Hôm nay khôi phục xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Luân 2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ 8h sáng nay (26.4), thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Luân 2, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chính thức được khôi phục trở lại.

Theo UBND TP.Móng Cái, trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, việc thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Luân II sẽ dần được mở lại theo 4 giai đoạn.

Cụ thể: Xử lý hàng hóa mắc kẹt trong khu vực giám sát; trả lại xe không hàng đang lưu bãi của Trung Quốc và Việt Nam; thông quan trở lại đối với hàng hóa không thuộc hàng chuỗi lạnh; hoạt động thông quan bình thường. Thời gian thực hiện từ 8h00 ngày 26.4.2022.

Phương án này được căn cứ theo nội dung hội đàm giữa UBND TP.Móng Cái và chính quyền TP.Đông Hưng (Trung Quốc) ngày 24.4.2022 bàn về các giải pháp xây dựng vùng xanh an toàn, khôi phục lại hoạt động thông quan tại các lối mở, cửa khẩu giữa hai địa phương.

Hiện nay, hàng hoá thuộc hàng chuỗi lạnh chưa được thực hiện thông quan; khi TP.Đông Hưng thống nhất thời gian thông quan, UBND TP Móng Cái sẽ thông báo sau.

Theo thống kê, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, tại các cửa khẩu của Quảng Ninh đã có 21 lần tạm dừng thông quan hàng hóa.

Riêng trong quý I/2022 đã 7 lần dừng thông quan. Điều này khiến cho hoạt động XNK hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở ngắt quãng, ùn ứ hàng hóa, tắc nghẽn phương tiện, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, người dân.

Chỉ tính riêng từ thời điểm ngày 24.2 đến nay, tại các cửa khẩu, lối mở của Quảng Ninh đã tồn đọng trên 1.100 container và xe hàng hóa, ước tính có gần 36.000 tấn hàng, trong đó chủ yếu là nông sản, hoa quả tươi và thủy hải sản đông lạnh...

Để tìm lời giải khắc phục tình trạng này, TP.Móng Cái đã phối hợp với các lực lượng chức năng khối cửa khẩu và doanh nghiệp triển khai các biện pháp thiết lập “vùng xanh”, “luồng xanh”, khu vực an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới; đồng thời thống nhất với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc về tiêu chuẩn xét nghiệm PCR.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

"Dọn đường" để xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới trên 700 tỉ USD

Vũ Long |

Dù thách thức, nhưng với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2022 có thể đạt kỷ lục mới trên 700 tỉ USD.

Kỳ vọng xuất nhập khẩu lập kỷ lục 750 tỉ USD năm 2022

Phong Nguyễn |

Với thặng dư thương mại gần 1 tỉ USD trong 3 tháng đầu năm 2022, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022. 

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng sốc; Xuất nhập khẩu vượt 81 tỉ USD

Khương Duy |

Giá vàng tăng "bỏng tay"; Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh; Xuất nhập khẩu vượt 81 tỉ USD... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Dọn đường" để xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới trên 700 tỉ USD

Vũ Long |

Dù thách thức, nhưng với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2022 có thể đạt kỷ lục mới trên 700 tỉ USD.

Kỳ vọng xuất nhập khẩu lập kỷ lục 750 tỉ USD năm 2022

Phong Nguyễn |

Với thặng dư thương mại gần 1 tỉ USD trong 3 tháng đầu năm 2022, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022. 

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng sốc; Xuất nhập khẩu vượt 81 tỉ USD

Khương Duy |

Giá vàng tăng "bỏng tay"; Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh; Xuất nhập khẩu vượt 81 tỉ USD... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.