HoSE lợi nhuận “khủng” - doanh nghiệp mơ, nhà đầu tư sốt ruột

Thế Lâm |

Báo cáo kiểm toán kết quả kinh doanh bán niên 2021 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa được công bố. Theo đó 6 tháng đầu năm 2021, HoSE đã đạt khoản lợi nhuận “khủng” ngàn tỉ đồng mặc dù cũng thời gian đó, sàn giao dịch HoSE (HSX) xảy ra tình trạng nghẽn lệnh trầm trọng.

Lợi nhuận hàng nghìn tỉ đồng không quá khó

Một trong những đặc điểm rất nổi bật trong kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của HoSE chính là giá vốn bán hàng chiếm một tỉ trọng cực thấp trong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này. Cụ thể, tổng doanh thu của HoSE 6 tháng đầu năm đạt gần 1.300,4 tỉ đồng thì trong đó, giá vốn bán hàng chỉ chiếm xấp xỉ 36,67 tỉ đồng, chính vì thế đã mang đến cho HoSE khoản lợi nhuận gộp lên đến hơn 1.263 tỉ đồng, gấp hơn 34 lần giá vốn bán hàng. Có thể thấy rằng, chỉ những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “một mình một chợ” nhờ cơ chế của nhà nước như HoSE mới có thể đạt được mức tỉ suất lợi nhuận như vậy, mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng mơ nhưng có lẽ hầu như bất khả thi.

Chi phí lớn nhất tại HoSE trong 6 tháng đầu năm 2021 chính là chi phí quản lý doanh nghiệp, trên 269 tỉ đồng. Tuy nhiên tổng kết lại, 6 tháng đầu năm HoSE vẫn đạt hơn 1.020 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. So với cùng kỳ năm 2020 (đạt hơn 238,6 tỉ đồng), mức lợi nhuận này tăng mạnh gấp gần 4,3 lần. Một điều rất rõ mà hầu như ai cũng có thể thấy, khoản lợi nhuận “khủng” nghìn tỉ đồng HoSE đạt được một cách có lẽ không quá khó khăn nhờ vào sự bùng nổ thanh khoản trên sàn giao dịch HSX.

Nhưng cần phải làm rõ thêm, thanh khoản trên sàn HSX tăng mạnh gấp 4-5 lần so với trước thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19 đến trực tiếp từ số lượng nhà đầu tư (đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân trong nước - F0) tăng mạnh. Các Fn và đặc biệt là F0 đã đổ nhiều tiền vào thị trường chứng khoán, cùng với khoản tiền vay giao dịch ký quỹ (margin) có thời điểm lên tới hơn 100.000 tỉ đồng trên toàn thị trường. Thế nhưng ngay cả việc thu hút nhà đầu tư giao dịch, HoSE cũng không phải tốn công sức hay chi phí để thực hiện, bởi việc đó đã có các công ty chứng khoán lo.

Nhà đầu tư sốt ruột

Về nguyên tắc, khách hàng của HoSE chính là các công ty chứng khoán kết nối với hệ thống của HoSE, còn gọi là các sàn thành viên. Nhưng các thành viên trong hàng chục năm qua, thường phải lụy HoSE, thậm chí dù có không đồng tình hoặc bức xúc trước cách điều hành của HoSE cũng đành nín chịu để được yên ổn kinh doanh.

Nhưng về bản chất, khách hàng “nuôi sống” và “làm giàu” cho các công ty chứng khoán và HoSE không ai khác chính là các nhà đầu tư lớn nhỏ trong nước và ngoài nước. HoSE có được lượng khách hàng này lên đến con số hàng triệu mà không phải tốn chi phí truyền thông, marketing. Thế nhưng, nhà đầu tư đã được gì từ HoSE khi họ vẫn phải đóng đầy đủ các loại phí nuôi sống bộ máy và làm giàu cho HoSE khi suốt 6 tháng đầu năm 2021 hệ thống giao dịch của HoSE liên tiếp xảy ra tình trạng nghẽn lệnh giao dịch?

Vâng, vấn đề nổi cộm nhất, và cũng gây bức xúc nhất chính là tình trạng trên, kéo dài từ giữa tháng 12.2020 đến hết tháng 6.2021. Tình trạng đó phải cho tới khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vào cuộc, tình trạng nghẽn lệnh giao dịch mới có giải pháp xử lý dứt điểm như chúng ta đã biết.

Và nhà đầu tư, cho tới thời điểm này tiếp tục sốt ruột với việc quyền lợi của họ chưa được HoSE quan tâm. Đơn cử, sau khi hệ thống giao dịch mới của FPT chính thức được vận hành và chạy suôn sẻ, điều nhà đầu tư mong chờ là giảm lô giao dịch tối thiểu từ 100 cổ phiếu trở lại mức 10 cổ phiếu như trước hoàn toàn không được đả động tới. Bằng chứng, Quyết định 352/QĐ-SGDHCM về quy chế giao dịch chứng khoán tại HoSE chính thức có hiệu lực từ ngày 5.7.2021 được ban hành cũng không hề đề cập tới việc điều chỉnh lô giao dịch tối thiểu cổ phiếu trên sàn HSX về lại mức 10 cổ phiếu.

Cuối cùng, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 8225/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng. Theo đó, một trong những vấn đề được Bộ Tài chính nhấn mạnh là yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương báo cáo về việc lô giao dịch cổ phiếu tối thiểu tại HoSE nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm giao dịch chứng khoán, 3 cá nhân bị xử phạt

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 10.7, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vừa ban hành loạt quyết định xử phạt các cá nhân có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán: Từ nhận lỗi đến xin lỗi và sửa lỗi

Thế Lâm |

Lần đầu tiên có một cuộc tọa đàm (trực tuyến) về tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch thuộc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Một cách đầy muộn màng, những lời nhận lỗi, xin lỗi… được đưa ra.

Giao dịch chứng khoán trên HoSE: Bình thường hay không bình thường?

Thế Lâm |

Sau quyết định ngừng giao dịch phiên chiều trên sàn HoSE ngày 1.6, trả lời báo chí, ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) - cho rằng, ngày 2.6 HoSE trở lại giao dịch bình thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vi phạm giao dịch chứng khoán, 3 cá nhân bị xử phạt

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 10.7, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vừa ban hành loạt quyết định xử phạt các cá nhân có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán: Từ nhận lỗi đến xin lỗi và sửa lỗi

Thế Lâm |

Lần đầu tiên có một cuộc tọa đàm (trực tuyến) về tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch thuộc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Một cách đầy muộn màng, những lời nhận lỗi, xin lỗi… được đưa ra.

Giao dịch chứng khoán trên HoSE: Bình thường hay không bình thường?

Thế Lâm |

Sau quyết định ngừng giao dịch phiên chiều trên sàn HoSE ngày 1.6, trả lời báo chí, ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) - cho rằng, ngày 2.6 HoSE trở lại giao dịch bình thường.