Hơn 9,6 tỉ đồng xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021

Thành An |

Ngày 26.5, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) cho biết đã phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch tỉnh năm 2021.

Theo UBND tỉnh, mục đích của chương trình này nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch, sản phẩm du lịch của tỉnh đến các địa phương trong, ngoài nước và các thị trường quốc tế trọng điểm.

Qua đó hình ảnh du lịch của tỉnh được quảng bá đến du khách một cách hiệu quả bằng nhiều hình thức, đồng thời tăng cường liên kết hợp tác xúc tiến du lịch và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ tham gia các sự kiện du lịch, hội chợ, ngày hội du lịch tại các địa phương đã ký kết hợp tác với tỉnh như: Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM tại Hà Nội; Hội chợ du lịch tại Miền Trung - Tây nguyên; Hội chợ du lịch tại Miền Tây Nam bộ; Lễ hội Tết Việt năm 2021; Chương trình tọa đàm giới thiệu điểm đến và không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng Bà Rịa - Vũng Tàu tại Bình Phước; Sự kiện Năm Du lịch quốc gia Ninh Bình.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức 2 đoàn xúc tiến du lịch quốc tế vào tỉnh; tham gia các đoàn công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài do Tổng cục Du lịch tổ chức (dự kiến 02 chuyến tại Tây Âu và Hàn Quốc).

Các sự kiện quảng bá du lịch cũng được tỉnh dự kiến tổ chức như: chương trình kích cầu du lịch tỉnh năm 2021; cuộc thi “sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch BR-VT” lần thứ III; Chương trình Hè sôi động (vận động du khách, học sinh, sinh viên, các Câu lạc bộ khiêu vũ đồng diễn dưới bãi biển và chương trình nhạc hội)...

Được biết, tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến hơn 9,6 tỉ đồng, trong đó kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh khoảng 8,5 tỷ và kinh phí xã hội hóa khoảng 1,1 tỉ đồng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Sở Du lịch TPHCM đề nghị tạm ngưng tour đi Mỹ tiêm vaccine?

Huân Cao |

Sở Du lịch TPHCM và các doanh nghiệp lữ hành đồng thuận tạm dừng chương trình tour đi Mỹ kết hợp với tiêm vaccine, để rà soát đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong hợp đồng.

Đồi chè Biển Hồ "bừng tỉnh" thành điểm du lịch đắt giá

THANH TUẤN |

100 năm về trước, người Pháp đã đưa giống cây chè và chế biến chè Biển Hồ thành một sản vật mà giới quý tộc Châu Âu rất ưa thích. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, vùng chè Biển Hồ ngày càng mở rộng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn hộ dân. Các đồi chè Biển Hồ hiện đang được chính quyền tỉnh Gia Lai khai thác tiềm năng phát triển du lịch, cùng với thắng cảnh Biển Hồ và núi lửa Chư Đăng Ya.

Phát triển du lịch nông thôn rút ngắn khoảng cách với đời sống thành thị

Vũ Long |

Dịch COVID-19 gây tác động mạnh tới ngành công nghiệp không khói. Trong bối cảnh bị hạn chế đi lại do dịch bệnh, thời gian này, việc tranh thủ đầu tư đón đầu là cơ hội tốt cho ngành du lịch. Đặc biệt đối với du lịch nông thôn đang là giải pháp góp phần phát triển giá trị nông nghiệp, nông thôn, đưa đời sống khu vực nông thôn tiến sát thành thị.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Vì sao Sở Du lịch TPHCM đề nghị tạm ngưng tour đi Mỹ tiêm vaccine?

Huân Cao |

Sở Du lịch TPHCM và các doanh nghiệp lữ hành đồng thuận tạm dừng chương trình tour đi Mỹ kết hợp với tiêm vaccine, để rà soát đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong hợp đồng.

Đồi chè Biển Hồ "bừng tỉnh" thành điểm du lịch đắt giá

THANH TUẤN |

100 năm về trước, người Pháp đã đưa giống cây chè và chế biến chè Biển Hồ thành một sản vật mà giới quý tộc Châu Âu rất ưa thích. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, vùng chè Biển Hồ ngày càng mở rộng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn hộ dân. Các đồi chè Biển Hồ hiện đang được chính quyền tỉnh Gia Lai khai thác tiềm năng phát triển du lịch, cùng với thắng cảnh Biển Hồ và núi lửa Chư Đăng Ya.

Phát triển du lịch nông thôn rút ngắn khoảng cách với đời sống thành thị

Vũ Long |

Dịch COVID-19 gây tác động mạnh tới ngành công nghiệp không khói. Trong bối cảnh bị hạn chế đi lại do dịch bệnh, thời gian này, việc tranh thủ đầu tư đón đầu là cơ hội tốt cho ngành du lịch. Đặc biệt đối với du lịch nông thôn đang là giải pháp góp phần phát triển giá trị nông nghiệp, nông thôn, đưa đời sống khu vực nông thôn tiến sát thành thị.