Hoãn thương chiến với Trung Quốc, Mỹ khởi động tăng thuế với EU

Hải Anh |

Mỹ đề xuất đánh thuế 4 tỉ USD với hàng loạt các mặt hàng của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có phô mai Parmesan, rượu wishkey Ireland để đáp lại việc EU trợ giá máy bay thương mại.

Danh sách trong đề xuất hôm thứ Hai (1.7) của Mỹ cũng bao gồm các mặt hàng xúc xích, giăm bông, mỳ Ý, ô liu và nhiều loại phô mai khác bao gồm reggiano, provolone, edam và gouda.

Thông cáo cho biết, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đang bắt đầu lấy ý kiến công chúng về danh sách bổ sung các mặt hàng của EU có khả năng phải chịu thuế bổ sung.

Nguy cơ bị bị đánh thuế, theo thông cáo là do EU trợ giá cho máy bay dân dụng.

"Danh sách bổ sung này thêm 89 mục thuế quan với giá trị thương mại khoảng 4 tỉ USD vào danh sách ban đầu được công bố vào ngày 12.4 gồm các mục thuế quan với giá trị thương mại khoảng 21 tỷ USD" - thông cáo nêu rõ.

Trong hơn 14 năm, Washington và Brussels đã cáo buộc lẫn nhau về việc trợ giá không công bằng với hai hãng hàng không Boeing và Airbus. Vấn đề giữa Boeing-Airbus là cuộc tranh chấp dài nhất và phức tạp nhất mà Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phải giải quyết nhằm nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho thương mại toàn cầu.

Chương mới nhất trong cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ-EU diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang diễn ra và hai bên áp thuế hàng trăm tỷ USD trong thương mại song phương.

Tổng thống Donald Trump cho biết, vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc đang được tiến hành, chấm dứt bế tắc giữa hai nước trong cuộc chiến thuế quan đang leo thang.

Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng hôm 1.7, ông Donald Trump nói rằng: "Đàm phán đã bắt đầu. Hai bên đang trao đổi rất nhiều trên điện thoại. Việc đó thực tế đã bắt đầu trước cuộc họp của chúng tôi".

Ông Trump đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Nhật Bản ngày 29.6.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo tuyên bố nối lại đàm phán. Ông Trump cũng cho biết sẽ không áp thuế bổ sung 300 tỉ USD với hàng hóa Trung Quốc khi đàm phán đang tiếp diễn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Tổng thống Trump không "đại xá" Huawei

Khánh Minh |

Quyết định của Tổng thống Donald Trump cho phép các công ty Mỹ bán linh kiện cho Huawei là sự xuống thang trong chính sách với Trung Quốc chứ không bỏ công ty này ra khỏi danh sách đen của Mỹ.

Ấn Độ dứt khoát ra đòn thuế không nương tay với hàng hóa Mỹ

Hải Anh |

Ấn Độ đã quyết định tăng thuế với 29 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sau vài lần trì hoãn động thái này từ năm ngoái, truyền thông nước này đưa tin hôm thứ Bảy (15.6).

Đòn thuế Trung Quốc, Mexico chưa dứt, ông Trump đã "nhắc nhẹ" Pháp

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm "một điều gì đó" về rượu Pháp bởi Mỹ hầu như miễn thuế cho rượu của Pháp trong khi nước này lại áp thuế với rượu của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là sự sắp xếp không công bằng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Tổng thống Trump không "đại xá" Huawei

Khánh Minh |

Quyết định của Tổng thống Donald Trump cho phép các công ty Mỹ bán linh kiện cho Huawei là sự xuống thang trong chính sách với Trung Quốc chứ không bỏ công ty này ra khỏi danh sách đen của Mỹ.

Ấn Độ dứt khoát ra đòn thuế không nương tay với hàng hóa Mỹ

Hải Anh |

Ấn Độ đã quyết định tăng thuế với 29 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sau vài lần trì hoãn động thái này từ năm ngoái, truyền thông nước này đưa tin hôm thứ Bảy (15.6).

Đòn thuế Trung Quốc, Mexico chưa dứt, ông Trump đã "nhắc nhẹ" Pháp

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm "một điều gì đó" về rượu Pháp bởi Mỹ hầu như miễn thuế cho rượu của Pháp trong khi nước này lại áp thuế với rượu của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là sự sắp xếp không công bằng.