Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 tại Đắk Lắk

Vũ Long |

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 tới đây, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì, với chủ đề Miền Trung – Tây Nguyên - Vượt thách thức, tăng trưởng giá trị nông sản, giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề về phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Tham dự hội nghị dự kiến sẽ có khoảng 600 đại biểu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, cùng lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Thường trực Chính phủ, đại diện các Ban của Đảng, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội... cùng lãnh đạo Hội Nông dân 63 tỉnh, thành cả nước.

Tham dự hội nghị còn có đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự của hơn 300 nông dân xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho hơn 14 triệu hộ nông dân của cả nước.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 3 sẽ là nơi để đại diện nông dân trên cả nước tiếp tục phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những thành tựu đạt được và những khó khăn trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình tái thiết nông nghiệp sau đại dịch COVID-19.

Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định các giải pháp, chỉ đạo ngay tại hội nghị nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục những bất cập trước diễn biến của đại dịch COVID-19, phát huy sự sáng tạo của nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành nhanh chóng giải quyết những nhu cầu chính đánh của nông dân và doanh nghiệp...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng làm việc với Đồng Nai về đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Đồng Nai phải thể hiện được vai trò của của một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, quyết tâm vượt qua khó khăn để triển khai kịp tiến độ các dự án mà Trung ương giao.

Thủ tướng nhắc các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên không “ôn nghèo, kể khổ"

THUỲ TRANG |

Sáng 18.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng thực hiện rất tốt mục tiêu kép

Mai Chi |

Ngày 21.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Thủ tướng làm việc với Đồng Nai về đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Đồng Nai phải thể hiện được vai trò của của một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, quyết tâm vượt qua khó khăn để triển khai kịp tiến độ các dự án mà Trung ương giao.

Thủ tướng nhắc các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên không “ôn nghèo, kể khổ"

THUỲ TRANG |

Sáng 18.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng thực hiện rất tốt mục tiêu kép

Mai Chi |

Ngày 21.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.