Hơn 300 gian hàng tham dự hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2018

MAI THƯƠNG - GIANG THANH |

Hội chợ “Hàng Việt thành phố Hà Nội 2018” thu hút hơn 300 gian hàng với sự tham gia của 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tối 22.9, hội chợ “Hàng Việt thành phố Hà Nội 2018” chính thức khai mạc.

Ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP.Hà Nội cho biết: Hội chợ năm nay sẽ tạo cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh. Từ đó, các đơn vị có thể tuyên truyền, quảng bá tới người tiêu dùng.

Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP Hà Nội tham quan các gian hàng tại hội chợ
Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP .Hà Nội tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm gặp khó khăn về tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Người tiêu dùng Thủ đô có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, mua sắm hàng hoá có chất lượng với giá cả phù hợp.

Trao đổi với PV, ông Huy Ba – Giám đốc HTX Đoài Phương, thị xã Sơn Tây bày tỏ nguyện vọng những mặt hàng của mình có thể tiếp cận với nhiều khách hàng ở thủ đô hơn. Từ đó, người tiêu dùng có thể tiếp cận với nhiều nguồn thực phẩm sạch và an toàn.

"Chúng tôi cũng rất mong muốn từ hội chợ có thể tìm kiếm những đơn vị phân phối, tạo cơ hội để kết nối cung – cầu" - ông Huy Ba nói.

Hội chợ năm nay thu hút hơn 300 gian hàng từ nhiều đơn vị doanh nghiệp, tổ chức tham gia.
Hội chợ năm nay thu hút hơn 300 gian hàng từ nhiều đơn vị doanh nghiệp, tổ chức tham gia.

Hội chợ năm nay được bố trí theo các khu vực chính: Khu trưng bày các sản phẩm công nghiệp như điện, điện tử, các sản phẩm tiêu dùng khác,... Khu trưng bày sản phẩm "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" bình chọn qua các năm; Khu trưng bày hàng thật, hàng giả.

Ghi nhận trong những ngày đầu tại đây cho thấy, khu vực giới thiệu thương hiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản của các địa phương là nơi nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Những mặt hàng như bưởi Phúc Trạch, Tam thất rừng Lào Cai, Tỏi đen Lý Sơn…

 
 Nhiều mặt hàng nông sản thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Hội chợ được diễn ra đến hết ngày 25.9 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp.

MAI THƯƠNG - GIANG THANH
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Hội chợ Nông sản Đà Lạt: Kiên quyết chặt dòng nông sản “lạ”

Phú Sơn |

Những năm qua, nông sản Trung Quốc tràn ngập trên thị trường cả nước dưới nhãn mác thương hiệu Đà Lạt, đánh lừa người tiêu dùng. Để khắc phục tình trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hình thức xử phạt các cơ sở kinh doanh nông sản Trung Quốc, nhưng dường như đây mới chỉ là giải pháp tạm thời.

Mối nguy lớn khi đồ gỗ Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt để xuất khẩu

Hương Nguyễn |

Khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra, các chuyên gia lo ngại về việc hàng Trung Quốc “đội lốt” sản phẩm “Made in Vietnam” để xuất sang Mỹ. Và Việt Nam sẽ là nước phải hứng chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh thương mại giữa hai “ông lớn” này.

Cận cảnh hai tòa nhà "chọc trời" tại quận Hà Đông sau nhiều năm đắp chiếu

Bài và ảnh: Phan Anh |

Hà Nội - Tại quận Hà Đông, không khó để bắt gặp những dự án, tòa nhà chung cư đã xong phần thô nhưng bỏ hoang. Có dự án được ví là "trái tim của quận", nhưng cũng "ngừng thở" nhiều năm.

Tràn lan nạn quảng cáo bạc bịp, công khai sát phạt nhau trên mạng xã hội

Nhóm PV |

Loạt fanpage, tài khoản mạng xã hội đua nhau quảng cáo, bán những thiết bị hỗ trợ đánh bạc bịp. Trên nhiều video đăng tải, các đối tượng công khai sát phạt nhau với số tiền rất lớn.

Quý I năm 2023, đấu giá đất ở nhiều địa phương ế ẩm

Vân Trường |

Những tháng đầu năm 2023, có những phiên đấu giá đất tại các địa phương có tới hơn 1 nửa số lô không có người trả giá, tình trạng bỏ cọc sau đấu giá cũng diễn ra phổ biến.

Nhà vệ sinh công cộng ở TPHCM: Nơi sạch sẽ, nơi nhếch nhác

Thanh Chân - Chân Phúc |

TPHCM - Số lượng và chất lượng nhà vệ sinh công cộng ở thành phố vẫn là một trong những vấn đề nan giải suốt thời gian qua.

Những tiếng hát phá tan tình làng nghĩa xóm

Văn Sỹ |

Không kiềm được cơn tức giận khi bị “tra tấn” bằng âm thanh chát chúa, một người đã đánh chấn thương hàng xóm; còn người khác phải nhập viện vì bệnh tim lại mất ngủ bởi tiếng hát...

Ninh Bình: Theo chân tổ kiểm tra nồng độ cồn đi bắt "ma men"

DIỆU ANH |

Thời gian qua, lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển xe ôtô, môtô vi phạm các quy định về nồng độ cồn.

Khai mạc Hội chợ Nông sản Đà Lạt: Kiên quyết chặt dòng nông sản “lạ”

Phú Sơn |

Những năm qua, nông sản Trung Quốc tràn ngập trên thị trường cả nước dưới nhãn mác thương hiệu Đà Lạt, đánh lừa người tiêu dùng. Để khắc phục tình trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hình thức xử phạt các cơ sở kinh doanh nông sản Trung Quốc, nhưng dường như đây mới chỉ là giải pháp tạm thời.

Mối nguy lớn khi đồ gỗ Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt để xuất khẩu

Hương Nguyễn |

Khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra, các chuyên gia lo ngại về việc hàng Trung Quốc “đội lốt” sản phẩm “Made in Vietnam” để xuất sang Mỹ. Và Việt Nam sẽ là nước phải hứng chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh thương mại giữa hai “ông lớn” này.