Huawei hoãn bán Mate 30 ở thị trường Châu Âu

Thanh Hà |

Huawei Technologies sẽ hoãn bán dòng điện thoại thông minh Mate 30 mới ra mắt tại Châu Âu bởi các thiết bị mới không có quyền truy cập các ứng dụng và dịch vụ của Google do lệnh cấm của Mỹ.

Dòng điện thoại mới của Huawei - có các phiên bản 4G và 5G cho Mate 30 và Mate 30 Pro sẽ bắt đầu đặt hàng trước ở Trung Quốc trong tuần tới và có mặt tại Đông Nam Á vào tháng sau, người phát ngôn của Huawei thông tin hôm 19.9 sau khi ra mắt sản phẩm ở Munich, Đức.

Huawei không ấn định thời gian Mate 30 sẽ được bán ở Châu Âu - thị trường lớn nhất của công ty này ngoài Trung Quốc.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến sẽ quảng bá hệ sinh thái Huawei Mobile Services (HMS) của riêng hãng thay cho hệ thống riêng của Google nhằm hỗ trợ người dùng các sản phẩm Mate 30 và Mate X - dòng điện thoại thông minh 5G khác sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào tháng sau. Hãng cũng dự kiến dành riêng 1 tỉ USD để cung cấp các ưu đãi cho các nhà phát triển ứng dụng HMS.

"Tôi muốn nói với các nhà phát triển toàn cầu hãy sử dụng HMS" - ông Richard Yu Chengdong, giám đốc điều hành của tập đoàn kinh doanh tiêu dùng Huawei phát biểu trong lễ ra mắt. Ông cho biết, hiện HMS có 570 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, những người sử dụng đám mây, âm nhạc, video và các dịch vụ khác của Huawei thông qua thư viện ứng dụng.

SCMP cho hay, thông báo từ phía Huawei xác nhận bản tin ngày 29.8 của SCMP về việc Huawei có kế hoạch hoãn bán dòng Mate 30 tại các thị trường nước ngoài. Lệnh cấm thương mại của Mỹ với Huawei khiến các thiết bị cao cấp của ông lớn viễn thông Trung Quốc không có các dịch vụ di động phổ biến của Google như Google Play, Google Maps.

Việc thiếu các ứng dụng Google có thể giảm mạnh giá trị và giá trị sử dụng của các điện thoại thông minh mới của Huawei ngoài Trung Quốc. Không dễ để tạo ra một hệ sinh thái mới đặc biệt là nếu Google không chuyển ứng dụng của hãng qua" - Bryan Ma - phó chủ tịch nghiên cứu dịch vụ khách hàng tại IDC nhận định.

Bởi không có quyền truy cập vào các dịch vụ di động của Google, quyết định ban đầu của Huawei là tập trung vào việc bán các mẫu Mate 30 mới cho người tiêu dùng ở Trung Quốc. Việc này sẽ giúp củng cố vị trí dẫn đầu của công ty tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Dòng điện thoại thông minh Mate 30 được trang bị bộ vi xử lý cao cấp nhất của Huawei - Kirin 990. Phiên bản Mate 30 Pro còn có 14 ăng ten dành riêng cho 5G và có 4 camera khác nhau ở mặt sau. Giá ban đầu của dòng điện thoại này là 883 USD.

Việc hoãn bán Mate 30 ở Châu Âu có thể tác động tới vị trí của Huawei ở Châu Âu. Tại thị trường này, hãng đã giảm 16% các lô điện thoại thông minh trong quý hai của năm nay, theo hãng nghiên cứu Canalys. Trong khi đó, đối thủ Samsung Electronics ghi nhận mức tăng 20% trong các lô điện thoại thông minh trong cùng quý để củng cố vị thế là nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu Châu Âu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Huawei chiêu mộ nhân tài toàn cầu với mức lương cao hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có kế hoạch thu hút nhân tài với mức lương cao hàng đầu thế giới nhằm tập hợp chất xám trong cuộc chiến với lệnh cấm thương mại của Mỹ.

Thoát lệnh cấm, Huawei có khôi phục được tham vọng số 1 smartphone?

Thế Lâm |

Tổng thống Trump vừa tuyên bố cho phép các Cty Mỹ được bán trở lại linh kiện, thiết bị cho Huawei, điều mà tập đoàn viễn thông Trung Quốc cho là một “bước ngoặt”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Huawei chiêu mộ nhân tài toàn cầu với mức lương cao hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có kế hoạch thu hút nhân tài với mức lương cao hàng đầu thế giới nhằm tập hợp chất xám trong cuộc chiến với lệnh cấm thương mại của Mỹ.

Thoát lệnh cấm, Huawei có khôi phục được tham vọng số 1 smartphone?

Thế Lâm |

Tổng thống Trump vừa tuyên bố cho phép các Cty Mỹ được bán trở lại linh kiện, thiết bị cho Huawei, điều mà tập đoàn viễn thông Trung Quốc cho là một “bước ngoặt”.