Hơn 70 triệu cổ phiếu của Thép Việt Ý sẽ bị huỷ niêm yết

Gia Miêu |

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ra quyết định hủy niêm yết cổ phiếu VIS của Công ty Cổ phần thép Việt Ý từ ngày 22.4.

Trên thực tế, quyết định hủy niêm yết đã được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18.1.2022 về việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu. Công ty Cổ phần Thép Việt Ý hiện có vốn điều lệ 738 tỉ đồng, số lượng cổ phiếu niêm yết đạt gần 74 triệu cổ phiếu. Quyết định hủy niêm yết cũng được đặt trong bối cảnh Thép Việt Ý ghi nhận nhiều năm lỗ đậm và giá cổ phiếu cũng giảm giá mạnh từ mức đỉnh 36.000 đồng/cổ phiếu vào đầu năm 2018 xuống còn 16.000 đồng/cổ phiếu hiện nay.

Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo công ty thì điều này nhằm giúp Thép Việt Ý không bị mất đi những cơ hội kinh doanh tại môi trường kinh doanh thép miền Bắc, nơi có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong tương lai và tại thị trường Việt Nam nói chung. Qua đó, phía Thép Việt ý kỳ vọng mức độ ban hành những quyết sách trong điều hành và quản lý sẽ được thực hiện nhanh chóng; giảm chi phí và cải thiện hiệu quả bằng cách loại bỏ các thủ tục bắt buộc đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Tại đại hội vừa qua, các cổ đông của công ty cũng đã thông qua liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn tại Hải Phòng. Theo nhận định của Ban lãnh đạo, khi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh thành công và hoạt động kinh tế trở lại như trước, nhu cầu thép dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định trở lại. Ngoài thép xây dựng, nhu cầu thép rút dây, thép dự ứng lực, thép tròn công nghiệp… dự kiến sẽ tăng theo sự phát triển kinh tế Việt Nam. Theo Ban lãnh đạo công ty, hoạt động kinh doanh tương đối khả quan trong nửa đầu 2021. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng cuối năm 2021 đi xuống do ảnh hưởng dịch COVID-19. Do đó cả năm, Công ty chỉ có doanh thu 5.821 tỉ đồng và lỗ trước thuế gần 133 tỉ đồng.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2022, Thép Việt Ý dự kiến sản xuất 391,3 tấn phôi và 340,3 tấn thép. Doanh thu dự kiến 6.860 tỉ đồng, đạt lãi trước thuế đạt 3,15 tỉ đồng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cổ phiếu đối mặt nguy cơ huỷ niêm yết

Gia Miêu |

Sau khi báo cáo tài chính năm 2021 được công bố, nhiều công ty đang đối mặt với án huỷ niêm yết do kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp.

Thêm doanh nghiệp nguy cơ bị huỷ niêm yết vì báo lỗ do hồi tố BCTC

Gia Miêu |

Sau trường hợp đang gây nhiều tranh cãi của Hoàng Anh Gia Lai, một trường hợp khác là Công ty Xây dựng số 9 cũng đang đối diện với nguy cơ huỷ niêm yết do ghi nhận lỗ lớn sau khi hồi tố báo cáo tài chính những năm trước đây.

Yeah1 thoát án huỷ niêm yết qua khe cửa hẹp

Gia Miêu |

Yeah1 đã có một động thái thoái vốn hàng loạt công ty con chỉ trong 4 ngày cuối năm 2021, qua đó thoát lỗ năm 2021 và tránh được án huỷ niêm yết.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Nhiều cổ phiếu đối mặt nguy cơ huỷ niêm yết

Gia Miêu |

Sau khi báo cáo tài chính năm 2021 được công bố, nhiều công ty đang đối mặt với án huỷ niêm yết do kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp.

Thêm doanh nghiệp nguy cơ bị huỷ niêm yết vì báo lỗ do hồi tố BCTC

Gia Miêu |

Sau trường hợp đang gây nhiều tranh cãi của Hoàng Anh Gia Lai, một trường hợp khác là Công ty Xây dựng số 9 cũng đang đối diện với nguy cơ huỷ niêm yết do ghi nhận lỗ lớn sau khi hồi tố báo cáo tài chính những năm trước đây.

Yeah1 thoát án huỷ niêm yết qua khe cửa hẹp

Gia Miêu |

Yeah1 đã có một động thái thoái vốn hàng loạt công ty con chỉ trong 4 ngày cuối năm 2021, qua đó thoát lỗ năm 2021 và tránh được án huỷ niêm yết.