HOSE: Thông tin Tổng giám đốc Lê Hải Trà bị bắt là bịa đặt

Lan Hương |

Đại diện HOSE cho biết, vào chiều tối ngày 18.1.2022, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một tin đồn về việc ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE đã bị cơ quan công an bắt vào 18h cùng ngày.

Thông tin trên đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của HOSE.

HOSE cũng khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Thông báo của HOSE đã đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh, sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội.

Trước đó, trong năm 2021, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân sử dụng tài khoản Zalo cung cấp công văn giả mạo của HOSE trong nhóm Zalo.

Cá nhân này đã bị phạt 15 triệu đồng vì cung cấp công văn giả mạo số 705/SGDHCM-TV ngày 6/6/2021 của HOSE và cung cấp thông tin sai sự thật trên nhóm Zalo.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Ông Trịnh Văn Quyết đã nộp phạt 1,5 tỉ đồng, tỉ lệ sở hữu tại FLC trên 30%

Lan Hương |

Sau khi hoàn tất việc nộp phạt, tỉ lệ sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC vẫn trên 30%.

Ủy ban Chứng khoán nói về quyết định phạt ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỉ đồng

Lan Hương |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát giao dịch, chủ động, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán.

HOSE hủy giao dịch bán cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Lan Hương |

Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh HOSE vừa có thông báo chính thức về việc sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10.1.2022 của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Tập đoàn FLC.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ông Trịnh Văn Quyết đã nộp phạt 1,5 tỉ đồng, tỉ lệ sở hữu tại FLC trên 30%

Lan Hương |

Sau khi hoàn tất việc nộp phạt, tỉ lệ sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC vẫn trên 30%.

Ủy ban Chứng khoán nói về quyết định phạt ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỉ đồng

Lan Hương |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát giao dịch, chủ động, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán.

HOSE hủy giao dịch bán cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Lan Hương |

Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh HOSE vừa có thông báo chính thức về việc sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10.1.2022 của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Tập đoàn FLC.