Huawei là một "vấn đề an ninh quốc gia quan trọng không chỉ đối với Mỹ"

Song Minh |

Cựu chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump nói rằng việc triệt tiêu Huawei khỏi Mỹ và Châu Âu quan trọng gấp 10 lần thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon đã đưa ra bình luận về những gì thúc đẩy cuộc chiến của Mỹ với hãng công nghệ Trung Quốc Huawei, nói rằng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ít liên quan đến việc này.

"Mỹ chỉ muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh của mình và việc đẩy Huawei khỏi Mỹ và Châu Âu là quan trọng hơn bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Trung Quốc" - tờ SCMP dẫn lời ông Bannon hôm 22.5.

Ông Bannon gọi Huawei là một "vấn đề an ninh quốc gia quan trọng không chỉ với Mỹ mà cả phần còn lại của thế giới" và là "một mối đe dọa", nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Ông cũng cho biết sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để loại bỏ các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường vốn của Mỹ.

Nhận xét của Bannon - một người ủng hộ cuộc chiến toàn diện với Trung Quốc - được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp mở đường cho Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và các chi nhánh vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Google sau đó đình chỉ hợp tác với Huawei, loại bỏ Huawei khỏi các dịch vụ của mình.

Mỹ nghi ngờ thiết bị của Huawei có thể được sử dụng để do thám chính phủ Trung Quốc và liên tục kêu gọi đồng minh không sử dụng sản phẩm của Huawei. Cả Huawei và chính phủ Trung Quốc đều bác bỏ, nhưng Washington vẫn kiên quyết cáo buộc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cấm cửa Huawei: "Gậy ông đập lưng ông" với các công ty Mỹ

Khánh Minh |

Các công ty Mỹ đang dần "ngấm đòn" cuộc chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc, trong đó phải kể đến hậu quả của việc Tổng thống Donald Trump cấm cửa Huawei.

CEO Huawei công bố hệ điều hành riêng "vô hiệu hóa" lệnh cấm của Mỹ

Khánh Minh |

Giám đốc điều hành Huawei thông báo sẽ tung ra hệ điều hành riêng hỗ trợ các ứng dụng Android, có khả năng làm "vô hiệu hóa" lệnh cấm của Mỹ.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Cấm cửa Huawei: "Gậy ông đập lưng ông" với các công ty Mỹ

Khánh Minh |

Các công ty Mỹ đang dần "ngấm đòn" cuộc chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc, trong đó phải kể đến hậu quả của việc Tổng thống Donald Trump cấm cửa Huawei.

CEO Huawei công bố hệ điều hành riêng "vô hiệu hóa" lệnh cấm của Mỹ

Khánh Minh |

Giám đốc điều hành Huawei thông báo sẽ tung ra hệ điều hành riêng hỗ trợ các ứng dụng Android, có khả năng làm "vô hiệu hóa" lệnh cấm của Mỹ.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.