HoSE: Lệnh giao dịch lô chẵn 100 chứng khoán áp dụng sớm từ ngày 4.1

Trà My |

Đại diện Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết việc triển khai tăng đơn vị giao dịch lô chẵn lên 100 chứng khoán có thể áp dụng sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch.

Theo kế hoạch, HOSE sẽ chính thức áp dụng lệnh lô chẵn 100 vào ngày 18.1.2021. Tuy nhiên, qua việc triển khai thử nghiệm và phối hợp cùng các công ty chứng khoán, thì dự kiến việc áp dụng chính thức lệnh 100 sẽ sớm hơn kế hoạch đưa ra trước đó.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết Sở và các công ty chứng khoán đang cố gắng đẩy sớm lên 4.1.2021.

“Nếu tình hình tiến triển thuận lợi, nhiều khả năng sẽ áp dụng lệnh lô chẵn 100 trước 2 tuần" – đại diện HOSE nói.

HOSE sắp triển khai áp dụng đơn vị giao dịch lô chẵn là 100 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có đảm bảo; thay cho quy định lô chẵn là 10 chứng khoán hiện nay.

“Qua quá trình thử nghiệm, việc phối hợp giữa HOSE và các công ty chứng khoán đều diễn ra thuận lợi. Qua khảo sát của Sở, các công ty chứng khoán đều đồng thuận cao. Do vậy, HOSE và các công ty chứng khoán đều cùng chung mong muốn đẩy nhanh quá trình áp dụng chính thức” – đại diện HOSE nói.

Trước đó, trả lời phóng viên, lãnh đạo HOSE cho rằng, việc áp dụng lô chẵn 100 chứng khoán đang được nhiều nước trong khu vực áp dụng. Do đó, việc HOSE triển khai áp dụng lô 100 là theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện, bối cảnh của thị trường trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Hiện nay, nhiều thị trường chứng khoán trong khu vực đang áp dụng đơn vị giao dịch lô chẵn 100 như SET (Thái Lan), BM (Malaysia), SGX (Singapore), SSE (Thượng Hải), … Cùng với đó, hệ thống giao dịch mới mà sở chuẩn bị triển khai trong thời gian tới cũng áp dụng đơn vị giao dịch lô chẵn là 100 chứng khoán. Hệ thống mới sẽ có bảng giao dịch lô lẻ, khắc phục tình trạng nhà đầu tư phải thực hiện giao dịch lô lẻ với công ty chứng khoán.

Hiện nay, HOSE cùng các đơn vị liên quan đang gấp rút triển khai để sớm đưa hệ thống giao dịch mới vào hoạt động. Theo kế hoạch, việc kiểm thử sẽ bắt đầu ngay trước Tết Nguyên đán và kéo dài nhiều tháng trước khi đưa vào nghiệm thu chính thức. Hệ thống công nghệ thông tin mới được đưa vào hoạt động sẽ giải quyết dứt điểm các hạn chế của hệ thống hiện tại và mang lại nhiều tính năng mới để đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư, của doanh nghiệp và của cơ quan quản lý

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Happy ending và sống chung với “tắc đường”

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 31.12 vừa qua khép lại năm 2020 của thị trường chứng khoán với những thành quả vượt mong đợi. Chỉ số vượt mốc 1.100 điểm và cán mức 1.103,87 điểm.

Những hành vi bị cấm trên thị trường chứng khoán từ 1.1.2021

Cẩm Thư |

Từ 1.1.2019, Luật Chứng khoán 2019 bao gồm 10 chương, 135 điều sẽ chính thức có hiệu lực. Luật mới sẽ bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Thị trường chứng khoán và “ngưỡng kháng cự” 14.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam điển hình là sàn HoSE trong năm 2020 mang lại nhiều nụ cười hơn là nỗi buồn. Sàn HoSE đã đạt đến những kỷ lục mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam 20 năm qua. Song, những kỷ lục mới cũng đã đặt ra bài toán phải giải quyết.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chứng khoán: Happy ending và sống chung với “tắc đường”

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 31.12 vừa qua khép lại năm 2020 của thị trường chứng khoán với những thành quả vượt mong đợi. Chỉ số vượt mốc 1.100 điểm và cán mức 1.103,87 điểm.

Những hành vi bị cấm trên thị trường chứng khoán từ 1.1.2021

Cẩm Thư |

Từ 1.1.2019, Luật Chứng khoán 2019 bao gồm 10 chương, 135 điều sẽ chính thức có hiệu lực. Luật mới sẽ bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Thị trường chứng khoán và “ngưỡng kháng cự” 14.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam điển hình là sàn HoSE trong năm 2020 mang lại nhiều nụ cười hơn là nỗi buồn. Sàn HoSE đã đạt đến những kỷ lục mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam 20 năm qua. Song, những kỷ lục mới cũng đã đặt ra bài toán phải giải quyết.