Huawei kiện cựu quản lý người Mỹ đánh cắp bí mật thương mại

Hải Anh |

Vị cựu giám đốc kỹ thuật đã sử dụng bí mật thương mại của Huawei và lôi kéo 24 nhân viên của hãng xây dựng một công ty khởi nghiệp - luật sư của công ty viễn thông Trung Quốc nói vậy tại tòa án ở Texas hôm 4.6.

Huawei kiện cựu quản lý Ronnie Huang và nhà sản xuất chip CNEX Labs do ông này sáng lập 3 ngày sau khi rời Huawei với mức phí đòi bồi thường là tối thiểu 85,7 triệu USD.

Trong phiên tòa ngày 4.6, luật sư của Huawei Michael Wexler đã chỉ cho bồi thẩm đoàn những lỗi chính tả trong các tài liệu nội bộ của họ đã được lặp lại trong các đề xuất mà quản lý cũ của Huawei sử dụng để bắt đầu nhà sản xuất chip CNEX Labs.

"Hãy nghĩ về những lỗi chính tả như ADN. Đánh cắp công nghệ la việc làm sai trái" - luật sư Wexler nói.

Luật sư của Huawei cũng công bố một đoạn video trong đó một nhân viên cũ của hãng thừa nhận sao chép 5.760 tệp từ máy tính làm việc của mình trước khi rời Huawei để gia nhập CNEX.

Trong khi đó, luật sư của CNEX đã phủ nhận các cáo buộc. Ông nói rằng, các lỗi chính tả giống hệt nhau bởi vì cùng một người - ông Huang, đã viết tất cả các tài liệu.

Luật sư Deron Dacus của CNEX nhấn mạnh, cá nhân ông Huang và CNEX đều không yêu cầu hoặc nhận các tệp sao chép khi tuyển dụng nhân sự

"Những điều mà Huawei tuyên bố là bí mật thương mại thì không có" - ông nói.

Trong vụ kiện ngược lại, CNEX và Huang yêu cầu bồi thường thiệt hại 24,5 triệu USD từ Huawei vì sự chậm sự phát triển và mất doanh thu trong tương lai.

Huang bắt đầu gây dựng CNEX năm 2013 và đã huy động được hơn 100 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có cả Dell và Microsoft.

Phiên tòa xét xử bí mật thương mại, trở thành điểm chú ý khi chính phủ Mỹ đang cáo buộc các thiết bị của Huawei đe dọa tới an ninh Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

"Sóng gió" bên trong Huawei khi đối đầu Mỹ - Trung dai dẳng chưa dứt

Hải Anh |

Ông lớn viễn thông Trung Quốc đã chỉ đạo nhân viên hủy tất cả các cuộc họp kỹ thuật với đối tác phía Mỹ và đuổi một số lượng lớn nhân viên người Mỹ đang làm việc tại trụ sở của hãng ở Thâm Quyến, Trung Quốc về nước.

Nơi đặt "bản doanh" Huawei tung chiêu giữ nhân tài giữa thương chiến

Hải Anh |

Thâm Quyến, thành phố nơi đặt đại bản doanh của Huawei sẽ giảm thuế cho các tài năng hàng đầu người nước ngoài và sở tại để duy trì các lợi thế của thành phố trong quá trình đổi mới sáng tạo giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Sóng gió" bên trong Huawei khi đối đầu Mỹ - Trung dai dẳng chưa dứt

Hải Anh |

Ông lớn viễn thông Trung Quốc đã chỉ đạo nhân viên hủy tất cả các cuộc họp kỹ thuật với đối tác phía Mỹ và đuổi một số lượng lớn nhân viên người Mỹ đang làm việc tại trụ sở của hãng ở Thâm Quyến, Trung Quốc về nước.

Nơi đặt "bản doanh" Huawei tung chiêu giữ nhân tài giữa thương chiến

Hải Anh |

Thâm Quyến, thành phố nơi đặt đại bản doanh của Huawei sẽ giảm thuế cho các tài năng hàng đầu người nước ngoài và sở tại để duy trì các lợi thế của thành phố trong quá trình đổi mới sáng tạo giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.