“Hội chợ làng nghề Việt Nam 2017”: Cam kết không trà trộn sản phẩm “made in China”

Kh.V |

Tại “Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2017” được Bộ NNPTNT tổ chức sáng 31.10 tại Hà Nội, ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã nêu thực trạng khó khăn của các làng nghề Việt Nam hiện nay, khi phải đối diện với nhiều thách thức.

Sau hàng loạt sự cố: Thông tin sai lệch tỉ lệ xương trong sản phẩm bột nêm, hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường..., người tiêu dùng đang dần mất niềm tin đối với một số mặt hàng sản xuất trong nước. Đặc biệt, qua vụ bê bối Khaisilk, dư luận xã hội và người tiêu dùng đặc biệt "cảnh giác" đối với chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ thực sự của các sản phẩm "made in Vietnam" do các làng nghề làm ra.

Chính vì vậy, trong khuôn khổ hội chợ làng nghề, Ban tổ chức đã yêu cầu 250 đơn vị tham gia hội chợ trưng bày và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của các làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Việt Nam phải bảo đảm về nguồn gốc sản phẩm. Ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp, cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với các sở, các chi cục kiểm định chất lượng, yêu cầu cá nhân, tổ chức tham gia trưng bày sản phẩm phải đưa sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng”.

Trao đổi với các PV về thực trạng của các làng nghề, ông Lưu Duy Dần thẳng thắn cho biết: Đang có quá nhiều làng nghề truyền thống mang danh sản xuất, lưu giữ sản phẩm bản địa nhưng thực chất lại đang kinh doanh và cung cấp hàng nhập từ Trung Quốc. “Tôi đã phát hiện một số cửa hàng gốm ở Bát Tràng nói với khách là gốm Bát Tràng nhưng rõ ràng đó chỉ là gốm sứ Giang Tây chứ làm gì phải Bát Tràng. Đề nghị các cửa hàng phải ghi rõ là gốm sứ nhập từ Giang Tây, Trung Quốc” - ông Lưu Duy Dần bức xúc. 

Các làng nghề truyền thống hiện nay đang bị “lép vế” trước sức cạnh tranh của hàng Trung Quốc, nên quy mô các làng nghề đang dần bị thu hẹp. Chất lượng các sản phẩm làng nghề cũng còn nhiều điều đáng bàn cãi. “Một số sản phẩm làng nghề Việt Nam xuất khẩu cũng bị các đối tác ở nước nhập khẩu trả về. Tiêu biểu là vụ gốm sứ Bát Tràng xuất sang Nhật bị trả lại cả container vì trong sản phẩm còn lẫn cả tóc của thợ gốm; mây tre đan xuất sang Mỹ bị trả về vì không đảm bảo chất lượng” – ông Lưu Duy Dần cho biết. 

Hội chợ làng nghề Việt Nam được tổ chức từ ngày 3-9.11.2017, tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại – số 489 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.

Bên lề Hội chợ còn các hoạt động: Hội thảo “Phát triển du lịch làng nghề VN: Thực trạng và giải pháp (8h-11h ngày 10.11); Hội nghị “Kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp của HTX và làng nghề” (13h30-15h30 ngày 10.11); Chương trình biểu diễn văn nghệ; thao diễn một số nghề tiêu biểu; tổ chức nghệ nhân, thợ thủ công, nông dân tham quan, giao lưu tại hội chợ; Tổ chức khu “Không gian danh trà Việt Nam” (từ ngày 9-12.11); Lễ tổng kết và trao bằng khen (9h30-10h30 ngày 13.11).

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.