Hội chợ Xuân 2022 ở Đà Nẵng vắng lặng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tại Hội chợ Xuân 2022 ở Đà Nẵng, lượng người đến tham quan và mua sắm chỉ bằng 1/4 năm trước, dù đã có nhiều chương trình khuyến mãi.

Năm nay, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng tổ chức Hội chợ Xuân 2022 phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết. Hội chợ Xuân Đà Nẵng năm nay có 150 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp ở các tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Tuy nhiên, năm sức mua của người dân giảm rõ rệt.

 
Dịch bệnh khiến Hội chợ Xuân 2022 ở Đà Nẵng vắng lặng.

Anh Phan Trường Thao - quản lý một gian hàng tại Hội chợ Xuân - cho biết, năm nay, dịch bệnh COVID-19 kéo dài, đặc biệt trong những ngày gần đây số ca mắc ở Đà Nẵng liên tục tăng khiến người dân e ngại việc đi mua sắm và phần do kinh tế năm nay khá khó khăn.

“Lượng khách đến tham quan và mua hàng tại hội chợ năm nay chỉ bằng ¼ năm trước. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh ra toàn thể người dân nhưng số lượng người đến tham quan, mua sắm giảm, tôi cũng hơi hụt hẫng. Đặc biệt dịp cuối năm, công ty cũng đã hỗ trợ chương trình mua 1 tặng 1 nhưng rất ít người mua. Nhưng thông qua đó thấy, kinh tế người dân cũng đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong năm 2021” - anh Thao nói.

 
Nhiều chương trình giảm giá tại Hội chợ Xuân 2022.

Chị Nguyễn Thị Thắm - nhân viên công ty may ở Đà Nẵng - cho hay, năm nay dịch bệnh kéo dài, phải nghỉ không lương và nếu đi làm thì cũng giảm giờ làm nên Tết này không mua sắm gì nhiều.

“Hội chợ được bày bán nhiều loại hàng giảm giá, nhìn cái nào cũng muốn mua nhưng kinh tế khó khăn nên chỉ mua những thứ thiết yếu chuẩn bị cho 3 ngày Tết Cổ truyền. Mọi năm mua 10 thì nay mua 4 thôi” - chị Thắm chia sẻ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Giá mai ở Đà Nẵng giảm sâu, vẫn rất ít người mua

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Một số chủ vườn mai ở Đà Nẵng giảm từ 20 - 30% giá mai so với năm trước nhưng lượng người đến mua hoặc thuê vẫn còn ít.

Tiểu thương chợ truyền thống ở Đà Nẵng điêu đứng vì người dân "ngại đi chợ"

Thanh Chung |

Đà Nẵng  - Các tiểu thương chợ truyền thống ở Đà Nẵng điêu đứng vì nhập số hàng lớn về bán Tết, nhưng người dân "ngại" vào chợ, sức mua rất kém.

Đà Nẵng phấn đấu đón 3,5 triệu du khách lưu trú trong năm 2022

Thanh Chung |

Ngành du lịch Đà Nẵng đưa ra 2 kịch bản phục hồi du lịch trong năm 2022, phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với năm 2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giá mai ở Đà Nẵng giảm sâu, vẫn rất ít người mua

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Một số chủ vườn mai ở Đà Nẵng giảm từ 20 - 30% giá mai so với năm trước nhưng lượng người đến mua hoặc thuê vẫn còn ít.

Tiểu thương chợ truyền thống ở Đà Nẵng điêu đứng vì người dân "ngại đi chợ"

Thanh Chung |

Đà Nẵng  - Các tiểu thương chợ truyền thống ở Đà Nẵng điêu đứng vì nhập số hàng lớn về bán Tết, nhưng người dân "ngại" vào chợ, sức mua rất kém.

Đà Nẵng phấn đấu đón 3,5 triệu du khách lưu trú trong năm 2022

Thanh Chung |

Ngành du lịch Đà Nẵng đưa ra 2 kịch bản phục hồi du lịch trong năm 2022, phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với năm 2021.