Hơn 111 nghìn lượt lượt khách đến Bình Định dịp Tết Nguyên đán

NGUYỄN TRI |

Ngày 18.2, Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, tổng lượng khách lưu trú và tham quan đến tỉnh này từ ngày 10.2 đến 16.2 (tức từ 29.12 Âm lịch đến mùng 5 Tết) khoảng 111.303 lượt người, giảm 55,5% so với Tết năm 2020.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán 2021, các khách sạn ở TP.Quy Nhơn thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; nhiều khách sạn có chính sách giảm giá để thu hút du khách.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã có 105 chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội đến sân bay Phù Cát từ ngày 10-16.2 (tức ngày 29.12 Âm lịch đến mùng 5 Tết).

Các đơn vị lữ hành đã chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển khách, tích cực xây dựng các tour du lịch phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tour du lịch đã đặt trước các doanh nghiệp trong dịp tết đã bị hủy khoảng 70-80%.

Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 vừa được khánh thành tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Ảnh: N.T
Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 được khánh thành tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Ảnh: N.T

Cũng theo Sở Du lịch Bình Định, tổng lượng khách lưu trú và tham quan đến tỉnh này từ 29.12 Âm lịch đến mùng 5 Tết khoảng 111.303 lượt người, giảm 55,5% so với Tết năm 2020; tổng doanh thu ước đạt 87 tỉ đồng, giảm 40% so với năm 2020.

Đặc biệt, do ảnh hưởng tình hình đại dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều khách sạn đã thông báo ngừng hoạt động trong dịp Tết và tỷ lệ khách hủy phòng khách sạn lên đến 50-60%.

Tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt gần 10.130 lượt khách, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các khách sạn từ 1 - 5 sao đạt công suất phòng đạt 20-30% từ 29 Tết đến Mùng 5 Tết.

Khách tham quan tại các điểm du lịch từ 29.12 Âm lịch đến mùng 5 Tết đạt khoảng 91.043 lượt người, giảm 60%.

Ngoài việc chuẩn bị và triển khai các hoạt động cho dịp Tết, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tinh thần tự giác cao dựa trên thông điệp 5K của Bộ Y tế.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Nông dân ở An Nhơn, Bình Định thu gần 80 tỉ đồng từ bán mai Tết

NGUYỄN TRI |

Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng doanh thu của người trồng mai vàng ở “thủ phủ” mai vàng miền Trung vẫn ước đạt tới gần 80 tỉ đồng.

Ngư dân Bình Định mất tích trên vùng biển Bình Thuận

NGUYỄN TRI |

Trong khi đánh bắt trên vùng biển TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), một thuyền viên ở Bình Định lên nóc cabin tàu cá để phơi mực thì bị rơi xuống biển mất tích.

Bình Định: Hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật dịp Tết bị hủy

NGUYỄN TRI |

Nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định đã quyết định tạm ngừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Nông dân ở An Nhơn, Bình Định thu gần 80 tỉ đồng từ bán mai Tết

NGUYỄN TRI |

Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng doanh thu của người trồng mai vàng ở “thủ phủ” mai vàng miền Trung vẫn ước đạt tới gần 80 tỉ đồng.

Ngư dân Bình Định mất tích trên vùng biển Bình Thuận

NGUYỄN TRI |

Trong khi đánh bắt trên vùng biển TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), một thuyền viên ở Bình Định lên nóc cabin tàu cá để phơi mực thì bị rơi xuống biển mất tích.

Bình Định: Hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật dịp Tết bị hủy

NGUYỄN TRI |

Nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định đã quyết định tạm ngừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch COVID-19.