Hơn triệu người góp chữ ký hành động vì an toàn thực phẩm

VT |

Tối 21.7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ công bố “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”. Hơn 1 triệu người đã cũng ký tên hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm trong suốt 8 tháng qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, khởi động từ tháng 12/2017, chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm được tổ chức trên quy mô toàn quốc hướng tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân phối hàng thực phẩm và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao các đơn vị thực hiện Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền mang tính kết nối như tọa đàm “Đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển thương hiệu thực phẩm an toàn”; cử hàng ngàn lượt tình nguyện viên về các địa phương vận động các hộ kinh doanh tại các chợ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng trên cả nước hưởng ứng chương trình; phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn thực phẩm, và thu thập triệu chữ ký của doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng hành động vì an toàn thực phẩm.

Hàng nghìn người tham gia sự kiện
Hàng nghìn người tham gia sự kiện

Theo ông Đỗ Thắng Hải, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động với mục tiêu tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực nhất cho phát triển mạng lưới các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn bền vững và hiệu quả, cho doanh nghiệp có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa trên thị trường cả nước.

Tham dự chương trình, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm là một chương trình truyền thông thành công, bởi đã thu hút được sự đồng hành của đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Hàng trăm bài báo, từ báo hình, báo viết, báo điện tử đã truyền tải sinh động thông điệp của chương trình, phản ánh sâu sắc các hoạt động của chương trình. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên thành công của toàn bộ chương trình.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương, đại diện các doanh nghiệp đã cùng bấm nút công bố con số 1.144.168 lượt người đã ký tên hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm trong suốt 8 tháng qua. 

VT
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi giấy xác nhận an toàn thực phẩm của Cty Đông Nam Dược bị báo Lao Động phanh phui

LH |

Ngay sau loạt bài xảo trá thị trường thực phẩm chức năng liên quan đến việc kinh doanh, chữa bệnh, bán sản phẩm của Công ty CP Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã quyết định thu hồi giấy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Vệ sinh an toàn thực phẩm: Vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm

PHÚ CHINH |

Sáng 20.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm - chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Hà Nội: Giảm thiểu 81/300 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

K.K |

Tính đến ngày 30.6.2018 TP Hà Nội đã giảm thiểu được 81/300 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (HLBVATCTLĐCA) và không để xảy ra bất kỳ trường hợp tai nạn nào do người dân vi phạm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thu hồi giấy xác nhận an toàn thực phẩm của Cty Đông Nam Dược bị báo Lao Động phanh phui

LH |

Ngay sau loạt bài xảo trá thị trường thực phẩm chức năng liên quan đến việc kinh doanh, chữa bệnh, bán sản phẩm của Công ty CP Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã quyết định thu hồi giấy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Vệ sinh an toàn thực phẩm: Vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm

PHÚ CHINH |

Sáng 20.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm - chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Hà Nội: Giảm thiểu 81/300 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

K.K |

Tính đến ngày 30.6.2018 TP Hà Nội đã giảm thiểu được 81/300 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (HLBVATCTLĐCA) và không để xảy ra bất kỳ trường hợp tai nạn nào do người dân vi phạm.