Big C cũng luôn tư vấn cho người tiêu dùng trong việc sử dụng lá chuối để gói sản phẩm.
Nhân viên của siêu thị Big C cũng luôn tư vấn cho người tiêu dùng trong việc sử dụng lá chuối để gói sản phẩm.
Một số loại quả như khổ qua, đậu bắp cũng được gói bằng lá chuối.
Một số loại quả như khổ qua, đậu bắp cũng được gói bằng lá chuối.
Ngoài ra, siêu thị cũng để một số lá chuối bên cạnh để người tiêu dùng có thể gói những thực phẩm khác.
Ngoài ra, siêu thị cũng để một số lá chuối bên cạnh để người tiêu dùng có thể gói những thực phẩm khác.
Tại siêu thị Co.op Mart, ông Phan Thống - Giám đốc siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng thông tin, việc triển khai gói thực phẩm bằng lá chuối thay cho túi ni-lông đã được Co.op Mart Đà Nẵng triển khai đồng loạt trong ngày đầu tháng 4.2019.
Tại siêu thị Co.op Mart, ông Phan Thống - Giám đốc siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng thông tin, việc triển khai gói thực phẩm bằng lá chuối thay cho túi ni-lông đã được Co.op Mart Đà Nẵng triển khai đồng loạt trong ngày đầu tháng 4.2019.
Đến nay đã có khoảng 20 loại rau đã được Co.op Mart Đà Nẵng dùng lá chuối để “đóng gói” sản phẩm.
Đến nay đã có khoảng 20 loại rau đã được Co.op Mart Đà Nẵng dùng lá chuối để “đóng gói” sản phẩm.
Chị Châu (trú tại đường Tôn Đản, phường Hòa Khê, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho rằng, chị cảm thấy bất ngờ với việc siêu thị sử dụng mẫu “bao bì” đặc biệt này. Việc gói sản phẩm rau bằng lá chuối rất sạch sẽ. Cá nhân chị ủng hộ mạnh mẽ việc làm này của siêu thị.
Chị Châu (trú tại đường Tôn Đản, phường Hòa Khê, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), cảm thấy bất ngờ với việc siêu thị sử dụng mẫu “bao bì” đặc biệt này. Việc gói sản phẩm rau bằng lá chuối rất sạch sẽ. Cá nhân chị ủng hộ mạnh mẽ việc làm của siêu thị.
Việc sử dụng lá chuối thay cho túi ni-lông để gói thực phẩm được người dân thích thú và hưởng ứng rất tốt.
Việc sử dụng lá chuối thay cho túi ni-lông để gói thực phẩm được người dân thích thú và hưởng ứng rất tốt.
Việc sử dụng lá chuối thay cho túi ni-lông để gói thực phẩm được người dân thích thú và hưởng ứng rất tốt.
Sử dụng lá chuối gói thực phẩm giảm thiểu lượng túi ni-lông thải ra môi trường.
Sử dụng lá chuối gói thực phẩm giảm thiểu lượng túi ni-lông thải ra môi trường.
Các siêu thị dùng lá chuối gói rau rất đẹp mắt.
Các siêu thị dùng lá chuối gói rau rất đẹp mắt.
Bên cạnh đó cũng khiến người mua có cảm giác thân thiện với môi trường. Đây là việc làm nhằm nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi ni-lông, rác thải nhựa ra môi trường.
Người mua có cảm giác thân thiện với môi trường. Đây là việc làm nhằm nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi ni-lông, rác thải nhựa ra môi trường.
HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Lá chuối thay túi nylon, một phát tên trúng hai đích

LÊ THANH PHONG |

Các hệ thống siêu thị như Big C, Co.opmart, Lotte Mart thử nghiệm sử dụng lá chuối thay cho túi nylon và màng bọc thực phẩm. Phóng viên Lao Động ghi nhận, tại siêu thị Big C Thăng Long hay Co.opmart Thanh Xuân, lá chuối được sử dụng để gói các mặt hàng như rau mùi, rau diếp cá, măng tây… thay cho việc sử dụng màng bọc thực phẩm để gói.

Sau TPHCM đến lượt Hà Nội: Lá chuối thay thế cho túi nilon ở siêu thị

Hoài Trang |

Thay vì gói thực phẩm bằng túi nilon thông thường, hiện nay nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng phương pháp bọc bằng lá chuối khiến nhiều người hưởng ứng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Lá chuối thay túi nylon, một phát tên trúng hai đích

LÊ THANH PHONG |

Các hệ thống siêu thị như Big C, Co.opmart, Lotte Mart thử nghiệm sử dụng lá chuối thay cho túi nylon và màng bọc thực phẩm. Phóng viên Lao Động ghi nhận, tại siêu thị Big C Thăng Long hay Co.opmart Thanh Xuân, lá chuối được sử dụng để gói các mặt hàng như rau mùi, rau diếp cá, măng tây… thay cho việc sử dụng màng bọc thực phẩm để gói.

Sau TPHCM đến lượt Hà Nội: Lá chuối thay thế cho túi nilon ở siêu thị

Hoài Trang |

Thay vì gói thực phẩm bằng túi nilon thông thường, hiện nay nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng phương pháp bọc bằng lá chuối khiến nhiều người hưởng ứng.