Hơn 20 tấn vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 14.6, đã diễn ra lễ phát động chung tay tiêu thụ vải thiều Bắc Giang do UBND TP. Cần Thơ phối hợp cùng Sở Công Thương và Siêu thị GO Cần Thơ tổ chức. Sau lễ phát động, hơn 20 vải thiều đã được tiêu thụ ngay trong sáng nay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Bắc Giang, chương trình kết nối giữa TP. Cần Thơ và các tỉnh, thành về tiêu thụ sản phẩm chủ lực đã diễn ra nhằm chia sẻ kịp thời những khó khăn.

Sau lễ phát động, hơn 20 tấn vải thiều đã được tiêu thụ ngay trong sáng nay. Sản phẩm vải thiều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, quá trình thu hoạch, đóng gói và vận chuyển được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sau lễ phát động, hơn 20 tấn vải thiều đã được tiêu thụ ngay trong sáng nay. Ảnh: Bạch Cúc.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 08 của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về hỗ trợ tiêu thụ thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, thành phố đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ 180 tấn sản phẩm vải thiều của bà con tỉnh Bắc Giang. Riêng đợt phát động này, đã nhận tiêu thụ 20 tấn vải thiều. Trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu với UBND TP. Cần Thơ về các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều, nhằm phát triển bền vững và lâu dài.

Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, sản lượng vải thiều của tỉnh năm 2021-2022 ước tính trên 20 ngàn tấn. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh hiện nay đã gây nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của bà con nông dân.

Lễ phát động nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản chất lượng cao của bà con nông dân tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bạch Cúc.

Bà Hồ Quang Kiều, Giám đốc siêu thị GO (Cần Thơ) chia sẻ: "Bắc Giang hiện nay vẫn đang là “điểm nóng” về dịch bệnh COVID-19, việc phát động tiêu thụ vải thiều cho thấy sự tương thân tương ái, cùng chung tay kết nối, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Vì vậy, việc chung tay giúp đỡ nông dân tiêu thụ vải thiều là một việc làm rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay".

Dự kiến, Sở Công Thương TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục tiếp nhận và hỗ trợ tiêu thụ vải thiều chung tay giúp người dân tỉnh Bắc Giang vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

"Ông vua cá cảnh" Cần Thơ chia sẻ câu chuyện giữ nghề

BẠCH CÚC - ĐẶNG TRIỀU |

Hơn 71 năm gắn bó với nghề nuôi cá cảnh, ông Bùi Chấn Chỉnh ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn hàng ngày gắn bó với niềm đam mê của mình, một lòng giữ nghề nuôi cá cảnh. Với kinh nghiệm tích góp, đến nay ông đã có cho mình số lượng cá đến 20.000 con.

Thầy giáo Cần Thơ đem nho về với đất phù sa

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Với 7 năm kinh nghiệm trong nghề trồng cây, một thầy giáo ở Cần Thơ đã thành công trong việc ươm mầm các giống cây được cho là khó trồng ở khí hậu miền Tây, trong đó có cây nho, với những phương pháp trồng cải tiến.

Học sinh Cần Thơ viết đơn tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch COVID-19

TRÂN TRÂN - TẠ QUANG |

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm dịch phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều bạn học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngần ngại viết đơn xin tham gia chống dịch...

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

"Ông vua cá cảnh" Cần Thơ chia sẻ câu chuyện giữ nghề

BẠCH CÚC - ĐẶNG TRIỀU |

Hơn 71 năm gắn bó với nghề nuôi cá cảnh, ông Bùi Chấn Chỉnh ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn hàng ngày gắn bó với niềm đam mê của mình, một lòng giữ nghề nuôi cá cảnh. Với kinh nghiệm tích góp, đến nay ông đã có cho mình số lượng cá đến 20.000 con.

Thầy giáo Cần Thơ đem nho về với đất phù sa

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Với 7 năm kinh nghiệm trong nghề trồng cây, một thầy giáo ở Cần Thơ đã thành công trong việc ươm mầm các giống cây được cho là khó trồng ở khí hậu miền Tây, trong đó có cây nho, với những phương pháp trồng cải tiến.

Học sinh Cần Thơ viết đơn tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch COVID-19

TRÂN TRÂN - TẠ QUANG |

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm dịch phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều bạn học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngần ngại viết đơn xin tham gia chống dịch...