HOSE: Thêm 6 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ

Gia Miêu |

Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách bổ sung các chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm: HDG, PVD, SCD, SII, TDC và TV1. Như vậy tổng số mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến ngày 30.8.2017 tại HOSE là 92 mã.

6 chứng khoán của các Cty bị đưa vào danh sách gồm: CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG); Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (mã PVD); CTCP Nước giải khát Chương Dương (mã SCD); CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (mã SII); CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC); CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1).

Trong đó, HDG, PVD, SII, TDC có cùng lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2017 là số âm. SCD mắc lỗi chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Còn lại TV1 không được giao dịch ký quỹ vì báo cáo tài chính Cty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2017 được soát xét có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, PVD lỗ hợp nhất 252,7 tỷ đồng. PVD trong công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu 2017 cho biết, hoạt động kinh doanh của PVD bị lỗ do đơn giá cho thuê giàn trong 6 tháng đầu 2017 bị giảm mạnh từ 40% - 45% so với 6T/2016; không có giàn khoan thuê hoạt động trong 6T/2017; giàn PVDrilling V không hoạt động; và khối lượng công việc, đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan cũng đã giảm từ 30% - 40%. 

Trong khi đó, lợi nhuận của HDG mẹ bị âm do HDG mẹ tạm hoãn việc ghi nhận doanh thu tài chính từ nguồn chi trả cổ tức của Cty con nên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận riêng sau thuế của Cty mẹ.

Cùng là doanh nghiệp bất động sản, nhưng TDC mẹ bị lỗ do doanh thu từ mảng kinh doanh vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng sụt giảm, gánh nặng hàng tồn kho, khoản phải thu lớn và vay nợ.

Như vậy, tính đến thời điểm 30.8, HoSE thông báo có tới 92 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.