Hội nghị về khu vực tam giác phát triển: Nở rộ dự án hợp tác đầu tư các tỉnh biên giới

CAO HÙNG |

Ngày 17.12, ngày thứ 3 của Hội nghị Uỷ ban điều phối chung lần thứ 11 – Khu vực tam giác phát triển 3 nước Campuchia – Lào – VN (viết tắt CLV) tiếp tục diễn ra tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Hàng loạt dự án hợp tác đầu tư kinh tế từ 5  địa phương của phía VN đã được công bố tại hội nghị.  

Trong số 5 tỉnh thuộc VN, tỉnh Bình Phước đã có 4 doanh nghiệp đang đầu tư vào Campuchia, với tổng số vốn trên 148,3 triệu USD, trong lĩnh vực trồng và chế biến cao su, điều (diện tích 19.615 ha). Tỉnh Đắc Nông thì hợp tác với tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Đến nay, có Công ty điện lực Đắc Nông kinh doanh cung ứng điện cho tỉnh này, với sản lượng 7,4 triệu kWh, đạt giá trị 737.148 USD.

Hàng ngàn khách tham quan các gian hàng triển lãm tại hội chợ. Ảnh: C.H
Hàng ngàn khách tham quan các gian hàng triển lãm tại hội chợ. Ảnh: C.H

Tỉnh Đắc Lắc hợp tác đầu tư phần lớn vào 2 địa phương thuộc nước Lào là tỉnh Chămpasak và Salavan. Các doanh nghiệp đầu tư chủ yếu phát triển cao su, cà phê, điều…, với tổng vốn đầu tư trên 70,9 triệu USD, diện tích 9.574,4 ha. Tại Campuchia, các doanh nghiệp Đắc Lắc có 3 doanh nghiệp đầu tư 3 dự án trồng cao su tại tỉnh Mondulkiri và Rattanakiri, với tổng vốn 145 triệu USD (8.875 ha).

Ngoài ra, 2 tỉnh Gia Lai và Kontum cũng nở rộ nhiều dự án hợp tác đầu tư với các tỉnh biên giới 2 nước Campuchia và Lào. Trong đó, tỉnh Đắc Lắc có 23 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 1, 2 tỷ USD (Campuchia có 12 dự án, Lào có 11 dự án). Tỉnh Kontum có 6 dự án tại Lào và Campuchia, với số vốn đăng ký đạt 86 triệu USD..

Ngoài các nội dung trên, việc hỗ trợ, hợp tác về kỹ thuật nông nghiệp; hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế - văn hoá – xã hội giữa các địa phương trong khu vực tam giác phát triển CVL cũng được quan tâm, đề cập tại hội nghị lần này.

Đặc biệt, hợp tác về thương mại biên giới, cửa khẩu cũng được nhấn mạnh. Riêng VN, hàng loạt các khu kinh tế cửa khẩu đã được triển khai như: Hoa Lư (Bình Phước), Lệ Thanh (Gia Lai), Bờ Y (Kontum)…  đã đáp ứng phần nào hoạt động giao thương giữa các tỉnh biên giới trong khu vực tam giác CLV.

Gian hàng đến từ Campuchia luôn thu hút khách tham quan VN. Ảnh: C.H
Gian hàng đến từ Campuchia luôn thu hút khách tham quan VN. Ảnh: C.H

Thuận lợi trong hợp tác đầu tư giữa các địa phương trong khu vực tam giác CLV là nhờ sự đồng thuận và tạo điều kiện tối đa từ cấp Bộ trưởng và Chính phủ của 3 quốc gia. 

Hội nghị lần này đã thống nhất kiến nghị Chính phủ 3 nước chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực tam giác phát triển CLV.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.