Hoàn toàn không có chuyện thiếu trứng gia cầm

Vũ Long |

Sản lượng nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là trứng gia cầm đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, hoàn toàn không có chuyện "cháy trứng".

Khảo sát của PV tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội cho thấy, lượng trứng gia cầm về chợ vẫn dồi dào, tuy giá có xu hướng nhích tăng nhẹ khoảng 200 – 400 đồng/quả tùy loại. Đặc biệt, một số loại trứng gà thảo mộc được bán trên mạng vẫn giữ nguyên giá từ 5.000-6.000 đồng/quả.

Ngày 24.7, trứng gà công nghiệp có giá khoảng 3.300 đồng/quả, giá trứng gà ta dao động 4.000 – 4.500/quả (tùy loại, tăng khoảng 400 đồng/quả); trứng vịt: 4.000-4.200 đồng/quả.

Tại các siêu thị, lượng trứng có ít hơn do người dân có xu hướng tăng mua mặt hàng này. Giá trứng gà ta ở mức 48.500 đồng/10 quả, tăng hơn 3.000 đồng so với tuần trước. Để đảm bảo tất cả khách hàng đến siêu thị đều mua được trứng, siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) treo thông báo: "Do số lượng có hạn, mỗi ngày khách hàng chỉ được mua 3 vỉ trứng các loại/khách hàng/ngày. Đến ngày hôm nay (24.7), chúng tôi vẫn giữ nguyên thông báo này” – bà Nguyễn Thị Bích Vân – Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail, cho biết".

Tại hệ thống siêu thị BRGmart, hệt thống siêu thị Vinmart và tại các chợ dân sinh, lượng trứng gia cầm được người dân mua nhiều hơn nhưng không có tình trạng “ôm” với số lượng lớn.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thái Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bán lẻ BRG (BRG Retail) thông tin: “Nhìn chung, trứng thuộc 13 mặt hàng thiết yếu nên chúng tôi đã chủ động sẵn nguồn cung để đáp ứng cho người tiêu dùng, sẽ không thiếu hụt. Tuy nhiên, mấy ngày đầu tiên do vận chuyển từ miền Nam ra chậm hơn, nên nguồn trứng gia cầm có ít hơn trước đây, nhưng hoàn toàn không có chuyện thiếu hàng”.

Sản lượng nông sản, trứng gia cầm rất lớn

Ngành công thương đang đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu, trong đó có trứng gia cầm. Ảnh: Vũ Long
Ngành công thương đang đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu, trong đó có trứng gia cầm. Ảnh: Vũ Long

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2021, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt 43,1 triệu tấn lúa; 5,7 triệu tấn thịt các loại; 8,6 triệu tấn thủy sản. Trong 7 tháng đầu năm, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đều tăng về số lượng và giá trị, đủ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đàn gia súc, gia cầm phục hồi và phát triển ổn định: Đàn bò tăng khoảng 2%, dàn lợn tăng 11,8%, đàn gia cầm ước tăng 6,4%, tổng sản lượng thủy sản tăng 2,6%...

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội- cho biết, một số mặt hàng như trứng gia cầm có tăng nhẹ, do nguồn cung sản xuất ở khu vực phía Bắc đang san sẻ hàng cho phía Nam. Hà Nội đã chủ động, sẵn sàng nguồn cung của các hệ thống hệ thống phân phối từ nhiều tháng nay. Khi có biến động, Hà Nội vẫn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cho người dân.

Về hiện tượng giảm số lượng trứng gia cầm, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định: Nguồn trứng gia cầm rất dồi dào, nếu thiếu hụt ở chỗ nọ chỗ kia là do ngày đầu thực hiện giãn cách, lưu thông hàng hóa có thể tắc nghẽn, nhưng sẽ ổn định từ các ngày tiếp theo.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương nhọc nhằn mưu sinh ở chợ đầu mối gia cầm những ngày cận Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những ngày này, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) đã bước vào cao điểm mùa Tết. Dịch COVID-19 khiến cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương tại đây gặp nhiều khó khăn dù phải lặn lội sớm khuya.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiểu thương nhọc nhằn mưu sinh ở chợ đầu mối gia cầm những ngày cận Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những ngày này, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) đã bước vào cao điểm mùa Tết. Dịch COVID-19 khiến cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương tại đây gặp nhiều khó khăn dù phải lặn lội sớm khuya.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.