Huawei "nguy hiểm" có thể nằm trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các khiếu nại của Mỹ về Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đồng thời gọi hãng viễn thông hàng đầu của Trung Quốc là "rất nguy hiểm".

"Khi các bạn nhìn vào những gì họ đã làm từ góc độ an ninh, từ góc độ quân sự, nó rất nguy hiểm" - Reuters dẫn lời ông Donald Trump hôm 23.5.

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận, tôi có thể hình dung Huawei có thể nằm trong một số định dạng hoặc một số phần của thỏa thuận".

Tuần trước, Washington đã cấm các doanh nghiệp Mỹ kinh doanh với Huawei - nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới, với lý do lo ngại an ninh quốc gia.

Ông Donald Trump cũng tiên đoán cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ nhanh chóng chấm dứt dù không có cuộc đàm phán cấp cao nào được lên kế hoạch giữa hai nước kể từ khi vòng đàm phán thứ 11 kết thúc ở Washington hai tuần trước.

Trước đó, cũng trong ngày 23.5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc giám đốc điều hành của Huawei - ông Nhậm Chính Phi gian dối về việc không có mối quan hệ với Bắc Kinh.

Huawei đã nhiều lần phủ nhận hãng được quân đội, chính phủ hoặc cơ quan tình báo Trung Quốc kiểm soát.

Ông Donald Trump cũng cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp G-20 vào tháng 6 tại Nhật Bản.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Huawei là một "vấn đề an ninh quốc gia quan trọng không chỉ đối với Mỹ"

Song Minh |

Cựu chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump nói rằng việc triệt tiêu Huawei khỏi Mỹ và Châu Âu quan trọng gấp 10 lần thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Ông lớn công nghệ Nhật Bản "nghỉ chơi" với Huawei sau lệnh cấm của Mỹ

Hải Anh |

Hãng Panasonic của Nhật Bản hôm 23.5 cho biết đang ngừng kinh doanh với Huawei sau lệnh cấm của Mỹ.

Ông chủ Huawei: Mỹ đã "xem thường" sức mạnh công ty chúng tôi

Thanh Hà |

Người sáng lập Huawei - ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) đã lên tiếng trước những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn tham vọng toàn cầu của công ty Huawei. Ông Nhậm Chính Phi nói rằng, Mỹ đã "đánh giá thấp" sức mạnh của ông lớn viễn thông Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Huawei là một "vấn đề an ninh quốc gia quan trọng không chỉ đối với Mỹ"

Song Minh |

Cựu chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump nói rằng việc triệt tiêu Huawei khỏi Mỹ và Châu Âu quan trọng gấp 10 lần thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Ông lớn công nghệ Nhật Bản "nghỉ chơi" với Huawei sau lệnh cấm của Mỹ

Hải Anh |

Hãng Panasonic của Nhật Bản hôm 23.5 cho biết đang ngừng kinh doanh với Huawei sau lệnh cấm của Mỹ.

Ông chủ Huawei: Mỹ đã "xem thường" sức mạnh công ty chúng tôi

Thanh Hà |

Người sáng lập Huawei - ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) đã lên tiếng trước những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn tham vọng toàn cầu của công ty Huawei. Ông Nhậm Chính Phi nói rằng, Mỹ đã "đánh giá thấp" sức mạnh của ông lớn viễn thông Trung Quốc.