Hợp tác phát triển các dự án khai thác niken tại Sơn La

Ngọc Sơn |

Ngày 13.4.2022, bà Robyn Mudie - Đại sứ Australia tại Việt Nam đã thăm và chứng kiến lễ ký kết tuyên bố chung giữa UBND tỉnh Sơn La và nhà đầu tư Blackstone Minerals. Được biết, các dự án của Blackstone Minerals tại Sơn La hiện có vốn đầu tư tư nhân lớn nhất của Australia vào Việt Nam.

Tham dự lễ ký kết còn có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Mỏ Niken Bản Phúc, cùng các ban ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Sơn La rất cần sự đầu tư từ các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là động lực giúp tỉnh thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra trong Kế hoạch phát triển KTXH “Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững”.
 
Ông Scott Williamson, Giám đốc điều hành Công ty Blackstone Minerals và ông Đặng Ngọc Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ký kết Biên bản Hợp tác với sự chứng kiến của Bà Robyn Mudie – Đại sứ Australia tại Việt Nam và đại diện Bộ TN và MT. Ảnh do ĐSQ Úc (cung cấp) 

Về chủ trương, tỉnh Sơn La sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Blackstone thực hiện các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến sâu niken. Sự thành công của Dự án sẽ giúp Sơn La phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết nhu cầu về lao động và việc làm, đặc biệt đối với người lao động của huyện Bắc Yên.

“Mọi khó khăn của Blackstone sẽ được tỉnh chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, bao gồm các thủ tục cấp phép, đầu tư, khai thác, và các thủ tục liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, giải phóng mặt bằng, tái định cư, và các thủ tục liên quan đến thuế như việc kê khai, thu nộp thuế khoáng sản và thuế TNDN. Lãnh đạo tỉnh mong muốn nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra và chuẩn bị tài chính để Dự án được triển khai đúng tiến độ.”

 
Đoàn công tác thực địa tại mỏ niken Bản Phúc, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên. Ảnh: ĐSQ Úc cung cấp

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Ông Scott Williamson, Giám đốc điều hành Công ty Blackstone Minerals đã trình bày kế hoạch của Công ty liên quan tới xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng ắc quy tích hợp tại Việt Nam. Theo đó, Công ty Blackstone Minerals thông qua hợp tác sẽ xây dựng mô hình hoạt động tích hợp đầu tiên trên thế giới có khả năng cung cấp các sản phẩm ắc quy xanh, sản xuất từ niken, từ mỏ tới người tiêu dùng.

Hiện nay, Công ty đang đầu tư hai dự án lớn tại tỉnh Sơn La bao gồm dự án Thăm dò và Khai thác niken tại khu vực Bản Phúc và Dự án Nhà máy chế biến sâu tinh quặng niken, với sản phẩm đầu ra dự kiến là tiền chất NCM 811 cho pin Lithium-ion dùng cho xe điện.

“Trong các hoạt động tại Việt Nam, Công ty hướng tới việc giảm phát thải ròng bằng không, nỗ lực đóng góp cho nền kinh tế tuần hoàn, đào tạo nguồn nhân lực đóng góp tích cực vào việc tạo ra di sản tích cực cho cộng đồng và môi trường”

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu rộng về mặt kinh tế giữa Úc và Việt Nam.

Năm 2021, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã công bố Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (Enhanced Economic Engagement Strategy - EEES) nhằm tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều, đồng thời góp phần vào quá trình hồi phục kinh tế hậu COVID-19. Một trong những trụ cột của Chiến lược này là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản và năng lượng.

Tại COP26, Australia và Việt Nam cam kết hướng đến thực hiện mục tiêu trung hoà các-bon trước năm 2050. Hai Thủ tướng đã công bố Tuyên bố chung về Hành động thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó, khuyến khích phát triển công nghệ phát thải thấp.


Ngọc Sơn
TIN LIÊN QUAN

Vẫn triển khai cao tốc Điện Biên – Sơn La theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Điện Biên – Sơn La.

Xử lý nam thanh niên đăng Facebook xúc phạm CSGT ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Ngày 15.4, Công an huyện Sốp Cộp cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 thanh niên vì đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Tết Lào trên đất Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Tại các ngôi trường có lưu học sinh Lào của tỉnh Sơn La, Tết cổ truyền Bunpimay được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh và thắm tình hữu nghị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vẫn triển khai cao tốc Điện Biên – Sơn La theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Điện Biên – Sơn La.

Xử lý nam thanh niên đăng Facebook xúc phạm CSGT ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Ngày 15.4, Công an huyện Sốp Cộp cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 thanh niên vì đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Tết Lào trên đất Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Tại các ngôi trường có lưu học sinh Lào của tỉnh Sơn La, Tết cổ truyền Bunpimay được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh và thắm tình hữu nghị.