Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều chọn Việt Nam: Địa điểm an toàn, hấp dẫn

Thùy Dung |

Việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được tổ chức tại Việt Nam cho thấy, chúng ta đã ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế về một đất nước an toàn, tin cậy và hấp dẫn.

Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới 

Quần thể du lịch trên đỉnh Fanci
Quần thể du lịch trên đỉnh Fansipan.

Theo Hiệp hội Du lịch Mỹ, Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2019.

Trước đó, tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) cuối năm 2018, Việt Nam vinh dự được nhận giải “Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á 2018”.

Con số từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy trong năm 2018, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam là hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 20% so với năm 2017. Với sự tăng trưởng ấn tượng khách du lịch quốc tế, Việt Nam xếp thứ 3 trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất thế giới tại Báo cáo "Điểm nhấn du lịch 2018" Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO).

Ngoài ra, Việt Nam cũng được nhiều trang uy tín trên thế giới đánh giá là địa điểm thám hiểm hàng đầu thế giới.

Theo bình chọn của tờ US News (Mỹ), Việt Nam đứng thứ 43/50 quốc gia hàng đầu cho hành trình phiêu lưu khám phá. US News mô tả Việt Nam là một quốc gia đông dân cư và có sự phát triển nhanh chóng, với khoảng một phần ba dân số sống ở các thành phố nhộn nhịp.

Du khách nước ngoài thích thám hiểm những địa điểm của Việt Nam như hang Sơn Đoòng; đi xe máy trên một trong những cung đường biển đẹp nhất thế giới; chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan; lên Tây Bắc mùa lúa chín…

"Thành phố vì hòa bình"

Ảnh: ST
Ảnh: ST

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá, Việt Nam là một trong những nước có mức độ rủi ro về an toàn và an ninh thấp nhất trên thế giới. Đây là hệ thống cảnh báo mới nhất mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố để khuyến cáo công dân nước này trong việc lựa chọn điểm đến du lịch.

Theo đó, Việt Nam là điểm đến đứng thứ 4 được mô tả: Ngoại ô Việt Nam và thành phố Hà Nội là nơi bạn nhất định phải đến. Phong cảnh sống động, người dân địa phương thân thiện, thức ăn rẻ (nên thử món bún chả) và các dịch vụ giá cả phải chăng. Việt Nam là một điểm đến thân thiện với du khách trên toàn thế giới.

Thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” ngày 16.7.1999, tại La Paz, Thủ đô của Bolivia. Sau 2 thập kỷ với nhiều đổi thay, đến nay, Thủ đô Hà Nội đã và đang phấn đấu không ngừng, tiếp tục xây dựng, phát triển để phát huy giá trị của danh hiệu này.

Ngoài thủ đô Hà Nội, nhiều địa điểm du lịch khác cũng được các trang uy tín của nước ngoài đánh giá cao.

Tạp chí du lịch uy tín Travel & Leisure đã bình chọn thành phố Hội An vào top 50 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2019.

Theo tạp chí, Hội An là một trong những thương cảng có ý nghĩa lịch sử đẹp nhất Việt Nam. Tới đây, du khách có thể tận hưởng kì nghỉ với những khu nghỉ mát sang trọng cùng lối kiến trúc độc đáo. Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều: Hà Nội lọt top du lịch rẻ nhất

Khương Duy (T/H) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Hà Nội được bình chọn thành phố du lịch rẻ nhất thế giới sẽ là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.

Cận cảnh khai trương trung tâm báo chí quốc tế thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hải Nguyễn |

Đúng 15 giờ chiều 23.2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Cung Văn hóa Hữu nghị (số 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Kinh nghiệm từ Singapore

Ngọc Vân |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore để lại những bài học kinh nghiệm về an ninh, lễ tân ngoại giao và báo chí khi làm nước chủ nhà của những sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất thế giới.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều: Hà Nội lọt top du lịch rẻ nhất

Khương Duy (T/H) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Hà Nội được bình chọn thành phố du lịch rẻ nhất thế giới sẽ là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.

Cận cảnh khai trương trung tâm báo chí quốc tế thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hải Nguyễn |

Đúng 15 giờ chiều 23.2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Cung Văn hóa Hữu nghị (số 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Kinh nghiệm từ Singapore

Ngọc Vân |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore để lại những bài học kinh nghiệm về an ninh, lễ tân ngoại giao và báo chí khi làm nước chủ nhà của những sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất thế giới.